Lãnh đạo huyện Yên Thủy trao giấy khen cho các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2014.

Lãnh đạo huyện Yên Thủy trao giấy khen cho các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2014.

(HBĐT) - 5 năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Yên Thuỷ đã quán triệt và thực hiện hiệu quả các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị. UBND huyện đã ban hành quyết định thành lập 6 khối thi đua. Xây dựng quy định, điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung khen thưởng chi tiết, cụ thể. Hàng năm phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, nhân dân.

 

Trong tổ chức thực hiện, huyện đổi mới nội dung, hình thức thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cải cách thủ tục hành chính trong quy trình xét duyệt, đề nghị khen thưởng. Tăng cường thẩm tra, kiểm tra khen thưởng đảm bảo chặt chẽ, chính xác, chống bệnh thành tích. Vì vậy, công tác thi đua - khen thưởng đã được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân dân là động lực thúc đẩy KT -XH phát triển.

 

Toàn huyện xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực. Trong sản xuất nông nghiệp, mặc dù là vùng đất khó nhưng với tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, nhạy bén, nhân dân đã tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất hiệu quả. Tổng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thuỷ sản tăng gần 20% so với năm 2010. Những mô hình mới xuất hiện như: nuôi dê, ong ở xã Đoàn Kết, Lạc Lương, Yên Lạc, Lạc Sỹ; chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả ở Hữu Lợi, Ngọc Lương, thị trấn Hàng Trạm. Tiêu biểu là hộ ông Lưu Hồ Lam, Hoàng Văn Mậu ở xóm Chềnh, xã Ngọc Lương; ông Lê Huy Việt, khu 1, thị trấn Hàng Trạm. Trong xây dựng NTM, các đơn vị đã tích cực thực hiện phong trào “Huyện Yên Thuỷ chung xây dựng NTM”. Các phong trào thi đua theo chuyên đề được phát động như hiến đất, bảo vệ môi trường, chỉnh trang nhà ở... Tiêu biểu là xã Ngọc Lương với phong trào huy động nguồn lực, xã Phú Lai tăng nhiều tiêu chí nhất, xã Bảo Hiệu tích cực phát triển giao thông nội đồng... Trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ xuất hiện nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô vươn lên trong SX -KD. Về công tác thuế, tài chính, ngân hàng, kho bạc, các đơn vị phấn đấu vượt thu, quản lý tốt thu - chi ngân sách, tín dụng, góp phần phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo. 

 

Trong lĩnh vực giáo dục, toàn ngành đã sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua “Hai tốt”. Chất lượng dạy và học được nâng lên, toàn huyện có 17 trường đạt chuẩn quốc gia. Lĩnh vực y tế đã tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Các phong trào đền ơn - đáp nghĩa, vì người nghèo, phát triển văn hoá, thể thao được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hoá. Hơn 90% KDC giữ vững danh hiệu tiên tiến 3 - 5 năm liền. Trong LLVT, các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”... được duy trì, phát triển, ANCT, TTAT-XH ổn định. Lĩnh vực thanh tra, tư pháp, xây dựng cơ bản, GTNT, thuỷ lợi, bưu chính viễn thông, điện lực với các phong trào thiết thực, cụ thể đã xuất hiện các điển hình như thị trấn Hàng Trạm, xã Yên  Lạc, Ngọc Lương. Phong trào thi đua xây dựng chính quyền được cụ thể hoá bằng việc CCHC, cải tiến lề lối làm việc. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể sôi nổi với phong trào thi đua xây dựng TCCS Đảng TS -VM, hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, thanh niên lập nghiệp... 

 

Từ các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã được biểu dương, khen thưởng thường xuyên, đột xuất, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy KT -XH phát triển. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thuỷ đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất và cờ thi đua của Chính phủ. 

 

 

 Cẩm Lệ

 

 

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục