Kết luận buổi họp, đồng chí Bùi Văn Cửu yêu cầu các ngành, các địa phương phải đảm bảo an toàn cao nhất, không để xảy ra tình huống bất ngờ về ANTT trong quá trình tổ chức buổi lễ.

Kết luận buổi họp, đồng chí Bùi Văn Cửu yêu cầu các ngành, các địa phương phải đảm bảo an toàn cao nhất, không để xảy ra tình huống bất ngờ về ANTT trong quá trình tổ chức buổi lễ.

(HBĐT) - Ngày 5/8, Ban tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân Bảo vệ ANTQ tỉnh đã tổ chức họp triển khai các nội dung chuẩn bị cho lễ kỷ niệm và cầu truyền hình trực tiếp. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường tực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức lễ kỷ niệm chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban tổ chức lễ kỷ niệm và các thành viên Ban tổ chức lễ kỷ niệm tỉnh.

 

Tại cuộc họp, các thành viên Ban tổ chức đã báo cáo nhanh công tác chuẩn bị theo ngành, lĩnh vực được phân công. Theo đó, tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cầu truyền hình trực tiếp diễn ra vào tối ngày 8/8 đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đề ra. Các phương án phân luồng giao thông, đảm bảo ANTT cũng đã được UBND thành phố, các ngành chức năng phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; hệ thống cung cấp điện dự phòng đã được đảm bảo; việc huy động lực lượng, phương tiện đưa đón các thành phần làm nền cho buổi giao lưu, tọa đàm trong buổi truyền hình trực tiếp cũng đã được các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể; công tác y tế đã được chuẩn bị kỹ lưỡng đảm bảo đủ khả năng xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức cầu truyền hình trực tiếp. Cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai lực lượng làm công tác rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các điểm trọng yếu tại khu vực tổ chức lễ kỷ niệm và các khu vực xung quanh.

 

Theo kế hoạch, cầu truyền hình trực tiếp nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND do Bộ Công an phối hợp với Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại 5 điểm cầu vào 20 h, ngày 8/8 gồm Hà Nội, Hòa Bình, Gia Lai, Kiên Giang và TP Hồ Chí Minh. Buổi truyền hình trực tiếp có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

 

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Bùi Văn Cửu nhấn mạnh: Được chọn là một trong 5 điểm của cầu truyền hình trực tiếp của cả nước đây là dịp để chúng ta quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa của tỉnh ra với bạn bè. Lễ kỷ niệm cũng là chương trình có quy mô lớn trong điều kiện thời gian chuẩn bị không còn dài. Do vậy, để đạt hiệu quả cao nhất thì công tác chuẩn bị phải được thực hiện một cách chu đáo, kỹ lưỡng. Việc phân công trách nhiệm cho từng thành viên đã được triển khai nên đề nghị các thành viên Ban tổ chức cố gắng hết sức, không được chủ quan; tiếp tục tập trung rà soát các khâu, các việc và phải xử lý ngay những vướng mắc. Trong quá trình tổ chức lễ kỷ niệm, các lực lượng cần phải có sự phối hợp hiệu quả để đảm bảo an toàn cao nhất không để xảy ra các tình huống bất ngờ về ANTT.

 

 

 

                                                                               Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục