(HBĐT) - Với 6 chi hội trong 6 khu dân cư, Hội Người cao tuổi xã Dân chủ (TP Hoà Bình) đã vận động được trên 90% số người trong độ tuổi vào sinh hoạt hội, năm 2011, năm đầu tiên của nhiệm kỳ đại hội 4, toàn xã có 312 hội viên (HV), đến năm 2015 sau 5 năm của nhiệm kỳ, hội đã kết nạp thêm 109 HV. Hiện nay số hội viên có 384 cụ, trong đó có 42,2% số cụ trên 70 tuổi, 3,6% số cụ trên 90 tuổi, 12% trong tổng số HV là đảng viên.

 

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Chủ tịch hội người cao tuổi khóa 4 của xã cho bết: Thời nào cũng vậy, lớp người cao tuổi được xã hội tôn kính, là cây cao bóng cả, luôn là tấm gương sáng để con cháu noi theo, các HV người cao tuổi luôn cố gắng hết mình cống hiến cho tập thể, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp! Ban chấp hành Hội người cao tuổi xã đã thường xuyên bám sát nghị quyết của cấp ủy Đảng, chủ trương công tác của chính quyền và sự chỉ đạo của Hội cấp trên để đưa vào chương trình hành động hàng tháng, quý được sát, đúng, kịp thời, có 4 HV là bí thư chi bộ, 3 HV là trưởng thôn, 12 HV là cốt cán trong các đoàn thể của xóm, xã.

 

Hưởng ứng phong trào thi đua tuổi cao, gương sáng, với phương châm sống vui, sống khỏe , sống có ích, thành lập câu lạc bộ Tâm năng dưỡng sinh (CLB) do Phó chủ tịch hội trực tiếp phụ trách, mỗi tuần tập một buổi vào sáng chủ nhật, thu hút trên 50 môn sinh tham gia luyện tập, đã có 8 hướng dẫn viên trong CLB được CLB tỉnh cấp thẻ, góp phần đáng kể cải thiện sức khỏe cho người luyện tập, CLB còn thành lập đội văn nghệ, đội cồng chiêng, năm 2013, từng đi biểu diễn ở nhiều nơi, cả 6 chi hội đều thành lập được đội bóng chuyền hơi nam và nữ, thường xuyên giao hữu với các đội bạn. Hội thao người cao tuổi khối xã hằng năm của hội NCT TP Hòa Bình tổ chức, hội của xã đều giành giải toàn đoàn từ giải 3 trở lên. Năm 2015 xã Dân chủ đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, có sự đóng góp đáng kể của người cao tuổi, các cụ đã vận động con cháu trong gia đình hiến 750 m2, đổi trên 900m2 và cho mượn 7.300m2, tương đương số tiền trị giá trên 464 triệu đồng để phục vụ cho xây dựng nhà văn hóa, cứng hóa đường liên thôn, cứng hóa kênh mương nội đồng, xây dựng công trình phúc lợi công cộng, công trình vệ sinh hợp chuẩn đạt trên 88%, công trinh nước sạch nông thôn đạt 100%; Tổ chức phát triển kinh tế gia đình như chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm, làm ao cá, làm rau sạch... hàng năm cho thu nhập hàng chục triệu đồng, tham gia hưởng ứng quỹ khuyến học, khen thưởng cho các cháu học giỏi mỗi năm trên 40 triệu đồng. Trong hoạt động tình nghĩa, các chi hội đã huy động từ nhiều nguồn được gần 100 triệu đồng cho việc thăm hỏi và chúc thọ HV theo độ tuổi quy định. Những cố gắng nỗ lực của HV người cao tuổi xã Dân chủ đã được ghi nhận khi có 4 lượt tập thể, 5 lượt cá nhân được hội cấp trên khen thưởng; 80 lượt HV được công nhận “Tuổi cao- gương sáng”, 100% HV là đảng viên đạt đảng viên đủ tư cách, 95% gia đình HV đạt gia đình văn hóa, trong đó có 70% gia đình đạt 3 năm liên tục.

 

 

 

 

                                                                            Hải Đăng (TTV)

 

 

 

Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục