Mong Đại hội có những quyết sách sáng suốt
Đồng chí Bùi Hữu Ngạn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh
Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đến gần, là những người lính bộ đội Cụ Hồ, các cấp hội viên coi đây là một sự kiện chính trị hết sức quan trọng. CCB trong tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp.
Mong muốn Đại hội lần này tiếp tục đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, lãnh đạo nhân dân giữ vững môi trường hòa bình - độc lập dân tộc và CNXH. Kỳ vọng Đại hội sẽ có những quyết sách nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; vấn đề bảo đảm quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân thông qua hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm tạo sự đồng thuận xã hội tốt hơn, biến mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đều vì lợi ích của dân, do dân, vì dân, do nhân dân làm chủ, bàn bạc, quyết định. Bên cạnh đó, tôi mong Đại hội sẽ bàn thảo, đưa ra được những giải pháp nhằm tăng cường các biện pháp hiệu quả để đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Đồng thời với sự thống nhất, đồng lòng, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ lựa chọn được những nhân sự lãnh đạo đủ đức, đủ tài, mẫu mực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy với dân, với nước, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, đứng mũi chịu sào lo cho dân, cho nước.
Gắn giải quyết việc làm với chuyển dịch cơ cấu lao động
Đồng chí Ngô Ngọc Thu
Trong những năm qua, mặc dù tình hình kinh tế thế giới, trong nước còn nhiều khó khăn. Số doanh nghiệp thành lập mới ít hơn số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác giải quyết việc làm. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong 2 năm (2014 - 2015), công tác giải quyết việc làm đều đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch UBND tỉnh giao.
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chúng tôi hy vọng Đảng sẽ đưa ra những cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho công tác giải quyết việc cho các tỉnh miền núi nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng. Trong đó gắn phát triển kinh tế với chuyển dịch cơ cấu lao động như: Chính sách ưu đãi với các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh trên địa bàn miền núi, thu hút giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương; chính sách hỗ trợ người lao động chuyển đổi việc làm từ nông - lâm nghiệp sang các ngành phi nông nghiệp; chính sách đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm... Từ đó, người lao động có việc làm, thu nhập để yên tâm ổn định cuộc sống ngay trên mảnh đất họ sinh sống.
Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.