Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo.
(HBĐT) - Ngày 8/3, tại huyện Mai Châu, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội thảo nhân rộng mô hình “Tổ liên gia tự quản ở KDC”. Dự hội thảo có các đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Huyện ủy Mai Châu và Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.
Mô hình tổ liên gia tự quản do Ủy ban MTTQ huyện Mai Châu trực tiếp triển khai thí điểm tại xóm Mỏ, xã Chiềng Châu và xóm Lầu, xã Mai Hạ từ năm 2005 đến năm 2009. Với phương châm lấy sự đoàn kết gắn bó tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư trên tinh thần tình làng nghĩa xóm, tự nguyện, tự giác trong nhân dân. Trên cơ sở gợi ý của Ban công tác mặt trận ở KDC, tổ liên gia tự quản bàn bạc thống nhất về nội dung, phương pháp, cách thức tự quản của tổ liên gia. Từ khi thành lập tổ liên gia, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự tại 2 xóm làm điểm đã có bước chuyển biến rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo giảm, thu nhập bình quân đầu người tăng lên. Đặc biệt, các tệ nạn xã hội như ma túy, trộm cắp trên địa bàn từng bước được kiềm chế và đẩy lùi.
Từ kết quả của 2 xóm, huyện Mai Châu đã triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. Hiện nay, huyện có 22/23 xã, thị trấn đã triển khai và xây dựng được 617 tổ liên gia tự quản. Các tổ liên gia có nhiệm vụ phổ biến giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy truyền thống, đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất, nâng cao đời sống, xã đói giảm nghèo; tuyên truyền vận động nhân dân thường xuyên đề cao cảnh giác, phòng chống tội phạm; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các CVĐ do Đảng, chính quyền, MTTQ phát động đồng thơi thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang.
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đóng góp của các tổ liên gia tự quản tại huyện Mai Châu. Để nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền vận động để mô hình thực sự là sự tự nguyện, tự giác của nhân dân; cách đặt tên các tổ liên gia có thể linh hoạt hơn, cụ thể hơn, phản ánh đúng tình hình thực tế địa phương; huyện Mai Châu cần phải làm nòng cốt cung cấp thông tin, tư liệu, phương pháp triển khai để nhân rộng mô hình ra các địa phương, đồng thời phải tổ chức thêm các hội thảo để bàn bạc cụ thể cách thức triển khai nhân rộng và học hỏi thêm kinh nghiệm của các tỉnh bạn.
P.V