Phát biểu tại cuộc họp báo bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32, huấn luyện viên Philippe Troussier cho biết U22 Việt Nam đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẽ nỗ lực để giành được kết quả tốt nhất.



HLV U22 Lào, HLV Philippe Troussier, HLV U22 Thái Lan và HLV Singapore tại buổi họp báo trưa 29/4. (Ảnh: VFF)

Buổi họp báo bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 có sự góp mặt của các huấn luyện viên (HLV) U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Singapore và U22 Lào. Riêng HLV U22 Malaysia Elavarasan không tham dự họp báo, do đội bóng này chưa tới Campuchia vì được nghỉ lượt trận đầu tiên.

Mở lời, huấn luyện viên (HLV) Philippe Troussier bày tỏ sự hài lòng với công tác tổ chức của nước chủ nhà Campuchia, ông cũng cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân nơi đây. Tất cả vấn đề ăn uống, lưu trú, sân bãi… đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn cơ bản cho thể thao. Điều mà ông đặc biệt thích là có dịp gặp gỡ và giao lưu với các đội tuyển khác ở cùng khách sạn, đúng như không khí của một lễ hội thể thao.


Trước khi tham dự họp báo, HLV Philippe Troussier cũng đã có quyết định về việc lựa chọn 20 cầu thủ vào danh sách chính thức tham dự SEA Games 32 của đội tuyển U22 Việt Nam.

Khi được hỏi về điều này, nhà cầm quân người Pháp cho biết: "Đưa ra quyết định là điều không dễ dàng. Các cầu thủ đều chất lượng. Tôi lựa chọn danh sách không chỉ vì năng lực mà còn xem xét tính linh hoạt của đội hình. Chúng tôi đá cả giải mà chỉ có 20 cầu thủ, trong đó có 2 thủ môn.

Trong danh sách có 9 cầu thủ dưới 20 tuổi. Tôi đánh giá họ không phải dựa vào tuổi tác mà là năng lực. Đây cũng là đội hình trẻ nhất của Việt Nam trong lịch sử tham dự SEA Games. Chúng tôi có sự cân bằng và tôi hài lòng về chất lượng của các cầu thủ. Toàn đội sẽ cố gắng để có kết quả tốt nhất”.

Tại bảng B, U22 Việt Nam sẽ cạnh tranh 1 trong 2 suất vé giành quyền đi tiếp vào bán kết với các đối thủ gồm: U22 Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào.

Ở trận ra quân, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Lào vào ngày mai (30/4). Đối thủ của thầy trò HLV Philippe Troussier có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi đi tập huấn tại Saudi Arabia. Theo HLV trưởng U22 Lào Michael Weiss toàn đội đã sẵn sàng cho SEA Games 32.


"Nhiều cầu thủ U22 Lào có kinh nghiệm thi đấu tại SEA Games 31. Việc nằm ở bảng đấu có các đối thủ mạnh sẽ mang đến khó khăn, nhưng toàn đội sẽ cố gắng từng trận một để có được kết quả khả quan nhất", ông Michael Weiss chia sẻ.

Trong khi đó, HLV U22 Thái Lan Issara Sritaro bày tỏ tự tin với sự chuẩn bị cho SEA Games: "Chúng tôi sẽ tận hưởng những gì diễn ra tại Campuchia. Mục tiêu đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng, hiện tại thời tiết khá nắng nóng, sân bãi có ảnh hưởng nhưng nhưng tôi nghĩ đội bóng nào tới đây cũng phải học cách thích nghi".

Theo kế hoạch, chiều 29/4, U22 Việt Nam có buổi tập cuối cùng để hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận ra quân tại SEA Games 32. Thông thường buổi tập này cũng là buổi tập để các cầu thủ làm quen sân thi đấu.

Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng mặt sân phục vụ cho các trận đấu nên ban tổ chức không cho phép bất kỳ đội nào được tập luyện tại các sân vận động được sử dụng cho môn bóng đá nam của Đại hội.

Vì vậy, nhằm giúp các cầu thủ có cảm quan về không gian thi đấu, sáng nay (29/4), HLV Philippe Troussier đã tổ chức cho các học trò thăm quan sân Prince, nơi sẽ diễn ra các trận đấu của bảng B. Buổi chiều, đội sẽ tập tại sân AIA, KMH Park, có mặt cỏ được đánh giá khá tương đồng với mặt cỏ sân Prince.

TheoNhanDan



Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục