(HBĐT) - Ngày 21/10, tại đường Trần Hưng Đạo (thành phố Hòa Bình) Báo Hòa Bình phối hợp với Sở VH,TT&DL, Sở GD&ĐT, Tỉnh Đoàn Hòa Bình đã tổ chức khai mạc Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXVI năm 2017. Đây là môn thi thứ 7 trên tổng số 14 môn nằm trong chương trình Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VI, năm 2018. Đến dự có đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố; đại diện nhà tài trợ chi nhánh Viettel Hòa Bình.


Chính thức được phát động và triển khai từ năm 1992, cho đến nay, giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Báo Bình đã trở thành giải thể thao thường niên hàng năm, ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh tham gia. Giải việt dã năm nay có sự quy tụ 132 vận động viên của 20 đội đại diện cho 11huyện, thành phố, Bộ CHQS và các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh tranh tài ở 6 bộ huy chương gồm: (Nam vô địch 7km, nữ vô địch 5km, nam trẻ 5km, nữ trẻ 3 km, nam THPT và Sinh viên 6km, nữ THPT và Sinh viên 4km). Trong đó có 8 đơn vị tham gia đủ đoàn, gồm: Kim Bôi, Tân Lạc, Đà Bắc, Lương Sơn, Kỳ Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy và thành phố Hòa Bình. Mở đầu cho các nội dung thi là phần chạy tượng trưng của hơn 100 em học sinh trường THCS Đồng Tiến (TP.Hòa Bình) góp phần cổ vũ động thần các vận động viên và khích lệ phong trào tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe trong nhân dân.


Đồng chí Đinh Văn Ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình trao cúp vô địch cho huyện Đà Bắc.



Đồng chí Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích cao.


Các đồng chí lãnh đạo đại diện 4 ngành trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Theo đánh giá của BTC, mặc dù do ảnh hưởng của bão lũ, nhiều huyện không tổ chức được giải tại địa phương mà chỉ tuyển chọn vận động viên tham gia giải nhưng số lượng đơn vị tham gia đủ nội dung đông hơn và chất lượng vận động viên đều, cao hơn so với mọi năm. Với 2 lượt chạy nam – nữ và có 6 lượt xuất phát ở các nội dung, các vận động viên trên đường đua có sự rượt đổi, bám sát nhau và tăng tốc tạo ra bước đột phá khi về đích.



Hơn 100 em học sinh trường THCS Đồng Tiến chạy phong trào, biểu dương lực lượng cổ vũ cho giải



Các vận động viên xuất phát nội dung nữ vô địch.



VĐV Đinh Thanh Huệ về đích ở nội dung nam vô địch.

Kết quả, giải cá nhân, nam vô địch, nhất: Đinh Thanh Huệ (Đà Bắc), nhì: Bùi Văn Thế (Bộ CHQS tỉnh), ba: Trần Tuấn Anh (Bộ CHQS tỉnh). Nữ vô địch, nhất: Lường Thị Hồng Tân (Đà Bắc), nhì: Bùi Thị Thảo (tp. Hòa Bình), ba: Bùi Thị Hồng (Yên Thủy). Nam trẻ, nhất: Xa Thanh Sơn (Đà Bắc), nhì: Bàn Văn An (Đà Bắc), ba: Phan Công Hoàng Bảo (Đà Bắc). Nữ trẻ, nhất: Xa Ngọc Thúy (Đà Bắc), nhì: Bàn Thị Huế (Đà Bắc), ba: Xa Thị Tư (Đà Bắc). Nam THPT-Sinh viên, nhất: Bùi Văn Đạt (THPT Quyết Thắng), nhì: Bùi Công Minh (THPT Đoàn Kết), ba: Hà Văn Thảo (THPT Đà Bắc). Nữ THPT-Sinh viên, nhất: Bùi Thị Thu Hương (TTGD Thường xuyên), nhì: Bùi Doanh Thư (TTGD Thường xuyên), ba: Bùi Thị Thủy (THPT Đoàn Kết).


Đồng chí Đinh Văn Ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình trao giải nội dung cá nhân nam vô địch.



Đồng chí Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL trao giải cho các VĐV nội dung vô địch cá nhân nữ.



Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó TBT Báo Hòa Bình trao giải nội dung đội nam vô địch.

Giải đồng đội, đội nam vô địch, nhất: Bộ CHQS tỉnh, nhì: huyền Đà Bắc, ba: huyện Tân Lạc. Đội nữ vô địch, nhất: thành phố Hòa Bình, nhì: huyện Đà Bắc, ba: Huyện Lương Sơn. Đội nam trẻ, nhất: huyện Đà Bắc, nhì: thành phố Hòa Bình, ba: huyện Lương Sơn. Đội nữ trẻ: nhất huyện Đà Bắc, nhì huyện Yên Thủy; ba: Huyện Lương Sơn. Đội nam THPT-sinh viên, nhất: THPT Đà Bắc, nhì: THPT Quyết Thắng, ba: THPT Yên Thủy B. Đội nữ THPT-sinh viên, nhất: TTGD thường xuyên, nhì: THPT Đoàn Kết, ba: THPT Mường Chiềng. Chung cuộc, huyện Đà Bắc dành nhất toàn đoàn với 46 điểm, huyện Lương Sơn nhì toàn đoàn với 120 điểm và huyện Kỳ Sơn dành giải ba toàn đoàn với 174 điểm.


Đồng chí Bùi Văn Tưởng, Phó TBT Báo Hòa Bình trao thưởng cho các vận động viên nội dung nữ THPT-sinh viên.



Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao giải nội dung đồng đội nam trẻ



Đồng chí Phạm Đức Việt, Phó Giám đốc chi nhánh Viettel Hòa Bình trao giải cho các VĐV nội dung nữ trẻ.

Ngoài ra, BTC đã trao giải vận động viên nam trẻ nhất cho vận động viên Quách Văn Hùng (Yên Thủy – sinh năm 2005); vận động viên nữ trẻ nhất cho vận động viên Nguyễn Bạch Kim (Lương Sơn – sinh năm 2005); Huấn luyện viên xuất sắc nhất cho HLV Bùi Tiến Anh (Đà Bắc); giải phong trào việt dã năm 2017 cho huyện Lương Sơn; giải phòng trào việt dã THTP-sinh viên cho trường THPT Mường Chiềng và giải phong cách TDTT XHCN cho huyện Kỳ Sơn.


Đồng chí Bùi Văn Tưởng, Phó tổng Biên tập Báo Hòa Bình trao giải Phong trào việt dã năm 2017 cho huyện Lương Sơn.



Đại diện Sở GD&ĐT trao giải cho nội dung đồng đội nam THPT + Sinh viên.



Đồng chí Phạm Đức Việt, Phó giám đốc chi nhánh Viettel Hòa Bình trao giải nội dung đồng đội nữ THPT + Sinh viên.

Sau một buổi sáng tranh tài với tinh thần thể thao - đoàn kết- trung thực - cao thượng, sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đảm bảo cho việc tổ chức giải của BTC, sự làm việc khách quan công tâm của hội đồng trọng tài, sự nỗ lực cố gắng phấn đấu hết mình của các vận động viên trên đường đua, giải việt dã truyền thông Cúp Báo Hòa Bình đã thành công tốt đẹp. Thông qua việc tổ chức giải nhằm phát động, động viên thúc đẩy phong trào tập luyện các môn thể thao nói chung và môn Việt dã truyền thống tỉnh Hoà Bình nói riêng. Qua đó, tuyển chọn vận động viên tham dự Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I, được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình từ 2-9/11. Đồng thời tuyển chọn VĐV có thành tích xuất sắc tập huấn thi đấu khu vực và toàn quốc, nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ở các địa phương trong tỉnh.


Nhóm phóng viên phòng VH-XH

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục