Ngày 1-1, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Hà Nội năm 2017. Dự lễ đón, có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

 

Đại diện Sở Du lịch TP Hà Nội và Tổng công ty Hàng không Việt Nam chào mừng các vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Thủ đô năm 2017. Ảnh: MẠNH THẮNG

Vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội vào ngày đầu năm 2017 là ông Tô-mát Bô-xơ mang quốc tịch Đức, đi trên chuyến bay VN36 của hãng Hàng không Việt Nam Airlines hạ cánh lúc 6 giờ tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Ông Tô-mát Bô-xơ đi du lịch Việt Nam cùng vợ là bà Mô-ni-ca Xpô Bô-xơ. Năm 2016, ông Tô-mát Bô-xơ và vợ từng du lịch Việt Nam trong ba tuần. Với việc tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Thủ đô, thành phố Hà Nội thể hiện thông điệp luôn là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện, trọng thị với du khách từ khắp các châu lục trên thế giới. Năm 2016, thành phố đón bốn triệu lượt khách quốc tế. Năm 2017, thành phố đặt mục tiêu đón 4,08 triệu lượt khách du lịch nước ngoài. Tại lễ đón, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân vui mừng trò chuyện cùng các vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Thủ đô và bày tỏ mong muốn trong tương lai, Việt Nam và Đức tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp.

* Sáng 1-1, tại Sân bay quốc tế Phú Bài, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng các đơn vị, doanh nghiệp du lịch phối hợp tổ chức đón, tặng hoa chúc mừng đoàn du khách trong nước và quốc tế đầu tiên gồm 20 người "xông đất" cố đô. Hai du khách đầu tiên đặt chân xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Bài là ông An-đru Phrót và bà Chung Mây Xi (cùng mang quốc tịch Anh). Trong ngày, đoàn khách trong nước và quốc tế đầu tiên đến Thừa Thiên - Huế bằng đường hàng không có gần 200 người, trong đó có 190 du khách quốc tế. Thừa Thiên - Huế là một trong bốn tỉnh chịu ảnh hưởng bởi sự cố ô nhiễm môi trường biển nhưng năm 2016 lượng khách du lịch vẫn tăng trưởng khá, ước đạt 3,25 triệu lượt, tăng 4,21% so với năm 2015, trong đó khách quốc tế là 1,052 triệu lượt, tăng 2,93%. Năm 2017, ngành du lịch Thừa Thiên-Huế phấn đấu đón 3,5 đến 3,7 triệu lượt, tăng 10% đến 12% so với năm 2016. Doanh thu du lịch tăng khoảng 15%, ước đạt 3.700 đến 3.800 tỷ đồng.

* Trưa 1-1, tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức chào đón và tặng hoa những vị khách quốc tế đầu tiên năm 2017. Cùng lúc có hai chuyến bay từ Xin-ga-po và Hàn Quốc đưa hơn 250 hành khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng dịp Tết dương lịch 2017. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong dịp Nô-en và Tết dương lịch 2017, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 138.287 lượt, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó khách quốc tế ước đạt 75.604 lượt, tăng 27,6%; khách nội địa ước đạt 62.683 lượt, tăng 14,04%. Đà Nẵng hiện có 20 đường bay quốc tế, trong đó có 11 đường bay trực tiếp thường kỳ và chín đường bay trực tiếp thuê chuyến. Dự kiến trong năm 2017, Đà Nẵng sẽ xúc tiến mở thêm nhiều đường bay mới từ Thái-lan do ba hãng khai thác và mở đường bay thẳng Osaka (Nhật Bản) - Đà Nẵng. Năm 2017, Đà Nẵng tổ chức nhiều sự kiện hứa hẹn thu hút nhiều du khách nhất là Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

* Ngày 1-1, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp Hiệp hội Du lịch thành phố đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trên các chuyến bay từ Cộng hòa liên bang Đức và Vương quốc Anh. Đến "xông đất" TP Hồ Chí Minh ngày đầu năm là các vị khách mang quốc tịch Hà Lan, Đức và Bê-la-rút. Tại lễ đón, các vị khách quốc tế được tặng quà và thưởng thức những khúc nhạc xuân vui tươi, các bài hát mang đậm bản sắc Việt Nam và xem trình diễn các loại nhạc cụ dân tộc truyền thống.

* Tại huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang), sáng 1-1, Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tổ chức lễ đón những vị khách đầu tiên đến Công viên trong năm 2017. Các vị khách du lịch đầu tiên đã được tặng hoa, quà lưu niệm. Đón tiếp những vị khách du lịch đầu tiên trong năm mới là một trong những hoạt động hằng năm, mở đầu cho một loạt sự kiện quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch trên địa bàn Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, hướng tới mục tiêu công viên địa chất là điểm du lịch, điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn trong mắt du khách.

* Sáng 1-1, tỉnh Phú Yên long trọng tổ chức lễ chào cờ đầu năm và các hoạt động chào đón những du khách đầu tiên đến Mũi Điện (còn gọi là mũi Đại Lãnh), điểm cực đông trên đất liền của Việt Nam. Danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện từ lâu đã nổi tiếng trong nước và quốc tế. Hải đăng Mũi Điện là ngọn hải đăng gần hải phận quốc tế nhất và nằm trong top năm ngọn hải đăng trên 100 tuổi kỳ vĩ nhất Việt Nam. Năm 2017, tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, hoạt động quy mô cấp quốc gia, quốc tế như Tuần lễ văn hóa, du lịch Phú Yên; Cuộc thi Hoa hậu hữu nghị ASEAN 2017; Liên hoan các ban nhạc toàn quốc và Liên hoan Múa toàn quốc...

 

                                                                   TheoNhandan

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục