(HBĐT) - Xóm Ké, xã Hiền Lương (Đà Bắc) đang là điểm đến lý tưởng nằm trên cung đường khám phá, trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa khu vực hồ Hòa Bình.


Xóm có 80 hộ người Mường sinh sống. Xóm nằm sát mép hồ Hòa Bình, có thể di chuyển đến xóm Ké bằng đường thủy, đường bộ đều rất thú vị. Nếu đi đường bộ, từ trung tâm thị trấn Đà Bắc rẽ vào địa phận xã Hiền Lương mất khoảng 15 km đường núi quanh co, mặt hồ thấp thoáng, cảm giác bình yên đến lạ. Nếu di chuyển bằng đường thủy từ cảng Bích Hạ (TP Hòa Bình) mất khoảng 1 tiếng du ngoạn trên hồ nhưng đem lại thi vị không kém. Từ cảng Bích Hạ qua ngã ba Cửa Chương rẽ vào địa phận xã Hiền Lương đến con suối Ké chảy ra, vượt qua bãi đá, thảm cỏ xanh rộng mấy trăm mét là đến trung tâm xóm.


Đi bằng đường thủy đến xóm Ké, xã Hiền Lương (Đà Bắc), du khách sẽ đi qua bãi cỏ xanh mướt ven hồ, tạo cảm giác thú vị.

Đến nay, xóm có 2 nhà làm du lịch cộng đồng là homestay Hữu Thảo và Sánh Thuấn. Tới đây sẽ có thêm 3 nhà dân tham gia mô hình homestay. Phong cảnh thiên nhiên, văn hóa và người dân xóm Ké từ lâu đã cuốn hút du khách gần xa. Số lượng khách đến thăm quan, trải nghiệm xóm Ké tăng lên nhiều hơn. Khách du lịch chủ yếu là khách quốc tế, học sinh, sinh viên, gần đây là các nhóm hộ gia đình. Xóm Ké đang để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách ghé thăm. Đến thăm xóm Ké bạn vừa được khám phá núi non, rừng già hùng vĩ, lòng hồ mênh mang, được hòa đồng cùng sinh hoạt, cảm nhận cuộc sống văn hóa, lao động sản xuất của người dân địa phương.

Chủ các nhà nghỉ homestay và người dân sẽ giới thiệu cho bạn các hình thức thăm quan xóm Ké. Tùy theo thời gian chuyến đi, bạn có thể lựa chọn những loại hình du lịch phù hợp. Có thể chèo thuyền, bơi mảng trên hồ, tắm suối, đi xe hoặc đi bộ khám phá rừng già. Hay có thể cùng người dân địa phương gặt lúa, đánh bắt cá, tôm, săn bắn, dệt vải, đan lát… Vào rừng cùng người dân đào măng tre, măng luồng - sản vật của thiên nhiên ban tặng. Măng tươi tự đào về luộc, nướng, nấu canh. Có thể chọn một điểm ven hồ buông cần đợi cá. Đến bơi hồ, ngắm cảnh, câu cá vào những đêm có trăng là thi vị nhất. Trăng tỏa sáng như dát bạc, như sao xa muôn mảnh dưới hồ, dưới thuyền, nghe cá đớp mang lại cảm giác lạ lùng, thổn thức. Cùng người dân đi đánh cá, kéo cá đêm vừa ngắm cảnh hồ mênh mang, tĩnh mịch đem lại sự thư thái trong tâm hồn. Cá tôm ở đây nhiều vô tận. Từ loại cá phổ biến như rô phi, mương, chép, mè, trắm, đến các loại cá tép, dầu, nếu may mắn có thể bắt được cả ba ba, cá ngạnh nấu chuối thì tuyệt đỉnh.

Nếu ngược suối Ké vừa tắm, vừa cảm nhận dòng nước suối ngàn trong vắt cũng có thể lội suối bắt cua, cá trạch về nướng, kho. Bạn có thể cảm nhận những món ăn bình dị, đậm chất của đồng bào nơi đây như gà, cá nướng, cá hấp, thịt trâu lá lồm, rau tầm bóp, lá đu đủ… cũng mang lại dư vị không thể nào quên.

Khám phá núi rừng nếu có thời gian và ưa cảm giác mạo hiểm, bạn có thể vượt qua núi Biều tìm hiểu văn hóa đồng bào dân tộc Dao Đà Bắc ở bản Sưng, xã Cao Sơn. Màn đêm buông xuống, mọi người cùng quây quần đốt lửa trại thưởng thức rượu cần, rượu hoẵng, vừa hòa chân theo tiếng nhạc. Núi rừng bình yên. Nhìn xa là những vó đăng của người dân chong đèn đánh cá, thật thơ mộng và yên bình. Cá, tôm ở đây sạch bong, nấu ăn ngọt lịm. Bơi mảng, chèo thuyền thăm núi non, ngắm xóm làng, ngôi nhà ven sông nước cũng mang lại cảm giác thật lạ và thư thái. Có điều bạn phải mặc áo phao để bảo đảm an toàn.

Sau một ngày trải nghiệm, thưởng thức, bạn sẽ được ngủ trong những ngôi nhà sàn sạch sẽ, gọn gàng của người dân nơi đây. Nhà sàn nằm giữa núi rừng, có thể trông xuống lòng hồ, quanh nhà toàn cây trái, không khí trong lành khiến bạn chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng và bình yên nhất.


                                                                                                     Lê Chung

Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục