(HBĐT) - Được triển khai từ năm 2016, cuộc vận động (CVĐ) "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được nhân dân xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) tích cực thực hiện, gắn với phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”.


Nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóm Trang, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) duy trì đội chiêng luyện tập thường xuyên và biểu diễn trong các ngày hội của khu dân cư.

Dù không phải là khu dân cư (KDC) trung tâm của xã Thượng Cốc, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, đến xóm Luống những ngày này nhiều người không khỏi ngỡừ ngàng bởi đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp. ấn tượng hơn cả là trục đường giao thông nội xóm đã được bê tông hóa. Từng hàng tường rào xây kiên cố bao quanh những ngôi nhà sàn được quét dọn phong quang, sạch sẽ. Theo chia sẻ của đồng chí Bùi Văn Hoàng, Chủ tịch ủy ban MTTQ xã Thượng Cốc, sự đổi mới tích cực ấy chính là nhờ CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào "Chung sức xây dựng NTM”, cụ thể là mô hình nhân dân giúp nhau góp vốn xây dựng tường bao, nhà tiêu hợp vệ sinh và giúp nhau kéo đường điện thắp sáng đường quê. Cùng với 5 nội dung của CVĐ, mô hình này là điểm nhấn MTTQ xã Thượng Cốc lựa chọn chỉ đạo thực hiện trong năm 2018 nhằm xây dựng nếp sống văn hóa, gìn giữ môi trường nông thôn.

Với các nội dung tuyên truyền cụ thể, thiết thực, MTTQ xã và Ban công tác mặt trận các xóm đã giúp người dân ý thức, nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong việc xây dựng nếp sống văn hóa. Từ đó, xã lựa chọn xóm Luống làm điểm để triển khai phương pháp thực hiện. Đồng chí Bùi Văn Phú, Bí thư chi bộ xóm Luống cho biết: Thực hiện chủ trương của xã, chúng tôi xây dựng kế hoạch mỗi hộ đóng góp 100.000 đồng/tháng để xây dựng 2 nhà tiêu hợp vệ sinh cho 2 hộ. Sau khi hoàn thành sẽ tiếp tục đóng góp để xây dựng tường bao và lắp đặt đường điện thắp sáng. Khi mới triển khai, nhiều hộ chưa nắm rõ lợi ích của mô hình nên chưa đồng tình ủng hộ. Qua họp xóm, Ban công tác mặt trận KDC kết hợp vận động giải thích. Song song với đó, chúng tôi cho triển khai trước với những hộ đã thống nhất tham gia. Đối với các hộ này, nhân dân tự bầu ra một người tín nhiệm làm thủ quỹ thu, chi các khoản đóng góp, chi tiêu minh bạch, rõ ràng. Vì vậy, từ 78 hộ tham gia ban đầu, đến nay, 100% hộ trong xóm đã hoàn thành xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; 75/115 hộ xây dựng tường bao và kéo 1,3 km đường điện thắp sáng. 

Từ mô hình làm điểm của xóm Luống, MTTQ xã Thượng Cốc đã nhân rộng ra các KDC trên địa bàn xã. Đến nay, toàn xã đã triển khai ở 22 KDC, trong đó hơn 80,5% hộ đã hoàn thành chương trình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; 6 KDC đã hoàn thành 100% hộ; 10 KDC đã triển khai thực hiện được chương trình thắp sáng đường quê... Cùng với xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, Ban công tác mặt trận các KDC tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn ANTT. Bằng hình thức tự quản về ANTT, các hộ ký cam kết bài trừ tệ nạn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và đặc biệt là cam kết giáo dục thanh, thiếu niên, không để phát sinh người mắc ma túy, tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư. Nhờ đó, hơn 75% hộ trong xã đạt gia đình văn hóa và 70% KDC đạt văn hóa. Nhiều KDC không phát sinh tệ nạn xã hội và đạt tiêu chí về môi trường nông thôn.


                           P.L

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục