(HBĐT) - Ngày 13/11, KDC xóm Đắt 1, xã Giáp Đắt (Đà Bắc) đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc nhân kịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2018). Đồng chí Hoàng Văn Đức, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã dự và chúc mừng ngày hội. Cùng tham dự có lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện Đà Bắc.


Đồng chí Hoàng Văn Đức, UV BTV , Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trao tặng hoa, quà chúc mừng nhân dân xóm Đắt

KDC xóm Đắt 1 có 83 hộ dân, 330 nhân khẩu. Trong những năm qua, đời sống của người dân trong KDC còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ. Năm 2018, thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thi văn minh”, nhân dân trong KDC đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Do đó, thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 20 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 45%. 100% trẻ em được đến trường đúng độ tuổi. Trên địa bàn xóm không còn nhà tạm. Nhân dân trong KDC thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái” giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư thông qua việc đóng góp ủng hộ các hoạt động nhân đạo, xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa”. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng được phát triển, tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Năm 2018, KDC xóm Đắt có 47/75 hộ đạt gia đình văn hóa.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, KDC xóm Đắt 1 tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 100% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa; giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo xuống mức thấp nhất; thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng/người/năm; phấn đấu 70% hộ gia đình trở lên được công nhận gia đình văn hóa; vận động nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai để đảm bảo cuộc sống nhân dân; tích cực mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao vào trong sản xuất; tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân và thực hiện thành công đề án sáp nhập xóm do cấp trên đề ra.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hoàng Văn Đức, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đánh giá cao và chúc mừng những kết quả KDC xóm Đắt 1 đã đạt được thời gian qua. Đồng thời mong muốn KDC xóm Đắt 1 tiếp tục đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa. Đồng chí mong muốn chi bộ Đảng, chính quyền cơ sở tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, đoàn kết, tương thân tương ái để cùng nhau phát triển kinh tế, ổn định đời sống; thực hiện mục tiêu đề ra cho năm 2019, qua đó triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.


Lãnh đạo xã Giáp Đắt tặng giấy khen cho các hộ gia đình  đạt "gia đình văn hóa 3 năm liên tiếp" tiêu biểu.


Đại diện các hộ gia đình đã ký cam kết thực hiện các nội dung thi đua CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” năm 2019.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Đức, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã tặng hoa và quà chúc mừng Khu dân cư xóm Đắt 1, xã Giáp Đắt.

Tại ngày hội, UBND xã Giáp Đắt đã trao giấy khen cho 6 hộ gia đình đạt "gia đình văn hóa 3 năm liên tục (giai đoạn 2016-2018)”; 3 hộ tiêu biểu xuất sắc. Đại diện các hộ gia đình đã ký cam kết thực hiện các nội dung thi đua CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” năm 2019.

Đức Anh


Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục