Từ khi có nhà văn hóa, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân khu Thanh Bình, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) được nâng cao. Nơi đây diễn ra các sự kiện quan trọng của địa phương; là địa điểm tổ chức hội nghị, cuộc họp và là sân chơi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư.


Các thành viên Câu lạc bộ bóng chuyền hơi khu Thanh Bình, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) có sân tập luyện mỗi ngày tại nhà văn hóa.

Đã thành thói quen, vào mỗi buổi chiều, các thành viên Câu lạc bộ (CLB) bóng chuyền hơi lại tập trung tại sân nhà văn hóa khu để tập luyện, thi đấu giao hữu thể thao. Bà Vũ Thị Hoài, thành viên CLB phấn khởi cho biết: Có nhà văn hóa, người dân có không gian tổ chức hoạt động thể thao, văn nghệ, giúp nâng cao sức khỏe, thoải mái tinh thần. Từ đây, tình làng, nghĩa xóm thêm gắn kết, quan trọng là ai cũng được hưởng lợi công trình.

Theo ông Vũ Quang Tráng, Trưởng khu Thanh Bình, nhà văn hóa khu được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2023 với diện tích trên 300 m2, tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh kinh phí 200 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ, công trình nhận được sự ủng hộ, đóng góp trên 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Thông qua tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền khu, gần như 100% hộ gia đình tham gia đóng góp mức tối thiểu 500 nghìn đồng/hộ. Đặc biệt, khu đã vận động được nhiều cá nhân, tập thể, con em đi làm ăn, công tác xa quê ủng hộ tiền và cơ sở vật chất cho nhà văn hóa, tiêu biểu như ông Phan Văn Tuân tài trợ phông rèm sân khấu trị giá 8 triệu đồng; ông Phạm Huy Tần đóng góp 10 triệu đồng; đảng viên tổ Đảng 213 đóng góp 16,4 triệu đồng; bà Nguyễn Thu Thủy đóng góp 5 triệu đồng; ông Hoàng Ngọc Ý đóng góp 5 triệu đồng; ông Hà Minh Phúc đóng góp 4 triệu đồng…

Hiện nay, nhà văn hóa khu Thanh Bình là công trình khang trang nhất so với các khu trên địa bàn thị trấn Mãn Đức, đồng thời phát huy tốt hiệu quả, công năng sử dụng. Cũng theo Trưởng khu Vũ Quang Tráng, từ khi có nhà văn hóa, các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động bề nổi được duy trì đều đặn. Khu đã thành lập được CLB dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, dân ca dân vũ thu hút đông đảo người dân tham gia, hưởng ứng phong trào. Đội văn nghệ của khu có điều kiện tập luyện thường xuyên.

Với sức chứa 200 - 220 chỗ ngồi, nhà văn hóa khu còn có đầy đủ hạng mục phụ trợ như: nhà để xe, nhà vệ sinh, 2 sân bóng chuyền, sân khấu ngoài trời. Các thiết chế trang bị bên trong nhà văn hóa gồm bàn ghế, tăng âm, loa đài, bệ đặt tượng Bác Hồ… Nhà văn hóa đã lắp đặt hệ thống mạng wifi phục vụ hoạt động của nhân dân. Đến nay, tại nhà văn hóa đã tổ chức một số cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ quy mô toàn thị trấn. Đây cũng là nơi được chọn tổ chức Đại hội Đảng bộ điểm của thị trấn và triển khai các công việc thường niên, hội họp của khu dân cư…

Khu Thanh Bình hiện có 192 hộ, 4 dân tộc Kinh, Mường, Thái, Tày cùng sinh sống. Ngoài một bộ phận là công chức, viên chức, các hộ dân trên địa bàn tận dụng lợi thế bám trục quốc lộ 6 để đẩy mạnh kinh doanh thương mại, dịch vụ. Với sự phấn đấu, nỗ lực trong phát triển kinh tế, khu chỉ còn 2 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 80 triệu đồng.

Đặc biệt, cùng với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chung tay xây dựng đô thị văn minh, cán bộ, nhân dân khu Thanh Bình đã có những đóng góp tích cực về ngày công, tiền của cho xây dựng nhà văn hóa. Từ đó, bà con có chỗ sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động dịp lễ Tết, hội hè, vui chơi, giải trí, thanh thiếu niên có sân chơi lành mạnh, an toàn.

Việc chung tay xây dựng, đưa vào quản lý, sử dụng hiệu quả nhà văn hóa thể hiện vai trò nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tạo dấu ấn của sự thống nhất, đồng lòng giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng khu dân cư văn minh, giàu đẹp.


Bùi Minh

Các tin khác


Khơi dậy niềm tự hào, vững bước tương lai

Những ngày trung tuần tháng 5, chúng tôi có dịp đến Bảo tàng tỉnh tham quan trưng bày chuyên đề "Dưới lá cờ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh”. Hoạt động ý nghĩa này diễn ra trong không khí hân hoan chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cơ hội cho phim hoạt hình 3D Việt Nam

Hoạt hình Việt Nam từng lép vế trên màn ảnh rộng, nay dần khẳng định vị thế với dự án "Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu”. Phim vừa khơi dậy văn hóa dân gian, vừa thổi hồn hiện đại bằng kỹ xảo 3D, mở ra cơ hội mới cho ngành hoạt hình nội địa trên thị trường trong nước và quốc tế.

Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc Mông xã Pà Cò

Những năm gần đây, cùng với định hướng phát triển kinh tế du lịch, nghề dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc Mông ở xã Pà Cò (Mai Châu) từng bước được bảo tồn và phát huy, trở thành nét văn hóa bản địa đặc sắc, góp phần cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Định hình lại xu hướng xây dựng thương hiệu cá nhân của giới trẻ trong thời đại số

Trong thời đại số, mạng xã hội không chỉ là nơi kết nối mà còn trở thành "sân khấu” để giới trẻ xây dựng và khẳng định thương hiệu cá nhân. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tiềm ẩn không ít thách thức và rủi ro, như áp lực duy trì hình ảnh, sự cạnh tranh gay gắt và nguy cơ bị đánh giá sai lệch của giới trẻ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025

Tối 19/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng" bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025.

Tiếp nối mạch nguồn sáng tạo về Bác

Trong dòng chảy chung của văn học, nghệ thuật nước nhà, sáng tác mỹ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt được nhiều thành tựu; là nguồn cảm hứng vô tận của nhiều thế hệ nghệ sĩ tạo hình hôm qua và hôm nay bởi vẻ đẹp tư tưởng, đạo đức và phong cách ngời sáng của Người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục