(HBĐT) - Trong các lễ hội truyền thống, đặc biệt là lễ hội được tổ chức sau Tết Nguyên đán, những món ăn dân gian được trưng bày hoặc bày bán đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Có lẽ không quá khi nói rằng, ẩm thực dân gian đang tồn tại và được phát huy trong dòng chảy của lễ hội.


Tại Lễ hội Khai hạ Mường Bi, gian hàng ẩm thực luôn thu hút đông đảo du khách đến thăm quan, thưởng thức.

Nếu muốn tìm hiểu về văn hóa truyền thống của người Mường thì Lễ hội Khai hạ Mường Bi là địa chỉ không thể bỏ qua. Mặc dù không phải là nơi để tìm thấy tất cả những giá trị tinh túy của văn hóa Mường, tuy nhiên, ít nhất chúng ta cũng có thể tìm hiểu về những nét đặc trưng trong ẩm thực truyền thống của họ. Mường Bi là vùng Mường rộng lớn nhất trong bốn Mường ở Hòa Bình. Lễ hội Khai hạ được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng giêng hàng năm, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến thăm quan.

Năm nay, tiết trời khô ráo đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nghìn du khách trẩy hội. Từ khi được phục dựng và tổ chức thường niên, tại lễ hội, mỗi xã, thị trấn trong huyện Tân Lạc đều có một gian hàng trưng bày các sản vật của địa phương. Trong đó những món ăn với cách chế biến mang đậm bản sắc văn hóa của người Mường luôn thu hút du khách.

Ngay lối vào lễ hội, những ống cơm lam, xiên cá nướng và những chõ rau đồ bốc hơi nghi ngút đã gây sự chú ý với du khách. Vào trong khuôn viên tổ chức lễ hội, các món ăn cũng được bày bán, đặc biệt là ở gian hàng của các xã, thị trấn. Năm nay, xã Do Nhân đem đến lễ hội những món ăn truyền thống khá hấp dẫn như món cá dầm xanh nướng, rau đồ với 18 loại khác nhau, cá suối đồ, xôi 7 màu. Để có được những món ăn đặc trưng đem đến lễ hội, người dân xã Do Nhân phải chuẩn bị một tuần trước Tết. Anh Bùi Văn Thông, cán bộ Văn hóa xã Do Nhân chia sẻ: "Tại Lễ hội Khai hạ Mường Bi, mỗi xã, thị trấn có một gian hàng. Tại đây, chúng tôi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm truyền thống, sản vật của địa phương, đặc biệt là các món ăn truyền thống của dân tộc Mường”.

Với người Mường, xưa kia, cách chế biến món ăn đặc trưng nhất là đồ chín (như đồ xôi) hoặc nướng chín. Về hương vị, từ xa xưa, người Mường đã thích ăn những loại rau rừng có vị đắng hay chế biến các món thịt với măng chua, lá lồm. Những món ăn đặc trưng đó cũng dễ dàng được tìm thấy ở Lễ hội Khai hạ Mường Bi. Theo quan sát, hầu hết các gian hàng đều trưng bày, giới thiệu và chào bán cá suối ốt măng chua (cá bọc trong lá chuối được đồ chín), cá suối nướng, thịt gà xào măng chua, hạt dổi hay là món rau thập cẩm, cơm lam. Ngoài ra, nhiều sản vật của người vùng cao, vùng sâu cũng được bà con chào bán ở lễ hội như: ếch, nhái, sóc, chuột, dúi.

Sau buổi sáng trẩy hội, buổi trưa là thời điểm các quán ăn nhộn nhịp du khách. Ở xóm Lũy, xã Phong Phú – nơi tổ chức Lễ hội Khai hạ Mường Bi có những dãy tre cổ thụ, dưới tán tre là không gian để du khách nghỉ ngơi, thưởng thức các món ăn mang đậm bản sắc của người Mường. Ngày nay, trong bữa cơm của người Mường, những món ăn truyền thống không còn là chủ đạo, phần vì sự thay đổi của thời đại, phần vì những người trẻ không còn lưu giữ được. Do đó, có thể nói, trong dòng chảy của lễ hội, ẩm thực dân gian của người Mường đang được bảo tồn, lưu giữ và cần được chú trọng, phát huy hơn nữa.

Viết Đào


Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục