(HBĐT) -Ban chỉ đạo du lịch tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019. Kế hoạch nhằm mục tiêu thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về du lịch; triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển du lịch. Phấn đấu năm 2019, Hòa Bình đón được 3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 403 nghìn lượt người. Thu nhập từ du lịch đạt 2.000 tỷ đồng.



   Đền Bồng Lai(thị trấn Cao Phong-huyện Cao Phong) là điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách thập phương

Để đạt được mục tiêu, Ban chỉ đạo du lịch tỉnh đề ra các nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện trong năm 2019. Đối với công tác quản lý du lịch, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển du lịch. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù của tỉnh để thu hút đầu tư phát triển du lịch; đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch với TP Hà Nội, 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý các khu, điểm nhằm thu hút khách du lịch.

Triển khai thực hiện quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển du lịch. Trong đó chú trọng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2035 làm cơ sở thu hút các dự án đầu tư kinh doanh du lịch trong thời gian tới. Tiếp tục xây dựng quy hoạch chi tiết các phân khu trong điểm du lịch quốc gia Mai Châu, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư phát triển du lịch đúng định hướng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch. Triển khai các dự án ưu tiên đầu tư hạ tầng từ NSNN theo quy hoạch như: hệ thống đường giao thông, các bến thuyền, bãi đỗ xe, hệ thống tuyến cung cấp điện, nước, phát triển hệ thống hạ tầng viễn thông. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng và hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho các dự án ưu tiên trong quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình và điểm du lịch quốc gia Mai Châu. Huy động các nguồn lực đầu tư cho công tác tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trở thành những điểm thăm quan du lịch...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. 

Chú trọng phát triển sản phẩm du lịch, trong đó chỉ đạo thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch có tiềm năng như du lịch văn hóa, sinh thái; kêu gọi các dự án đầu tư phát triển các khu du lịch có quy mô lớn, chất lượng cao và những điểm vui chơi, giải trí có tiềm năng, nhất là khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, điểm du lịch quốc gia Mai Châu. Tiếp tục đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch vùng ven hồ Hòa Bình, từng bước đưa vào khai thác các tuyến du lịch đường thủy trên hồ Hòa Bình và tuyến du lịch đường thủy trên sông Đà từ Hòa Bình lên các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu; tuyến đi bộ, đạp xe quanh hồ Hòa Bình. Nghiên cứu cơ chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy phát triển loại hình biệt thự nghỉ dưỡng và căn hộ khách sạn để kêu gọi đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển đa dạng sản phẩm du lịch phục vụ nhu cầu khách nghỉ dưỡng cuối tuần.

                                                                                                      P.V


Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục