(HBĐT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức tại cuộc họp diễn ra vào chiều 29/10, nhằm nắm tình hình, đốc thúc tiến độ công tác chuẩn bị Tuần Văn hóa-  Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 (sau đây gọi tắt là  Tuần lễ).


 

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC  Tuần Văn hóa-  Du lịch tỉnh Hòa Bình 2019 chủ trì hội nghị.
 


Theo Báo cáo của cơ quan thường trực Ban tổ chức Tuần lễ, đến thời điểm hiện tại đã tổ chức phát động Cuộc thi Người đẹp xứ Mường đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đã tổ chức xong vòng thi sơ tuyển, sơ khảo. Xin ý kiến Cục Nghệ thuật biểu diễn về thẩm quyền cấp phép Cuộc thi Người đẹp xứ Mường. Đã tổ chức họp Hội đồng nghệ thuật xem xét kịch bản khung của chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc và logo Tuần lễ, trình phê duyệt và xin cấp bản quyền tác giả. Chuẩn bị nội dung liên hoan ẩm thực. xây dựng chương trình tổng thể và chương trình chi tiết các nội dung hoạt động của Tuần lễ. Tiến hành làm việc và lựa chọn tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật khai mạc. Tiến hành lựa chọn nghệ nhân và các di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc tham gia chương trình nghệ thuật khai mạc và trình diễn di sản văn hóa, tham gia liên hoan nghề truyền thống. Tiến hành xây dựng chương trình và phát động Liên hoan ảnh nghệ thuật Hòa Bình "Đất nước, con người”. Công tác tuyên truyền đang được triển khai tích cực.

 Tính đến nay, đã vận động được 13 doanh nghiệp tham gia tài trợ cho Tuần lễ. Trong đó có 1 Nhà tài trợ Kim cương, 1 Nhà tài trợ vàng, 2 nhà tài trợ Đồng và 9 đồng tài trợ...

Qua nghe báo cáo của các thành viên Ban tổ chức, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Tuần lễ chỉ đạo: Các thành viên BTC cần tập trung cao độ phối hợp triển khai các hoạt động chuẩn bị Tuần lễ đảm bảo tiến độ. Các Tiểu ban giúp việc tổ chức họp thường xuyên để tham mưu cho BTC nắm bắt tình hình, tiến độ cũng như xử lý các vấn đề phát sinh. Cần đẩy nhanh việc chuẩn bị kịch bản để tuyên truyền, lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện đủ năng lực, bổ sung thành phần Ban giám khảo Cuộc thi "Người đẹp xứ Mường”… để các sự kiện của Tuần lễ thành công tốt đẹp.


T.H

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục