(HBĐT) - Hiện nay, toàn tỉnh có 94 di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, gồm có 53 di tích xếp hạng cấp tỉnh và 41 di tích xếp hạng cấp quốc gia. Trong nhiều năm qua, ngành VH-TT&DL luôn coi trọng công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội tại di tích trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị của di tích.



Nhiều lễ hội đã được phục dựng, tổ chức tại các di tích trong tỉnh thu hút đông đảo người dân đến tham gia. Ảnh: Nghi thức rước Vía Lúa tại Lễ hội đình Ngòi (TP Hòa Bình) năm 2019. 

Sở VH-TT&DL đã tham mưu cho tỉnh thực hiện công tác kiểm kê, đưa hệ thống di tích vào danh mục bảo vệ, xây dựng hồ sơ khoa học và xếp hạng cho các di tích. Về cơ bản, hệ thống di tích của tỉnh đã được bảo vệ, tu bổ đảm bảo cho sự tồn tại và tính nguyên gốc của di tích. Song bên cạnh đó, do nhiều nguyên nhân, điều kiện chủ quan và khách quan, nhiều di tích bị hư hại, xuống cấp. Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này, nhiều năm gần đây, tỉnh đã tăng cường và dành quan tâm đến công tác quản lý Nhà nước đối với hệ thống các di sản văn hóa trên địa bàn, nhiều di tích lịch sử văn hóa được nghiên cứu, khảo sát để lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh. Nhiều di tích cách mạng, di tích lịch sử văn hóa được trùng tu, tôn tạo, bảo vệ nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả. Ngành Văn hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giới thiệu giá trị các di tích quan trọng cho các đoàn khách đến thăm quan như: Di tích đền Thác Bờ, di tích lịch sử cách mạng Nhà tù Hoà Bình… Phối hợp với ngành GD&ĐT tổ chức cho học sinh thăm quan các di tích lịch sử cách mạng và cử cán bộ tới tới thuyết minh như: di tích địa điểm chiến thắng cầu Mè; địa điểm thành lập Văn phòng Tỉnh ủy; địa điểm Bác Hồ về thăm trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa… Qua đó, giúp học sinh hiểu rõ truyền thống lịch sử cách mạng của địa phương và giá trị các di sản văn hóa lịch sử cách mạng, đồng thời trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa.

Tuy nhiên, hiện nay cũng có nhiều di tích bị bỏ quên hoặc đang bị xuống cấp, bị lấn chiếm sử sụng vào mục đích khác… Nguyên nhân chủ yếu do phần lớn các di tích nằm cách xa khu dân cư, giao thông đi lại khó khăn và trải qua sự biến đổi thăng trầm của thời gian… đã làm di tích dần xuống cấp. Thời gian qua, công tác tu bổ, tôn tạo di tích tuy đã được quan tâm, nhưng các di tích được xếp hạng ở tỉnh cần tu bổ, tôn tạo nhiều, nguồn kinh phí hàng năm được cấp cho việc trùng tu, bảo tồn eo hẹp khiến việc tu bổ di tích gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, một số công trình tu bổ chưa thực hiện đúng quy trình, dẫn tới sai lệch và biến dạng di tích, dẫn đến tình trạng khó khăn trong việc quản lý, bảo vệ di tích.

Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Để khắc phục tình trạng trên và phát huy hiệu quả giá trị di tích, thời gian tới, ngành Văn hóa tăng cường quản lý, đầu tư của Nhà nước và phối hợp giữa các cấp, ngành trong việc bảo vệ, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm kê, phân loại, giám định các di vật, cổ vật trong di tích tạo thuận lợi cho công tác bảo quản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các địa chỉ di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng; sớm hoàn chỉnh hệ thống chính sách về di tích, nhất là những chính sách về xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát phát huy giá trị di tích. Qua đó, nâng cao vai trò quản lý và định hướng của Nhà nước để sử dụng có hiệu quả hơn nữa sự đóng góp của nhân dân cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.  

 
Hồng Ngọc

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục