(HBĐT) - Chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, hưởng ứng Tuần Văn hóa - du lịch tỉnh lần thứ nhất, năm 2019, trong những ngày đầu tháng 11, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức trưng bày chuyên đề "Trống đồng cổ tỉnh Hòa Bình". Thời gian trưng bày 1 tháng, người dân TP Hòa Bình và du khách có thể ghé thăm gian trưng bày để chiêm ngưỡng những chiếc trống đồng quý giá, di vật tượng trưng cho buổi bình minh của lịch sử dân tộc.


Học sinh trường THCS Lý Tự Trọng (TP Hòa Bình) thăm quan, tìm hiểu về trồng đồng cổ trưng bày tại Bảo tàng tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thi, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: Trống đồng không chỉ có ở nước ta mà còn có ở nhiều nước khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á và phía Nam Trung Quốc. Ở nước ta, trống đồng xuất hiện vào thời kỳ cực thịnh của nhà nước Văn Lang. Hồn cốt của trống đồng hội tụ hồn thiêng sông núi, tích tụ những tinh hoa trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt. Bởi vậy, từ muôn đời nay, trống đồng đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của nền văn hóa Việt Nam. Theo phân loại của nhà khảo cổ học người Áo Franz Heger, trống đồng được chia làm 4 loại, đặt tên theo thứ tự: trống Heger I, II, III, IV. 

Hiện, ở nước ta đã tìm thấy trên 1.000 chiếc trống đồng cổ, tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc. Riêng tỉnh Hòa Bình đã phát hiện trên 100 chiếc trống đồng cổ các loại, đứng thứ 2 trong cả nước về số lượng trống đồng cổ được tìm thấy, sau tỉnh Thanh Hóa. Trống đồng cổ ở Hòa Bình chủ yếu là trống loại Heger II (chiếm trên 90%) với các nhóm sớm muộn khác nhau, có niên đại kéo dài từ thế kỷ I đến thế kỷ XVII.
Trống đồng cổ được phát hiện ở hầu khắp các huyện trong tỉnh. Một số trống được tìm thấy trong các ngôi mộ Mường cổ, còn lại chủ yếu phát hiện khi nhân dân đào mương, làm nhà, làm đường… Đối với người Mường, trống đồng đã đi vào huyền thoại từ thời "Đẻ đất, đẻ nước”. Trống đồng Heger II là một cổ vật thiêng liêng, biểu trưng cho quyền lực và sự giàu sang của các quan lang xứ Mường. Xưa kia, trống đồng chỉ sử dụng trong những dịp lễ lớn, lễ trọng của nhà lang. Ngoài ra, còn là công cụ thông tin liên lạc, báo hiệu, dùng trong tang lễ và là tiếng trống xung trận trong chiến đấu.
Đợt trưng bày lần này, Bảo tàng tỉnh giới thiệu gần 200 tài liệu hiện vật gốc khối, gốc hình để tạo cái nhìn tổng thể cho người xem và có mong muốn tìm hiểu về nguồn gốc, giá trị, nội dung họa tiết hoa văn trang trí trên chiếc trống. Thông qua việc trưng bày nhằm góp phần tôn vinh, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mường trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Một mặt, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hoá, tự tôn dân tộc trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Hòa Bình. 
Thăm quan gian trưng bày trống đồng, học sinh trường THCS Lý Tự Trọng (TP Hòa Bình) tìm hiểu về nguyên liệu và cách thức làm trống đồng của người xưa; so sánh trống đồng được tìm thấy ở các vùng, miền trong tỉnh, các em mong muốn sẽ được tham gia nhiều hơn nữa những chương trình ngoại khóa để tìm hiểu về lịch sử, về văn hóa các dân tộc của tỉnh Hòa Bình.                                                            

Thúy Hằng

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục