(HBĐT) - Ngày 26/12, Ban Tổ chức (BTC) Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Hòa Bình tổ chức họp tổng kết đánh giá công tác triển khai Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC chủ trì cuộc họp. 


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC kết luận buổi họp. 

Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 diễn ra từ ngày 6 - 10/12 gồm chuỗi các hoạt động: Chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề "Hòa Bình - miền sử thi”; cuộc thi "Người đẹp xứ Mường”; Liên hoan Ảnh nghệ thuật với chủ đề "Hòa Bình - đất nước, con người”; Liên hoan Ẩm thực và trình diễn nghề truyền thống các dân tộc; Trưng bày, trình diễn Di sản văn hóa tiêu biểu các dân tộc; Hội thảo Phát triển sản phẩm du lịch Hòa Bình.

Đây là sự kiện chính trị văn hóa quy mô lớn của tỉnh, nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc và di sản văn hóa quốc gia của tỉnh Hòa Bình. Việc thực hiện tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; BTC đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành kịp thời và sự phối của các thành viên BTC trong triển khai thực hiện. Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh đã thu hút sự quan tâm theo dõi của các cấp, ngành, người dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế ở tất cả các chuỗi hoạt động của sự kiện. Đã có hơn 500 nghìn người tham gia theo dõi trên truyền thông và mạng xã hội với sự kiện Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh; trước và trong sự kiện đã có gần 90 nghìn lượt khách trong nước và khoảng 1.000 lượt khách quốc tế đến tham quan du lịch tại tỉnh, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt khoảng 20 tỷ đồng…

Thảo luận tại buổi họp, các thành viên BTC đã tập trung nêu bật những mặt đạt được và những hạn chế cũng như bài học kinh nghiệm để tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh trong những năm tiếp theo được tốt hơn.

Kết luận buổi họp, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của thành viên BTC để tổ chức thành công Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019. Đối với những ý kiến đóng góp của các thành viên BTC giao cho Sở VH-TT&DL (cơ quan thường trực) tổng hợp, tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo. Đồng thời, nhất trí việc xây dựng đề án tổ chức sự kiện Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh định kỳ 2 năm 1 lần và giữa 2 năm nên tổ chức các sự kiện liên quan. Qua đó, nhằm tôn vinh vùng đất, con người, tiềm năng, thế mạnh văn hóa, du lịch của tỉnh, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của địa phương cũng như quảng bá tiềm năng, thế mạnh, văn hóa, du lịch của tỉnh đến với bàn bè trong nước và quốc tế; thu hút đầu tư để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.



Hồng Ngọc

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục