Chương trình nghệ thuật "Giới thiệu gương mặt nghệ sĩ năm 2019" đã diễn ra sôi nổi tối 7/1/2020, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội) với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, đại diện các đơn vị nghệ thuật trên cả nước.


Nhiều nghệ sĩ tên tuổi góp mặt tại chương trình.

Chương trình có sự góp mặt của các Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân; Hoa hậu Đại sứ Du lịch thế giới 2018 Phan Thị Mơ, cùng nhiều người đẹp, hoa khôi các cuộc thi sắc đẹp trong nước.

Trước khi vào biểu diễn, phần thảm đỏ cũng không kém phần hoành tráng với sự xuất hiện của các nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng: NSND Lan Hương, NSND Hoàng Dũng, NSND Công Lý, NSƯT Xuân Bắc, các gương mặt trẻ Thu Quỳnh, Quỳnh Hoa, các hoa hậu, người đẹp của các cuộc thi sắc đẹp danh tiếng nhiều thời kỳ… đã thu hút và làm hài lòng khán giả, người hâm mộ khi đến với chương trình.

Chương trình "Giới thiệu gương mặt nghệ sĩ năm 2019”góp phần vinh danh, giới thiệu tới công chúng cả nước gương mặt những nghệ sĩ xuất sắc đã đạt thành tích cao nhất tại các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc trong hai năm 2018 và 2019.

Đây là lần đầu tiên Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức chương trình này.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định: "Đây là dịp các nghệ sĩ của ngành nghệ thuật biểu diễn cả nước gặp mặt, ôn lại thời gian lao động nghệ thuật trong năm qua, đồng thời  khởi động  tạo tiền đề cho hoạt động trở thành thường niên trong những năm tới. Thông qua hoạt động này, các nghệ sĩ biểu diễn đã đạt giải thưởng cao trong các cuộc thi,liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc tiếp tục được tôn vinh rộng rãi trong cộng đồng. Thông qua đó, khán giả yêu nghệ thuật sẽ biết nhiều hơn đến công sức, tâm huyết và sự sáng tạo mà các nghệ sĩ đã xây dựng nên trong các tác phẩm nghệ thuật, các tiết mục biểu diễn, nhằm nâng cao thêm uy tín trong giới hoạt động nghệ thuật…”.

Chương trình đã thực sự là một "bữa đại tiệc” nghệ thuật biểu diễn của nền sân khấu nước nhà với đầy đủ những cung bậc cảm xúc của hầu hết các loại hình nghệ thuật được thể hiện trên sân khấu từ xiếc, ca, múa, âm nhạc cổ điển, hiện đại cho đến nhạc kịch, chèo... được chọn lựa từ các giải Vàng của Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018, Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc 2018, Liên hoan Cải lương toàn quốc, Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ V - Hà Nội 2018, Cuộc thi Tài năng diễn viên xiếc toàn quốc 2018, Liên hoan Các ban nhạc toàn quốc 2019, Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2019, Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2019, Cuộc thi Tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốc, Liên hoan Chèo toàn quốc, Cuộc thi Âm nhạc Mùa thu 2019...  

Rất nhiều nghệ sĩ, diễn viên đã vô cùng xúc động, vinh dự khi tham dự chương trình, đặc biệt là đối tượng các nghệ sĩ tài năng ở các loại hình sân khấu truyền thống như tuồng, chèo, cải lương, múa rối, nhạc dân tộc… kén người nghe, người xem nên ít được khán giả biết đến.


                                                        Theo TTXVN

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục