(HBĐT) - Trong văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Dao Tiền có nhiều nghi lễ quan trọng, chứa đựng giá trị văn hóa, tín ngưỡng như: lễ tam cấp, thờ y dược lang quân, lễ ngũ kỳ binh mã, Tết nhảy… Trong đó, lễ lập tĩnh (lễ đặt tên) là một nghi thức có dấu mốc quan trọng trong vòng đời người con trai Dao Tiền, bởi nó đánh dấu sự trưởng thành của các chàng trai từ tuổi ấu thơ sang tuổi trưởng thành.



                      Bé trai dân tộc Dao Tiền(Huyện Đà Bắc) trong buổi lễ lập Tĩnh để được công nhận thành người trưởng thành

Ông Lý Văn Hềnh, xóm Sưng, xã Cao Sơn (Đà Bắc) - nghệ nhân ưu tú lĩnh vực nghiên cứu văn hóa, tín ngưỡng dân gian dân tộc Dao cho biết: Với đồng bào Dao Tiền, lễ tam cấp có ý nghĩa quan trọng trong vòng đời người, gồm: cấp bạch y (lễ nhập khẩu), cấp hạ giới (lễ lập tĩnh - đặt tên), cấp thượng giới (lễ đám chay). Trong đó, lễ lập tĩnh là nghi thức có vai trò, dấu mốc quan trọng trong vòng đời người con trai Dao, bắt buộc người nào cũng phải trải qua bởi nó đánh dấu sự trưởng thành của các chàng trai. Theo tục lệ, con trai dân tộc Dao Tiền từ 10 tuổi trở lên phải trải qua cuộc sinh hạ lần thứ hai trong đời thông qua nghi lễ lập tĩnh, công nhận một thành viên chính thức của dòng họ đã đến tuổi trưởng thành, có quyền và nghĩa vụ đối với dòng họ. Đồng thời, báo cáo với thần linh, tổ tiên về việc đặt tên thứ hai (tên âm) cho người con trai trong dòng tộc được ghi vào gia phả, được tham dự công việc cúng lễ và nối dõi tông đường. Khi qua đời, con cháu sẽ cúng giỗ theo tên âm. Đặc biệt, khi cúng lễ xưng tên với tổ tiên, người Dao kiêng dùng tên thật mà chỉ dùng tên âm đã được đặt trong lễ đặt tên.

Ngày làm lễ lập tĩnh là ngày vui của gia đình, dòng họ và cũng là ngày vui của cả bản làng. Nghi lễ bắt buộc gồm có: lợn to, gà trống, rượu, gạo, thịt chua, bánh dày, bánh trưng, hương trầm, tiền âm phủ, tranh thờ, lễ phục… Đồng thời, phải mời 2 thầy cúng chính, 1 thầy cúng phụ, 3 thầy giúp việc và những người tham gia nhảy múa. Để tiến hành lễ lập tĩnh, gia chủ phải chuẩn bị ít nhất 2 con lợn, gà, rượu trắng, gạo đủ ăn cho những ngày hành lễ (ngày nay, tùy vào điều kiện kinh tế của từng nhà để chuẩn bị cho phù hợp, tránh tạo gánh nặng cho gia đình chủ lễ).

Lễ lập tĩnh tổ chức trong vòng 1 ngày 2 đêm. Trước khi vào khóa lễ, đứa bé được đặt tên và người bố phải thực hiện ăn chay 10 ngày để tẩy chay. Đúng 12 giờ đêm đầu tiên của buổi lễ, thầy cúng bắt đầu khóa lễ cúng thánh nhân, thành hoàng, thái tổ để xin cấp phép đặt tên. Đứa bé được đặt ngồi vào ghế trước bàn thờ, 2 thầy cúng chính và bố đứa bé đặt 3 cốc nến lên trên đầu và 2 vai, sau đó đi vòng tròn xung quanh đứa bé, vừa đi vừa đọc sách Dao cổ, 24 hoặc 36 chương, điều của người Dao răn dạy con cháu để gạt bỏ cái xấu, cái ngu dốt, giữ lại cái tốt đẹp, thiện lương vào cơ thể đứa bé được đặt tên. Cái tên mới được đặt lúc 1 giờ, lúc này đứa bé đã được công nhận là người trưởng thành và có vị trí trong dòng tộc, cộng đồng.

Buổi lễ còn có sự chứng kiến của bà con xóm, bản đến chúc mừng đứa trẻ đã có tên; cầu chúc cho trẻ khỏe mạnh, sống lâu, hạnh phúc, con cái đầy đủ. Sau đó, tiếng trống, chiêng, sáo, tù và vang lên báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Lúc này, thầy mo cùng với đứa trẻ sẽ nhẩy chèo liên tục cho tới sáng. Mọi người vừa hát vừa nhảy múa, gọi là hát chào chèo. Điệu hát chèo chèo không được hát bất cứ ở đâu, làm đám lập tĩnh mới được hát. Đó là điệu múa hát mời tổ tiên về chứng giám.

Đến ngày thứ hai, gia đình tiếp tục thịt 2 con lợn đặt lên bàn để cúng. Đêm xuống, các thầy mo thay nhau đọc bài cúng, 6 người gồm 3 nam, 3 nữ cùng nhảy đồng, hát đối. Đây là lễ cúng để tiễn tổ tiên và tiễn ma rừng. Kết thúc lễ lập tĩnh vào 12 giờ đêm của ngày thứ hai, gia đình chia thịt lợn thành nhiều phần bằng nhau để biếu thầy cúng cùng những người giúp việc và khách đến chúc mừng.

Lễ lập tĩnh của đồng bào Dao Tiền mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chứa đựng nhiều giá trị tích cực, nhằm giáo dục, nhắc nhở con cháu luôn hướng về cội nguồn, đồng thời góp phần lưu giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân gian của đồng bào dân tộc Dao.


Hồng Ngọc

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục