Sau mỗi dịp Tết Nguyên đán, người dân ở làng trồng đào Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại hối hả với công việc phục hồi và trồng mới các gốc đào, sẵn sàng cho một mùa Tết Nguyên đán năm sau.
Không khí tại làng nghề trồng đào truyền thống Nhật Tân trong những ngày này đang trở nên tất bật do người dân đã bắt đầu thu gom đào về vườn. Để hồi sinh những gốc đào cho thuê sau Tết, người dân nơi đây đã phải dùng mọi biện pháp như tưới nước, bôi vôi diệt trừ sâu bệnh, cắt tỉa cho đào.
Công đoạn tưới nước, bôi vôi cho những gốc đào thu hồi sau Tết Nguyên aán Canh Tý tại nhà vườn.
Các gốc đào phải luôn phải được duy trì độ ẩm nhất định, nếu không các chồi, mầm non sẽ bị héo chết.
Người trồng đào thường chặt gần hết các cành đào bán Tết, chỉ để lại 2 - 3 cây nuôi mầm ghép lấy giống, cắt ghép mắt cho những gốc đào.
Nhà vườn sau khi đưa đào về xử lý sẽ ghép mới và bảo vệ mắt ghép.
Những bông hoa đào nở muộn tại vườn đào Nhật Tân.
Những cây đào này phần lớn là đào cho thuê, chỉ có số ít là được mua về do người chơi đào không thể chăm sóc.
Một gốc đào nếu được chăm sóc cẩn thận có thể được quay vòng đến 7 - 8 năm.
Các cây đào sau khi thu hồi về vườn, phải được rắc vôi bột cho đỡ "hăng", đảm bảo cây phát triển tốt vào năm sau.
Chở đất phù sa mới về trồng đào.
Mỗi xe đất, các nhà vườn sẽ phải mua với giá 500.000 đồng, vườn nào ít thì mua khoảng chục xe, vườn nào trồng nhiều thì phải mua tới hàng trăm xe.
Chồi non đã lại xuất hiện trên những gốc đào Nhật Tân trong nắng Xuân.
Tại chợ hoa Quảng Bá, người dân vẫn đang bán những cành đào nở muộn.
(HBĐT) - Huyện Lạc Sơn hiện có 31 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 3 di tích lịch sử được xếp hạng di tích cấp quốc gia, 11 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh, 2 di tích đang đề nghị công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
NXB Kim Đồng vừa cho ra mắt bộ ba cuốn sách giới thiệu các nét văn hóa đặc trưng tại 15 tỉnh và thành phố ở miền trung, gồm ba cuốn Thực - về ẩm thực, Kiến - Kiến trúc, và Tích - về Tích cổ.
Một phụ nữ Mông ở Mù Cang Chải chia sẻ nghề dệt thổ cẩm từ lâu đã gắn liền với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang nét văn hóa độc đáo của phụ nữ Mông.
Bằng tài năng của mình, cô gái mồ côi gốc Việt Lana Condor đã có được chỗ đứng tại Hollywood; nơi chưa dành nhiều ưu ái cho các gương mặt châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.
Ngày 21-2, Hội Nhà báo Việt Nam có công văn gửi các đơn vị phối hợp tổ chức Hội báo toàn quốc năm 2020 và hội nhà báo các cấp về việc không tổ chức Hội báo toàn quốc năm 2020.