(HBĐT) - Trung tuần tháng 7 vừa qua, Hội Nhà báo tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-HNB về tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hòa Bình lần thứ II - năm 2021, nội dung nêu rõ: Giải được tổ chức nhằm phát huy tài năng, trí tuệ của những người làm báo chuyên và không chuyên, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chương trình phát triển KT-XH, củng cố AN-QP trên địa bàn. Góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng nội dung ấn phẩm báo chí và nghiệp vụ báo chí đối với những người làm báo. Tôn vinh sự đóng góp của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trên địa bàn tỉnh.


Đối tượng tham dự giải là công dân Việt Nam, bao gồm những nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong ngoài , tỉnh có tác phẩm phù hợp với các tiêu chí của giải; không vi phạm các quy định về đạo đức, nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật.

Tác phẩm dự giải là các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về tỉnh Hòa Bình, có chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hoá; bảo đảm tính chính xác, tính thuyết phục. Các tác phẩm được đăng, phát trên các báo, đài, tạp chí trong và ngoài tỉnh, Tập san Người làm báo của tỉnh, Trung tâm VH-TT&TT các huyện, thành phố từ ngày 1/1 -31/12/2021.

Tác phẩm dự giải gửi về Hội Nhà báo tỉnh từ ngày 16/2 - 22/2/2022. Lễ tổng kết trao giải được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2022.

Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ trao 3 giải A , mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 5 giải B, mỗi giải 6 triệu đồng; 7 giải C, mỗi giải 4 triệu đồng và 10 giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng/giải. Số giải được chia đều cho các thể loại báo chí.

Giải Báo chí tỉnh Hòa Bình lần thứ II - năm 2021 sẽ dành sự ưu tiên cho các tác phẩm có tính phát hiện vấn đề mới, đề xuất các giải pháp hữu hiệu để góp phần phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN của tỉnh. Các tác phẩm được đầu tư công phu, đi sâu phản ánh cách làm sáng tạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp, công cuộc giảm nghèo bền vững, an ninh năng lượng, kinh tế xanh, những vấn đề thời sự nóng bỏng của đời sống chính trị như: Đại dịch Covid-19, lũ lụt, thiên tai, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực với nội dung phong phú, chất liệu sinh động, hình ảnh ấn tượng…

Điểm mới mùa giải năm nay là không nhận các tác phẩm báo chí đã đạt giải trong Giải Búa liềm vàng năm 2021.

 

 

Lam Nguyệt
(Hội Nhà báo tỉnh)

 


Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục