(HBĐT) - Một mùa Giáng sinh (Noel) lại về. Đây là ngày lễ quan trọng nhất của đồng bào giáo dân. Trong không khí chào đón xuân mới, mỗi người dân đều cầu mong đón một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành.


Giáo dân giáo xứ Khoan Dụ (Lạc Thủy) trang trí nhà thờ chuẩn bị lễ Giáng sinh năm 2022.

Đến thăm Giáo xứ Đồng Gianh, thuộc Giáo phận Hà Nội nằm trên địa bàn xã Phú Thành (Lạc Thuỷ) rất đông giáo dân, chức sắc, chức việc đến trang trí, chuẩn bị cho lễ Noel được tổ chức tại nhà thờ. Người vót những cây tre để kết thành phên, người trang trí hang đá, người bày biện các đồ lễ, cây thông Noel. Bà Nguyễn Thị Tuyết, giáo dân Giáo xứ Đông Gianh chia sẻ: "Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, bà con giáo dân trên địa bàn luôn nỗ lực phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động của địa phương, góp phần xây dựng giáo xứ, quê hương ngày càng giàu đẹp". Giáo xứ Đồng Gianh có trên 2.000 giáo dân. Dịp này, ngoài những hoạt động được tổ chức theo nghi thức của lễ Noel, giáo xứ tổ chức ca đoàn mặc trang phục dân tộc Mường truyền thống và động viên bà con bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày... 

Đến thăm Giáo xứ Gò Mu nằm trên địa bàn xã Thanh Cao (Lương Sơn) với trên 1.000 giáo dân sinh sống đoàn kết với người dân địa phương. Linh mục Đinh Ngọc Cảnh cho biết: Giáo dân của giáo xứ sinh sống ở một số xã trên địa bàn huyện Lương Sơn. Bà con luôn đồng lòng góp sức xây dựng làng quê tươi đẹp. Dịp lễ Giáng sinh, chúng tôi rất xúc động được đón đoàn công tác của tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng giáo xứ. Kính chúc toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, bình an. Chúc giáo dân nhận được nhiều hồng ân của Thiên chúa, tiếp tục đồng hành cùng chính quyền các cấp động viên các chức sắc, giáo dân ở địa phương phát huy truyền thống tốt đẹp của tôn giáo hoạt động thuần túy, trân trọng những quy tắc chung, sống "tốt đời đẹp đạo" theo như Huấn từ và Sứ điệp của Giáo Hoàng: "Là người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt". 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 21 nghìn tín đồ Công giáo. Về tổ chức đạo Công giáo gồm 7 giáo xứ, 54 giáo họ. Các giáo xứ mới làm thủ tục công nhận cho 13/54 giáo họ trực thuộc giáo xứ, thuộc 3 Giáo phận là Hà Nội, Phát Diệm và Hưng Hóa, tín đồ có ở 70 xã, phường, thị trấn thuộc 10/10 huyện, thành phố. Cơ sở thờ tự có 7 nhà thờ xứ, 6 nhà thờ họ. Về chức sắc có 20 linh mục, 173 chức việc và 2 tu sỹ, 23 nữ tu. Các ngày lễ trọng của Công giáo như lễ Noel, lễ Phục sinh... đều đăng ký với chính quyền địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Đình Tứ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Để thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các tổ chức tôn giáo nói chung, đạo Công giáo nói riêng, động viên chức sắc, chức việc và tín đồ phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước và các giá trị văn hóa trong tôn giáo, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục hoạt động theo đường hướng gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tuân thủ pháp luật, Sở Nội vụ đã xây dựng chương trình thăm hỏi các tổ chức tôn giáo nhân dịp lễ Noel năm 2022. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh và chính quyền địa phương  đến thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng các vị linh mục, tu sĩ và toàn thể đồng bào Công giáo trong các giáo xứ đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống "tốt đời, đẹp đạo” để phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc. 

Trong những năm qua, Đảng, chính quyền các cấp, ngành ở địa phương thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để các tôn giáo ngày một phát triển và gắn bó với xã hội, các cơ sở thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo được trùng tu, xây dựng khang trang, được pháp luật bảo hộ. Thực tế đã khẳng định sự thay đổi tích cực trong đời sống tôn giáo những năm gần đây, các tôn giáo kỷ niệm những ngày lễ lớn trang trọng. 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường được đi học, trong đó có đồng bào Công giáo. Bình diện tổng thể, đời sống tôn giáo của đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh diễn ra phong phú, sôi động, cơ bản tuân thủ pháp luật, tin tưởng vào chính sách, pháp luật của Nhà nước... 
  
 Hương Lan

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục