Ngày 16/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại sân vận động xã Phong Phú (Tân Lạc), Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình năm 2024 tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn.


Đông đảo người dân tham gia Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình năm 2024.


Các xã, thị trấn huyện Tân Lạc hoàn thiện trại văn hóa chuẩn bị cho khai mạc Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình năm 2024.


Thi đấu môn kéo co nữ tại Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình năm 2024.


Thi hát đối giữa đội thị trấn Mãn Đức và xã Quyết Chiến (Tân Lạc) tại Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình năm 2024.


Người dân tham gia trò chơi cầu bập bênh tại Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình năm 2024.

Ban Tổ chức lễ hội tiếp tục tổ chức thi đấu môn thể thao dân tộc nội dung kéo co với khoảng 240 vận động viên, tranh tài ở 2 nội dung (kéo co nam, kéo co nữ) của các đoàn vận động viên từ 16 xã, thị trấn trong huyện Tân Lạc. Tổ chức thi hát đối; trình diễn nghề dệt vải truyền thống; trình diễn trò chơi đi cà kheo, ném còn, đánh đu, cầu bập bênh; các trò chơi cướp cờ, bịt mắt đánh trống và buôn chó. Buổi tối cùng ngày diễn ra thi sơ khảo trình diễn trang phục dân tộc và giao lưu văn hoá văn nghệ.

Các xã, thị trấn cũng đang rất khẩn trương hoàn thiện các trại văn hoá. Đây là một trong những điểm nhấn mới của Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh năm nay. Các xã, thị trấn tự dựng trại theo mô hình nhà sàn, nhà nổi mang đặc trưng của địa phương; trang trí, trưng bày các vật dụng, đồ thủ công mỹ nghệ tái hiện sinh động không gian văn hóa nhà sàn Mường.

Theo chương trình, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình năm 2024 được tổ chức quy mô cấp tỉnh. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 - 17/2/2024. Trong 2 ngày đầu diễn ra lễ hội, số lượng người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm khá đông; tình hình an ninh trật tự đảm bảo.

Ngày 17/2 (mùng 8 tháng Giêng) sẽ diễn ra Lễ khai mạc lễ hội với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó có nghi lễ mời Quốc Mẫu Hoàng Bà và các vị thần linh về dự lễ hội; nghi lễ rước kiệu Quốc Mẫu Hoàng Bà về chứng kiến khai mạc lễ hội. Trong Lễ khai mạc có màn hoà tấu chiêng Mường với sự tham gia của 500 diễn viên và nghệ nhân; màn nghệ thuật đặc sắc chào mừng lễ hội với chủ đề "Âm sắc Bốn Mường”; thực hiện nghi thức xuống đồng tại khu Nà Trùng.

Trong khuôn khổ chương trình lễ hội có nhiều hoạt động đa dạng như: Thi trình diễn trang phục dân tộc Mường; trưng bày trại văn hóa, ẩm thực; thi đấu các môn thể thao dân tộc (bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy) và tranh cúp bóng chuyền Khai hạ năm 2024; thi đan lát truyền thống (đan lồng gà, đan rọ đựng trứng), hát đối. Bên cạnh đó là các hoạt động trình diễn gồm: trình diễn bản âm, xéc bùa, nghề dệt thổ cẩm dân tộc, làm bánh, cơm lam và các trò chơi dân gian đánh mảng, cướp cờ, bịt mắt đánh trống, đi cà kheo, đánh đu, cầu bập bênh, ném còn... Tại lễ hội còn có các gian trưng bày nông sản, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP, văn hoá, du lịch… của các địa phương trong tỉnh; hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm... Tối ngày 8 tháng Giêng sẽ tổng kết, trao giải các hoạt động của lễ hội.


Hương Lan

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục