Sáng 20/3, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức phát động Cuộc thi "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam" năm 2024 dành cho người Việt Nam và người nước ngoài. Lễ phát động được kết nối đến điểm cầu Sở TT&TT 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. 


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở TT&TT. 

Cuộc thi nhằm huy động sức mạnh của toàn dân vào công tác sáng tác ảnh, video làm chất liệu phục vụ truyền thông - triển lãm về quyền con người tại Việt Nam. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên. Cuộc thi gồm 2 hạng mục: ảnh và video. Các tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm dự thi tại: https://happy.vietnam.vn.

Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi từ nay đến ngày 20/8/2024. Tổ chức Lễ khai mạc triển lãm và công bố giải thưởng "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2024” dự kiến vào quý IV/2024. Mỗi hạng mục dự thi có các giải thưởng và giá trị giải thưởng bao gồm: 1 Huy chương Vàng trị giá 70.000.000 đồng; 2 Huy chương Bạc mỗi giải trị giá 20.000.000 đồng; 3 Huy chương Đồng mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 10 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng và 1 tác phẩm được bình chọn nhiều nhất trị giá 5.000.000 đồng.

Các tác giả đoạt giải sẽ được Ban Tổ chức mời tham dự Lễ công bố và trao giải thưởng, giấy chứng nhận trên sóng truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ tặng bằng khen cho các tác giả đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và địa phương có nhiều tác phẩm tham dự cuộc thi nhất; địa phương có nhiều tác phẩm đoạt giải nhất… Những tác giả đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và giải khuyến khích của hạng mục ảnh được tính điểm xét tước hiệu và tham dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc hằng năm; các tác phẩm đoạt giải và triển lãm được đưa vào xét hỗ trợ sáng tác theo quy định của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đối với các tác giả chưa là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thì mỗi tác phẩm đoạt giải hoặc triển lãm được tính điểm khi xét kết nạp hội viên theo Quy chế của Hội…

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh: Việt Nam là 1 trong 193 quốc gia thành viên của Liên hợp quốc cùng cam kết ủng hộ hành động vì an sinh xã hội, xây dựng quốc gia phát triển bền vững, tôn vinh niềm hạnh phúc của nhân loại trên thế giới. Cuộc thi sáng tác ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2024” là một trong những hoạt động trọng tâm tuyên truyền về quyền con người, góp phần lan tỏa mạnh mẽ các giá trị nhân văn cao cả, hướng tới xây dựng hình ảnh về một Việt Nam hạnh phúc qua những góc nhìn mới, khách quan của các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trong, ngoài nước...

H.L


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục