Những năm qua, với sự linh hoạt trong hoạt động bảo tồn di sản, Bảo tàng tỉnh Hòa Bình đã và đang góp phần lưu giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa phong phú, đa dạng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.


Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày góp phần tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa tới người dân, du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Trưng bày chuyên đề "Vật thiêng xứ Mường” năm 2024.

Nằm cạnh Cung Văn hoá tỉnh, khu trưng bày Bảo tàng tỉnh được bố trí tại tầng 1, thuận lợi cho người dân, du khách tham quan, tìm hiểu. Anh Đinh Xuân Hậu sinh ra và lớn lên ở TP Hòa Bình, hiện sinh sống tại Thủ đô Hà Nội có dịp trở lại tham quan Bảo tàng tỉnh chia sẻ: Tôi ấn tượng với các hiện vật, tài liệu trưng bày tại bảo tàng, như các hiện vật chủ đề gốm, chiêng Mường, trống đồng được sắp đặt khoa học, giúp người xem dễ dàng tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người xứ Mường Hoà Bình…

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Ly, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: Đơn vị không ngừng tuyên truyền, tìm kiếm các giải pháp để thu hút người dân đến tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu. Trong đó, duy trì tổ chức các cuộc trưng bày chuyên đề, năm 2024 tổ chức thành công 3 cuộc trưng bày chuyên đề cố định và lưu động, phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước và sự kiện của tỉnh như: Trưng bày chuyên đề "Quân dân tỉnh Hòa Bình với chiến thắng Điện Biên Phủ” tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên với trên 150 tài liệu, hình ảnh nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, cùng sự đóng góp của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954; giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình đến nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, du khách trong nước và quốc tế. Trưng bày chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với tỉnh Hòa Bình” tại di tích lịch sử cách mạng Địa điểm Bác Hồ về thăm Huyện ủy Kim Bôi chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Huyện ủy Kim Bôi (17/4/1959 - 17/4/2024) và 60 năm Bác Hồ về thăm Huyện ủy Kim Bôi (19/9/1964 - 19/9/2024) với trên 60 hiện vật, hình ảnh, tài liệu. Thông qua các tài liệu, hình ảnh, hiện vật góp phần làm sáng tỏ hơn về tình cảm, sự quan tâm của Bác Hồ đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Việc tôn vinh và lưu giữ các kỷ vật, tư liệu lịch sử vô cùng quý giá củaBác Hồ với tỉnh Hòa Bình góp phần cung cấp thêm các tư liệu khoa học phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử cách mạng của tỉnh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng tại các di tích ghi dấu sự kiện Bác Hồ về thăm đến đông đảo cán bộ, nhân dân cả nước nói chung, nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói riêng và bạn bè quốc tế. Trưng bày chuyên đề "Vật thiêng xứ Mường” tại bảo tàng chào mừng kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 nhằm giới thiệu bộ sưu tập trống đồng cổ và chiêng Mường; khẳng định văn hóa dân tộc Mường luôn được bảo tồn, phát triển trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, Bảo tàng tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý di tích trên địa bàn. Trưng bày tài liệu, hiện vật về chủ quyền biển, đảo Việt Nam tại bảo tàng phục vụ công tác đối ngoại và tuyên truyền chủ quyền biển, đảo với chủ đề "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam và những bằng chứng lịch sử”. Ban hành các văn bản liên quan đến công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể; tổ chức tập huấn kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn TP Hoà Bình, huyện Lạc Sơn cho công chức văn hoá - xã hội, các nghệ nhân am hiểu, nắm giữ di sản và tiến hành tổ chức kiểm kê di sản văn hoá trên địa bàn. Tổ chức hội nghị báo cáo kết quả kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn huyện Yên Thuỷ, Lạc Sơn và TP Hòa Bình.

Theo thống kê, trong năm 2024, công tác trưng bày tuyên truyền đã đón tiếp khoảng 18.500 lượt khách tham quan, nghiên cứu, học tập. Mỗi đoàn khách tham quan đều được tổ chức thuyết minh, hướng dẫn để du khách hiểu và nắm bắt nội dung trưng bày, góp phần tuyên truyền, lan toả giá trị di sản văn hóa đến du khách trong và ngoài nước.


Hương Lan


Các tin khác


Hà Nội: Xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đối với 17 di tích

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đối với 17 di tích trên địa bàn.

Chương trình "Áo dài yêu thương" tiếp nhận trên 500 bộ áo dài

Hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" năm 2025 do Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động từ ngày 1 - 8/3, Hội LHPN thành phố Hoà Bình phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Chương trình "Áo dài yêu thương" năm 2025.

Cuộc thi trực tuyến "Tự hào Việt Nam"

LTS: Ngày 25/2/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ban hành Kế hoạch số 09-KH/BTGDVTW về tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tự hào Việt Nam" kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 28/2/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ có Công văn số 12-CV/BTG&DVTU về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Báo Hoà Bình đăng tải những nội dung chính của cuộc thi này.

Khăn bít tlôốc trong trang phục phụ nữ Mường

Khăn vấn đầu của phụ nữ Mường, trong tiếng Mường gọi là bít tlôốc (tlôốc - tiếng Mường chỉ cái đầu, tức là cái bít bằng vải trên đầu người phụ nữ Mường). Ngày nay, nhiều người Mường chưa hiểu ngoài tác dụng che chắn không cho bụi bặm rơi vào tóc, khăn bít tlôốc còn có những thông điệp, ý nghĩa mà người xưa gửi gắm lại mai sau.

Góp ý dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035

Sáng 28/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội thảo. Dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Hoạt hình giàu tiềm năng nhưng thiếu đột phá

Với lịch sử hơn 60 năm phát triển, nhất là trong bối cảnh ngành công nghiệp hoạt hình toàn cầu đang bùng nổ mạnh mẽ, xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh lớn, ngành hoạt hình trong nước đang đối mặt với không ít thử thách. Thực tế, dù đã chuyển mình và ghi dấu ấn nhất định, nhưng hoạt hình trong nước vẫn chưa tạo ra bước phát triển đột phá, chưa đủ sức hấp dẫn để lôi cuốn khán giả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục