Angela Martini - Miss Grand Slam 2010. Ảnh: GB.

Angela Martini - Miss Grand Slam 2010. Ảnh: GB.

Angela Martini - Top 10 thí sinh đẹp nhất cuộc thi Miss Universe 2010 - vừa trở thành người đẹp đầu tiên của Albania được Global Beauties trao tặng danh hiệu Miss Grand Slam 2010.

 

Trang web chuyên đưa tin về các cuộc thi sắc đẹp - Globalbeauties - vừa công bố tên người chiến thắng danh hiệu Miss Grand Slam (Hoa hậu của các hoa hậu) năm nay. Siêu mẫu 24 tuổi Angela Martini tới từ Albania đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký trong đó có đương kim Miss Earth người Ấn Độ, đương kim Miss Supranational người Panama và cả đương kim Miss Universe người Mexico, trong cuộc đua này.

Angela Martini sinh năm 1986 tại Shkoder, Albania và có chiều cao 1,77 m. Năm lên 9 tuổi, cô cùng gia đình chuyển tới Thụy Sĩ và sau đó sang Mỹ bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 18 tuổi. Hiện cô là người mẫu độc quyền của công ty Elite tại New York (Mỹ). Năm 2010, Angela trở về nước nhà tham dự cuộc thi Miss Universe Albania và giành chiến thắng. Cô đại diện Albania đi "chinh chiến" tại Miss Universe và giành vị trí thứ sáu trong Top 10 người đẹp nhất cuộc thi.

Globalbeauties cho biết ngôi vị Miss Grand Slam năm nay họ phải rất khó khăn mới chọn lựa được, bởi số điểm của Angela Martini và Nicole Faria - đương kim Miss Earth người Ấn Độ - là ngang nhau. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng cho thấy Miss Albania Universe đã thành người chiến thắng. Miss Universe người Mexico đứng thứ ba trong Top 5, hai vị trí còn lại là Miss Supranationa người Panama và Á hậu 2 Miss World người Venezuela.

Bốn người đẹp còn lại lọt vào Top 5 (từ trái sang): Miss Earth người Ấn Độ, Miss Universe người Mexico, Miss Supranational người Panama và Á hậu 2 Miss World người Venezuela. Ảnh: GB.
Bốn người đẹp còn lại lọt vào Top 5 (từ trái sang): Miss Earth người Ấn Độ, Miss Universe người Mexico, Miss Supranational người Panama và Á hậu 2 Miss World người Venezuela. Ảnh: GB.

Ngoài danh hiệu Miss Grand Slam, Globalbeauties còn bình chọn Hoa hậu đẹp nhất các châu lục gồm: Emma Wareus (Botswana World - châu Phi), Jimena Navarette (đương kim Miss Universe người Mexico - châu Mỹ), Nicole Faria (đương kim Miss Earth người Ấn Độ - châu Á), Mariana Vicente (Top 10 Miss Universe người Puerto Rico - Caribbean), Angela Martini (Top 10 Miss Universe người Albania - châu Âu) và Jesinta Campbell (Á hậu 2 Miss Universe người Australia - châu Đại dương).

Miss Grand Slam là cuộc bình chọn do Globalbeauties tổ chức thường niên từ năm 1998. Angela Martini là người đẹp thứ 13 vinh dự nhận được danh hiệu này. 87 thí sinh tranh giải Miss Grand Slam 2010 được lựa chọn từ năm cuộc thi sắc đẹp danh tiếng trong năm bao gồm Miss Universe, Miss World, Miss Earth, Miss International và Miss Supranational. Năm 2009, Perla Beltran - Á hậu 1 Miss World người Mexico là người chiến thắng danh hiệu này.

Lưu Thị Diễm Hương - đại diện của Việt Nam tại Miss Earth - đứng thứ 17 trong danh sách 87 người đẹp tranh giải Miss Grand Slam 2010. Ảnh: Hoàng Hà.
Lưu Thị Diễm Hương - đại diện của Việt Nam tại Miss Earth - đứng thứ 17 trong danh sách 87 người đẹp tranh giải Miss Grand Slam 2010. Ảnh: Hoàng Hà.

Với thành tích lọt vào Top 14 và giành giải phụ người đẹp áo tắm, Lưu Thị Diễm Hương - đại diện của Việt Nam tại Miss Earth - đã lọt vào Top 20 Miss Grand Slam 2010 và xếp thứ 17 chung cuộc. Năm 2009, Hương Giang - Top 16 Miss World - đã lọt được vào Top 10 và danh hiệu cuối cùng cô đạt được là Hoa hậu đẹp nhất châu Á.

 

                                                          Theo Vn E xpress

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục