Ca sĩ Đông Quân biểu diễn trong chương trình “Xuân nhân ái” gây quỹ chăm lo người nghèo ăn tết.

Ca sĩ Đông Quân biểu diễn trong chương trình “Xuân nhân ái” gây quỹ chăm lo người nghèo ăn tết.

Lĩnh vực âm nhạc đã trải qua một năm đầy biến động với các cú sốc về thời trang hở hang, những màn biểu diễn lộ hàng, clip sex, ca sĩ thổ lộ chuyện yêu đương đồng tính hoặc tố nhau sau khi đã chia tay… Các chương trình ca nhạc, sân khấu, phòng trà thì vất vả giữ khán giả. Trong khi đó, đời sống ca nhạc năm qua lại thiếu vắng hẳn những sáng tác mới đáng nhớ…

 

Nhiều scandal, thiếu sáng tác hay

Không có bước tiến đặc biệt trong chuyên môn để tạo dấu ấn với khán giả là nỗi lo lớn của sân khấu ca nhạc trong năm qua. Đó là một trong những nguyên nhân khiến không ít ca sĩ cố gắng tung ra các chiêu thức thu hút khán giả, trong đó nổi cộm là phong cách ăn mặc sex, hở... Không chỉ có ca sĩ không tên tuổi, ngay cả với nhiều ca sĩ đã định hình cũng vô tư “khoe hàng”. Những màn biểu diễn lộ hàng tự tố giác sự xuống cấp về quan niệm thẩm mỹ của một số “người của công chúng”, tạo nên những luồng dư luận phản đối đầy bức xúc của những người quan tâm đến sự phát triển âm nhạc.

Ca sĩ Đông Quân biểu diễn trong chương trình “Xuân nhân ái” gây quỹ chăm lo người nghèo ăn tết.

2010 cũng là năm thị trường thiếu vắng những sáng tác nhạc có chất lượng và ấn tượng. Những sản phẩm ca khúc mì ăn liền vẫn bành trướng thị trường dù sự sống của một ca khúc chẳng thọ được mươi bữa nửa tháng. Ca sĩ trẻ vẫn đua nhau ra album ồ ạt dù chẳng được khán giả quan tâm. Ca sĩ có tên tuổi thì dè dặt, cẩn trọng với tình trạng băng đĩa lậu và trên hết, lại gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cảm hứng để đầu tư cho những đứa con tinh thần chất lượng.

Trong năm qua còn có rất nhiều ca sĩ hải ngoại đã về Việt Nam ca hát nhưng cũng chưa thể tạo được ấn tượng đặc biệt. Sự sôi động mang tính bề nổi ấy thật sự chẳng đủ nội lực nâng chất thị trường ca nhạc. Chưa kể, chuyện ca sĩ lấn sân sáng tác cũng ngày càng ồ ạt… Một nhạc sĩ nhìn nhận: “Chẳng phải ai cũng là thiên tài sáng tác. Hôm nay, chuyện ca sĩ “đặt hàng” cho nhạc sĩ chuyên nghiệp viết rồi tung ra thị trường và quảng bá rằng đó là sáng tác mới của ca sĩ X, Y, Z…”. Trong khi, sáng tác âm nhạc là công việc đòi hỏi cao về chuyên môn, kiến thức, năng khiếu, tư duy…

Năm 2011 cần sự thay đổi

Bước qua năm 2011, những người quan tâm đến sự phát triển của nhạc Việt không khỏi băn khoăn vì đã bao năm rồi mà thế hệ ca sĩ kế thừa vẫn chưa định hình được. Chưa kể, lối sống thời hiện đại cùng với cách suy nghĩ lai căng đang dần gặm mòn các tố chất văn - thể - mỹ, phá đi những nét riêng của nhiều “người của công chúng”. Thị trường âm nhạc luôn thiếu những sáng tác hay, chất lượng cao về nghệ thuật, nội dung, hình thức thể hiện… Tất cả đang đòi hỏi người biểu diễn, người sáng tác cần có tâm và có tầm hơn với nghề, đó chính là sự thay đổi theo hướng tích cực để góp phần tạo nên không gian khác cho âm nhạc năm 2011. Phát triển nghề không chỉ có vẻ bề ngoài lôi cuốn công chúng hoặc gây scandal để thu hút khán giả mà chính sự học tập, chịu khó học hỏi, nâng cao chuyên môn… sẽ dần khẳng định vị trí của ca sĩ, nhạc sĩ trên bước đường hành nghề và thăng hoa được với nghề.

Trong tháng 1-2011 này, mở hàng cho hoạt động ca nhạc là hai show nhạc kỷ niệm quãng thời gian tham gia nghề ca hát của ca sĩ Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà. Ca sĩ Mỹ Tâm sẽ tự tình với khán giả trong đêm nhạc kỷ niệm 10 năm ca hát vào tối 14-1 tại Trung tâm Hội nghị Queen Plaza (TPHCM) và ca sĩ Hồ Ngọc Hà sẽ thực hiện show diễn “Tìm lại giấc mơ” đêm thứ hai của mình vào tối 8-1 ở Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội.

 

                                                                                       Theo SGGP

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục