Sự kiện diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) không chỉ là màn trình diễn lực lượng mà còn là cuộc gặp gỡ lịch sử giữa quá khứ và hiện tại. Trong dòng diễu hành hùng tráng ấy, có một khối đặc biệt không bước đi mà ngồi, đó là 350 con người biểu trưng cho 350 khúc tráng ca bất tử. Họ là minh chứng sống cho một thời oanh liệt của dân tộc.


Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp 30/4 hợp luyện trên đường Lê Duẩn.

Chiều 24/4, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao đã công bố nhiều điểm nhấn quan trọng về chương trình diễu binh, diễu hành diễn ra vào dịp đại lễ 30/4.

Theo đó, trong số 56 khối diễu hành, TP Hồ Chí Minh phụ trách 16 khối, trong đó có một khối khiến bất kỳ ai nghe đến cũng phải xúc động: Khối tôn vinh các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và nhân chứng lịch sử tiêu biểu.

Không giống những khối khác di chuyển bằng những bước chân vững chãi, khối này sẽ "diễu hành bằng ký ức, bằng những trang sử sống, bằng hơi thở của thời đại đã đi qua nhưng chưa bao giờ phai mờ".

Khối đặc biệt này gồm 350 đại biểu, là những nhân chứng lịch sử đã cống hiến tuổi trẻ, trí tuệ và thậm chí cả máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Họ sẽ ngồi trên 7 xe buýt 2 tầng được thiết kế riêng, hai bên xe là hình ảnh lá cờ Giải phóng và tên các tỉnh, thành trên cả nước, nơi gắn liền với các trận đánh, các chiến công, các dấu mốc không thể nào quên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Theo đó, người trẻ nhất trong khối này đã 82 tuổi. Họ là đại diện cho lớp người đi trước, những người đã viết nên khúc khải hoàn bằng chính cuộc đời mình. Trong ánh mắt họ là cả một chiều sâu lịch sử, là những thước phim không lời về một thời "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai".

Đặc biệt, để đảm bảo sức khỏe cho 350 đại biểu cao tuổi của khối này, Thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí nơi ở chu đáo, kèm theo tổ y tế trực 24/24. Trong ngày lễ, mỗi xe sẽ có hai tổ y tế và tám đoàn viên, thanh niên hỗ trợ đưa đón các đại biểu, đảm bảo sự an toàn và tôn trọng tuyệt đối.

Được biết, tại lễ diễu binh, diễu hành, khối xe nghi trượng là đội hình mở đầu cho lễ diễu binh, diễu hành với ba xe mang biểu tượng đặc biệt: xe Quốc huy, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và xe biểu tượng 50 năm Giải phóng miền Nam. Sau mỗi xe đều có các đoàn đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, trong đó nổi bật là các sinh viên, đoàn viên, thiếu nhi tiêu biểu - thế hệ tiếp bước cha anh.

Tiếp theo là 12 khối diễu hành quần chúng do TP Hồ Chí Minh phụ trách, đại diện cho các tầng lớp nhân dân: Mặt trận Tổ quốc, cựu chiến binh, cựu Thanh niên xung phong, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, phụ nữ, thiếu nhi - thanh niên, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài và khối Văn hóa - Thể thao - Truyền thông.


Khối xe chở theo ảnh Bác Hồ.

Trong đó, khối cựu chiến binh với 120 đại biểu là những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, từng sống trong bom đạn, từng đối mặt với sự sống và cái chết để góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Sau hòa bình, họ trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước, là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Khối cựu Thanh niên xung phong cũng gồm 120 đại biểu - là những người từng "lấy cầu phà làm vũ khí, lấy sông nước làm chiến trường". Họ tải đạn, thông đường, chăm sóc thương binh, góp phần vào sự sống còn của chiến tuyến. Sau chiến tranh, họ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong tái thiết đất nước, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng thành phố và bảo vệ biên giới Tây Nam.

"Chúng ta không chỉ tri ân bằng lời nói. Việc tổ chức một khối ngồi đặc biệt là để thể hiện sự biết ơn một cách trang trọng và sâu sắc nhất của thế hệ hôm nay đối với những người đi trước. Đây là dịp để cả nước nhìn lại quá khứ, để từ đó hướng đến tương lai với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao nhất”, ông Hà Quốc Cường cho biết thêm.

Khối đông nhất trong lễ diễu hành lần này là khối Văn hóa - Thể thao - Truyền thông với 450 đại biểu. Đây là các nghệ sĩ, nghệ nhân, phóng viên, biên tập viên, vận động viên... đại diện cho những người đã và đang góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, lễ diễu binh, diễu hành không chỉ thể hiện sức mạnh quân dân mà còn là dịp tôn vinh những giá trị mềm của quốc gia - tinh thần, văn hóa, tri thức và nghệ thuật. Những gương mặt tham gia diễu hành đều là những "ngọn đuốc sống" truyền cảm hứng và tiếp thêm ngọn lửa yêu nước, tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay. Đây cũng cuộc đối thoại giữa lịch sử và hiện tại, giữa những người đã viết nên trang sử vàng và thế hệ đang tiếp nối. 


Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Nhiều hoạt động trọng thể, ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ngày 22/4/2025, Ban Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) có Thông cáo báo chí về các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Báo Hòa Bình đăng Thông cáo báo chí này để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, theo dõi các hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc.

Gặp gỡ người lưu giữ hồn cốt, tinh túy của báo giấy

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, độc giả đang quen dần với báo điện tử qua các thiết bị nhỏ gọn. Song giữa nhịp sống hối hả vẫn có một người miệt mài sưu tầm và gìn giữ những tờ báo giấy như một cách để trân trọng giá trị cốt lõi của báo chí Việt Nam qua từng thời kỳ.

Khai mạc Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2025

Tối 22.4, tại Quảng trường trung tâm huyện Mèo Vạc, UBND huyện Mèo Vạc long trọng tổ chức Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2025. Đến dự có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Vương Ngọc Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Mèo Vạc, cùng đông đảo nhân dân và du khách. 

Ấn tượng Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bài ca thống nhất"

Tối 21/4, tại Nhà hát Quân đội khu vực phía nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt giao hưởng thính phòng "Bài ca thống nhất” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục