Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được dự đoán thắng tuyệt đối không chỉ ở hạng mục Nam ca sĩ hát nhạc nhẹ mà còn cả những hạng mục khác

 

Nhà báo Dạ Ly (Báo Thanh Niên):

Năm của Đàm Vĩnh Hưng

 
Không khó để nhận thấy rằng Đàm Vĩnh Hưng sẽ là người chiến thắng của cuộc đua năm nay, nhất là khi người chiến thắng của cuộc đua này phụ thuộc vào số phiếu bình chọn của khán giả. Với số lượng người hâm mộ khổng lồ, chiến thắng của Đàm Vĩnh Hưng không chỉ ở một mà cả 3 hạng mục cũng sẽ không gây bất ngờ với khán giả hay giới chuyên môn bởi đó là một kết quả hoàn toàn  xứng đáng. Được đông đảo khán giả yêu mến lại rất năng nổ trong công việc chuyên môn, Đàm Vĩnh Hưng gần như là cái tên mặc định trên bảng vàng.
 
Ở hạng mục Nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ, thật khó  đoán biết ai sẽ chiến thắng. Bởi với những giọng ca đã có sẵn vị thế cũng như lượng người hâm mộ ổn định (Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương và Thanh Thảo) thì gần như những hoạt động của họ trong năm có phần trầm lắng. Trong khi đó, hai giọng ca Đông Nhi và Thủy Tiên lại rất ồn ào trong năm vừa qua với những sản phẩm âm nhạc của riêng mình. Nếu đứng ở góc độ khán giả, tôi cũng sẽ dành phiếu bầu của mình cho hai ứng viên trẻ trung này.
 

Nhà báo Cẩm Lệ(Báo Phụ Nữ TPHCM):

Cơ hội cho Mỹ Tâm hoặc Thanh Thảo
 
Cùng chung một đường đua nhưng chỉ có hai ứng viên là Thanh Thảo và Mỹ Tâm có khả năng về đích ở hạng mục Nữ ca sĩ nhạc nhẹ vì họ có lượng khán giả hâm mộ đông đảo nhất. Tuy nhiên, trong năm qua, vì đầu tư nhiều thời gian cho dự án từ thiện nên phần chuyên môn của Mỹ Tâm không mấy nổi bật. Trong khi đó, Thanh Thảo luôn chứng tỏ mình là một ca sĩ năng động với những hoạt động đình đám.
 
Một trong những điểm hấp dẫn của bảng đề cử Giải Mai Vàng năm nay chính là sự xuất hiện của những nhân tố mới. Điển hình như sự góp mặt của ca sĩ Anh Thơ ở hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng. Thế nhưng, xét ở khía cạnh khán giả, Anh Thơ lại yếu thế  về lượng fan so với các đối thủ cùng hạng mục. Vì vậy, theo dự đoán của tôi, đường đua này chỉ còn hai ứng viên là Đàm Vĩnh Hưng với Cẩm Ly. Cả hai đều có lượng người hâm mộ ổn định, đều là những giọng ca có thương hiệu hàng đầu, còn lại là ai may mắn hơn ai mà thôi.
 
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Thảo nhận Giải Mai Vàng 2009 hạng mục Nam, Nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ.
Liệu hình ảnh này có trở lại trong lễ trao Giải Mai Vàng 2010? Ảnh: HỒNG THÚY
 

Nhà báo Khắc Thi (Báo Sài Gòn Giải Phóng):

Đàm Vĩnh Hưng không có đối thủ
 
Có thể thấy Cẩm Ly và Đàm Vĩnh Hưng là những “cựu binh” khó thay thế. Họ luôn nhận và ủng hộ của khán giả yêu nhạc. Điều này cũng hoàn toàn xứng đáng bởi giọng ca và sự đầu tư của họ cho các sản phẩm âm nhạc của mình. Dù Đàm Vĩnh Hưng vẫn nổi bật hơn ở dòng nhạc nhẹ nhưng khi anh hát Bài ca không quên, khán giả vẫn cứ đón nhận ca khúc này. Thậm chí, khán giả sẽ dành rất nhiều phiếu bầu cho Đàm Vĩnh Hưng với ca khúc nhạc truyền thống cách mạng này. Và như vậy, Đàm Vĩnh Hưng gần như chiếm vị trí độc tôn, không đối thủ trong cuộc đua của mình.
 
Ở hạng mục Nữ ca sĩ nhạc nhẹ, tôi nghĩ khán giả sẽ nghiêng về Thanh Thảo, bởi trong năm qua, Thanh Thảo vẫn giữ vững vị trí cũng như sự sôi nổi của mình trên thị trường âm nhạc. Thảo biết khán giả cần gì và luôn làm cho họ hài lòng. Với hướng đi đầy khôn ngoan đó, Thảo chiếm được cảm tình của khán giả là điều dễ hiểu.
 

Ca sĩ Đức Tuấn:

Đàm Vĩnh Hưng sẽ thắng!
 
Không cần bàn đến những đóng góp của Đàm Vĩnh Hưng, chỉ với lượng người hâm mộ của anh thôi cũng là rào cản lớn nhất của các ứng viên khác không thể vượt qua. Trong khi đó, ở bảng nữ, Hồ Quỳnh Hương và Mỹ Tâm là hai đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất. Họ có lượng người hâm mộ ngang ngửa nhau và quan trọng hơn là họ luôn biết cách tổ chức các dự án âm nhạc cũng như tổ chức người hâm mộ của mình.
 

Nhạc sĩ Hữu Minh:

Không ai vượt được Đàm Vĩnh Hưng!
 
Với một năm có quá nhiều dự án âm nhạc bùng nổ như hiện nay, ai có thể chiến thắng được  Đàm Vĩnh Hưng? Không ngoa khi người ta xếp Đàm Vĩnh Hưng vào vị trí giọng ca hàng đầu hiện nay của thị trường giải trí Việt. Điều đó được  lý giải bởi những gì Đàm Vĩnh Hưng đã làm và lượng người hâm mộ dành tình cảm và sự ủng hộ của họ cho anh. Chiến thắng của anh, suy cho cùng là điều thuyết phục nhất bởi cái anh làm không chỉ được khán giả đón nhận mà còn chinh phục được cả giới chuyên môn. Minh chứng điển hình cho điều này chính là album Những bài ca không quên, album đã giúp Đàm Vĩnh Hưng nắm trong tay đến hai đề cử ở hai hạng mục khác nhau.
 
Bên cạnh đó, thật khó cho khán giả để chọn ra một gương mặt xuất sắc nhất của hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng. Nếu chọn nhạc cách mạng thì thật tiếc cho những giọng ca hát nhạc âm hưởng dân ca và ngược lại.
 

Đạo diễn Trần Vi Mỹ:

Năm của Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Thảo
 
Với những hoạt động thực sự nổi bật trong năm qua, việc cả hai giọng ca Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Thảo được khán giả ưu ái dành phiếu bầu là điều dễ hiểu. Nếu Đàm Vĩnh Hưng có công khơi dậy và làm cho những ca khúc cũ tái sinh thì Thanh Thảo lại đủ sức khuấy động sân khấu và làm cho khán giả theo mình. Chỉ cần nhìn vào lượng khán giả đến với những đêm diễn giao lưu cùng công nhân hay sinh viên, học sinh của cả hai ca sĩ này, không khó để khẳng định năm nay là năm của Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Thảo.
 
 
 
                                                                                      Theo NLĐ
 
 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục