Với hai gian hàng trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ và ẩm thực tại Hội chợ từ thiện quốc tế 2011, Việt Nam đã thu hút được đông đảo sự chú ý và giành được sự mến mộ của nhiều khách quốc tế cũng như bè bạn Malaysia.

 

Tại gian ẩm thực, ngay từ khi hội chợ chưa chính thức khai mạc, nhiều thực khách đã ghé thăm và yêu cầu được thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam như nem rán, nộm đu đủ và xôi chè.

Chị Fatima Binty, du khách Indonesia cho biết chị đã từng nghe tiếng món nem rán của Việt Nam, nên tại hội chợ lần này chị cùng các bạn tìm đến gian hàng Việt Nam từ sớm để thưởng thức món ăn ngon tuyệt này.

Các món ăn của Việt Nam đều được chế biến phù hợp với thói quen ăn uống của người Hồi giáo nên đã được nhiều khách ưa thích. Đồ mỹ nghệ, đặc biệt là các sản phẩm sơn mài của Việt Nam cũng được đón nhận sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Hội chợ từ thiện quốc tế 2011, do Bộ Ngoại giao phối hợp với Học viện Ngoại giao và quan hệ quốc tế Malaysia tổ chức, là một hoạt động ngoại giao văn hóa, tạo cơ hội cho các cơ quan đại diện ngoại giao các nước đóng tại Malaysia trao đổi văn hóa, xúc tiến du lịch và giới thiệu các món ăn dân tộc đặc sắc của mỗi nước.

Mục đích chính của Hội chợ từ thiện quốc tế 2011 là nhằm tăng kinh phí cho các ngân quỹ dành để làm phần thưởng cho thiếu nhi và các tổ chức khen thưởng khác tại Kuala Lumpur.

Ban tổ chức cũng sẽ trích một phần của số tiền thu được để ủng hộ các nạn nhân và trẻ em ở các khu vực bị thiên tai và xung đột trên thế giới. Nhiều sứ quán nước ngoài đóng tại Malaysia, trong đó có Sứ quán Việt Nam và các doanh nghiệp trong, ngoài nước cũng đã gửi tặng nhiều tấm séc trị giá hàng chục nghìn ringgit.

Diễn ra trong ngày 16 và 17/4 với gần 50 gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ và ẩm thực của hơn 40 quốc gia đến từ mọi châu lục, hội chợ thu hút được hàng nghìn khách tham quan quốc tế cũng như khách địa phương.

Tại hội chợ, khách tham quan còn được thưởng thức nhiều tiết mục ca múa nhạc do các em thiếu nhi và nghệ sỹ đến từ các nước tham dự hội chợ trình diễn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Radzi Abdul Rahman phu nhân Ngoại trưởng Malaysia nói rằng Hội chợ từ thiện quốc tế 2001 góp phần tăng cường quan hệ ngoại giao giữa các nước.

Sự kiện này không chỉ là dịp để các nhà ngoại giao quốc tế cũng như Malaysia gặp gỡ và trao đổi với nhau về nhiều vấn đề quốc tế cũng như khu vực, tăng cường tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau mà còn là cơ hội để thư giãn khi được thưởng thức các món ăn đặc sắc của nhiều nước được giới thiệu tại đây./.

 

                                                                                 Theo TTXVN

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục