Ngư dân tham dự lễ hội cầu ngư (sân khấu hoá) trong Festival biển Nha Trang lần thứ tư.

Ngư dân tham dự lễ hội cầu ngư (sân khấu hoá) trong Festival biển Nha Trang lần thứ tư.

Festival biển Nha Trang 2011 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11-15.6, gồm hơn 60 nội dung hoạt động. BTC đã công bố chương trình tổng thể, phần lớn nội dung hoạt động phụ thuộc nguồn kinh phí “xã hội hoá”.

 

Trong đó có không ít đầu việc còn bỏ ngỏ vì chưa có ai đăng ký tài trợ. Những kỳ festival biển vừa qua, nhiều chương trình bị hủy do nhà tài trợ không “thu xếp” được kinh phí.

Ông Trương Đăng Tuyến - GĐ Sở VHTTDL Khánh Hoà, Phó trưởng BTC Festival biển Nha trang 2011 - cho hay: “Chương trình festival biển năm nay đã được sắp xếp lại theo hướng rút gọn thời gian (5 ngày) so với 4 kỳ festival trước (7 ngày) và tăng số lượng các đơn vị, tập thể, cá nhân đăng ký tham gia nhằm huy động khoảng 80% kinh phí “xã hội hoá”. Ban đầu, dự kiến tổng chi cho lễ hội khoảng gần 20 tỉ đồng, nhưng đến thời điểm này chưa “chốt” được danh sách; riêng chi phí đêm khai mạc xấp xỉ 4 tỉ đồng do Cty CP bất động sản Hà Quang tài trợ. Hiện BTC vẫn đang tìm kiếm nguồn hỗ trợ từ các DN, tổ chức, cá nhân...”.

Với chủ đề “Nha Trang - Khánh Hoà, văn minh và thân thiện”, lễ hội lần này có tên gọi "Festival biển 2011 – Nha Trang - biển hẹn". BTC kỳ vọng lễ hội sẽ phản ánh những giá trị văn hoá truyền thống và đương đại, góp phần bảo tồn, phát huy những tinh hoa văn hoá của dân tộc nói chung và vùng đất Nha Trang - Khánh Hoà nói riêng; tạo cơ hội quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hoá, du lịch biển, đồng thời kêu gọi, thu hút đầu tư nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, nội dung chương trình lễ hội văn hoá du lịch biển lần thứ năm không nổi trội và đặc sắc hơn so với những lần trước và quy mô cũng “gọn” hơn. BTC sắp xếp đầu việc dựa theo danh sách đăng ký và khả năng tài trợ. Sự đổi mới cần ghi nhận đó là việc Khánh Hoà kiên quyết loại bỏ “hội chứng” đăng ký kỷ lục Guinness - sẽ không có cái gì lớn nhất nước ở festival lần này. Nhưng rất tiếc, trại sáng tác điêu khắc vốn là sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao đã duy trì suốt mấy kỳ festival trước hiện đã bị “cắt”, chỉ vì không tìm được nguồn tài trợ cho khoản chi dự trù xấp xỉ 3 tỉ đồng.

Đây là lần thứ năm tỉnh Khánh Hoà tổ chức festival biển, tuy nhiên quy mô chương trình vẫn chưa vượt khỏi tầm địa phương. Mặc dù BTC tiếp tục phối hợp với tỉnh Morbihan (CH Pháp), nhưng lần này chỉ duy trì được một số buổi sinh hoạt kết nghĩa thông qua chiếu phim Pháp, nói chuyện về nghệ thuật nhiếp ảnh, giao lưu tiếng Pháp..., do đó cũng chỉ thu hút được một số đối tượng nhất định và phạm vi ảnh hưởng không lớn.

Gần 1 thập niên đã qua, tỉnh Khánh Hoà cố công gây dựng thương hiệu “Festival biển Nha Trang-điểm hẹn”, nhưng quả thật BTC chưa thể vượt lên chính mình để chủ động biến không gian lễ hội biển trở thành cuộc hẹn hò gặp gỡ của du khách bốn phương. Đó là lý do lượng khách du lịch đến Nha Trang trong tuần lễ diễn ra festival biển tăng không đáng kể so với dịp lễ, tết hằng năm.

 

                                                                                    Theo Báo LĐ


Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục