Fan Yang - "phù thủy bong bóng" người Canada gốc Việt đang có những tiết mục trình diễn tuyệt vời tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô dành tặng thiếu nhi Thủ đô. Từng 17 lần lập kỷ lục thế giới, nhưng với Fan Yang, mỗi tiết mục trình diễn mới là một sự khổ luyện, là sự vượt lên chính mình.

 

Có mặt trong hội trường Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, hàng nghìn khán giả nhí say sưa theo dõi những màn biểu diễn bong bóng kỳ thú của Fan Yang. Tiếng vỗ tay không dứt, và buổi biểu diễn dù kéo dài, người xem vẫn thấy "thèm" khi phải ra về. Câu chuyện về chính cuộc đời với ước mơ chạm tay tới cầu vồng lấp lánh được Fan Yang thể hiện bằng ngôn ngữ bong bóng qua các tiết mục: "Đom đóm", "Mưa bong bóng", "Bong bóng cầu vồng"... "Trong thế giới bong bóng này, người xem như cảm nhận được sự biến đổi không ngừng của không gian, thời gian và của vạn vật" - em Nguyễn Tuấn Anh, học sinh lớp 6A, Trường THCS Trưng Vương chia sẻ.

Fan Yang đến với nghệ thuật bong bóng không phải là cơ duyên mà là sự khổ luyện và niềm đam mê. Qua nhiều năm dày công nghiên cứu, anh chế tạo thành công dung dịch siêu kết dính dùng trong nghệ thuật thổi bong bóng với kích thước lớn nhỏ theo ý muốn, bảo đảm an toàn cho sức khỏe của con người. Rồi, anh thổi tình yêu nghệ thuật vào đó, tạo nên những chiếc bong bóng muôn màu, muôn sắc. Đến nay, anh đã 17 lần lập kỷ lục Guinness thế giới với những "công trình" ấn tượng: Quả bong bóng có đường kính 2,3m, bức tường bong bóng dài 47,54m hay 150 người trong một quả bong bóng... Điều đáng nói ở đây là dù biểu diễn ở quốc gia nào, Fan Yang cũng không bao giờ trình diễn lặp lại những tiết mục của mình. Với anh, làm sao để khán giả luôn thấy nghệ thuật bong bóng mới lạ, hấp dẫn mới là điều quan trọng nhất. Cũng vì thế mà trong chuyến lưu diễn ở quê nhà lần này, anh đã mang theo hệ thống dụng cụ và ê kíp phục vụ tới 14 người với chi phí lên tới 5 triệu USD để có thể thỏa mãn niềm yêu mến của các em nhỏ.

Ngoài việc đem đến cho khán giả Thủ đô chương trình nghệ thuật độc đáo, những ngày ở Hà Nội, "phù thủy bong bóng" còn mang 1.000 phần quà (gồm 1.000 cuốn truyện của Nhà xuất bản Kim Đồng, 1.000 quyển vở, 1.000 hộp bánh, 1.000 gói kẹo…) tặng cho trẻ em Làng SOS, Làng Hữu nghị, Trường Câm điếc Xã Đàn; tặng 1 tấn gạo cho trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng ở chùa Bồ Đề. Giữa thời tiết nắng nóng đầu mùa, nghệ sỹ Fan Yang đã không ngại ngần biểu diễn nghệ thuật tạo hình bong bóng xà phòng ở tất cả những nơi mình đặt chân đến, giúp những trẻ em chịu thiệt thòi được vui Tết thiếu nhi ý nghĩa hơn mọi năm.

Fan Yang chia sẻ: "Tôi rất muốn được truyền kinh nghiệm và kiến thức của mình cho các em nhỏ Việt Nam nhưng vì điều kiện trước mắt tôi chưa sắp xếp được thời gian. Trong những năm tới, tôi sẽ cố gắng về biểu diễn ở Việt Nam nhiều hơn và truyền dạy môn nghệ thuật thổi bong bóng cho các em nhỏ". Đó cũng là cách "phù thủy bong bóng" thể hiện tình yêu nước.

 

                                               Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục