Ngày 18.7, Viện Văn hoá nghệ thuật VN, Sở VHTTDL, UBND TP.Nam Định phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Mô hình tổ chức, quản lý lễ hội đền Trần Nam Định năm 2012”. Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến tham luận về giá trị văn hoá, lịch sử của lễ hội đền Trần, đặc biệt là mô hình tổ chức, quản lý lễ hội đền Trần năm 2012.

 

Địa phương vẫn muốn như cũ

Vài năm trở lại đây, đêm phát ấn đền Trần đêm 14 rạng sáng 15 tháng giêng trở thành sự kiện “nóng” trên mặt báo, trong đó nổi lên là những cảnh người dân chen lấn, xô đẩy; trả tiền để lấy ấn (ảnh)... Trước tình trạng ấy, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh mới đây đã ra kết luận: Thực hiện nghi lễ khai ấn bình thường, nhưng không phát ấn vào đêm 14 tháng giêng; còn việc thực hiện phát ấn sau đó hay không thì sẽ nghiên cứu. 
Việc nghiên cứu đó thể hiện qua dự thảo lần 3 của đề án tổ chức lễ hội đền Trần Nam Định năm 2012 do Viện Văn hoá nghệ thuật VN tư vấn, được trình bày tại hội thảo. Dự thảo nêu lên 2 phương án: Phương án 1 là chỉ khai ấn; phương án 2 là khai ấn như thường lệ, vào ngày hôm sau và kéo dài trong 2 hoặc 3 ngày trên cơ sở thực hiện thật tốt các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tại hội thảo, đặc biệt là từ địa phương lại chỉ muốn giữ phát ấn như vài năm trở lại đây trên cơ sở mở rộng không gian, tăng cường công tác an ninh, trật tự...

Ông Trần Quốc Văn - vị cao niên của phường Lộc Vượng - đề nghị không thay đổi nghi lễ truyền thống, bởi theo ông, nhà Trần đã chọn thời khắc linh thiêng là giờ Tý để khai ấn. Ông cũng cho rằng, nên phát ấn ngay sau khi khai ấn; nên tăng lượng ấn, mở rộng không gian để hạn chế tình trạng chen lấn, xô đẩy. Nếu để sáng ngày 15 tháng giêng mới phát ấn sẽ gây nên nhiều phức tạp về an ninh trật tự.
TS Trần Mạnh Quảng - Chủ tịch Hội đồng Trần tộc VN - cho rằng: “Không nên thay đổi giờ phát ấn, vì giờ Tý là giờ thiêng liêng; nếu để hôm sau mới phát ấn thì dân sẽ về hết. Không thể vì tình trạng chen lấn mà lại xoá đi việc phát ấn”. Ông cho rằng, chính vì chưa mở rộng không gian phát ấn nên mới dẫn đến tình trạng lộn xộn.

“Của dân gian thì trả lại cho dân gian”

Tại hội thảo, nhiều người cho rằng vì đây là di sản phi vật thể của dân gian, nên “của dân gian thì phải trả lại cho dân gian”. Ông Trần Chiến Thắng - nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT - cho rằng: “Lễ hội xuất phát từ dân gian thì hãy để dân gian tự làm. Nhà nước chỉ lo hậu cần, quan sát và chấn chỉnh để lễ hội không sa vào mê tín dị đoan”. Ông cũng nói thêm: “10 năm qua ông có giữ ấn, nhưng cũng chẳng “thăng quan” được bước nào”.

TS Nguyễn Thị Minh Lý - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hoá - cho rằng: “Cần trao quyền cho cộng đồng để tiến hành các nghi thức, đừng mở rộng thêm, đừng nâng tầm lên, vốn nó như thế nào thì hãy để như vậy”.  Ông Nguyễn Văn Thư - GĐ Bảo tàng Nam Định - cho biết: “Lễ khai ấn trước kia diễn ra đơn giản, gọn nhẹ, chỉ diễn ra trong làng Tức Mặc. Số người tham gia cũng ít. Vì vậy, các lá ấn được đóng ngay tại buổi lễ và phát cho ai có nhu cầu mang về nhà như một món lộc đầu xuân để cầu may”. TS khảo cổ học Nguyễn  Hồng Kiên (Viện Khảo cổ học VN) cho rằng: Không có chuyện lễ khai ấn bắt nguồn từ lễ thưởng công ban tước. Việc phát ấn rộng rãi là không có căn cứ lịch sử. Nên trở lại cách phát ấn như trước kia, nghĩa là chỉ phát 3 lá ấn thờ tại 3 đền, không phát ấn rộng rãi. Để chấm dứt việc xuyên tạc lịch sử, xin trả lại việc đóng ấn đầu xuân cho nhà đền, cơ quan các cấp không tham gia vào việc này nữa”.

Tổng kết hội thảo, ông Nguyễn Chí Bền - Viện trưởng Viện VHNT Việt Nam - cho biết: “Việc xây dựng đề án lễ khội khai ấn đền Trần là cực kỳ phức tạp và nhạy cảm, nên chúng tôi xác định phải lắng nghe các nhà khoa học, quản lý, người dân; xác định lộ trình xây dựng đề án và thực hiện các bước rất thận trọng. Đề án có thể còn những hạn chế, có thể chưa bao quát, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt dư luận trên tinh thần cầu thị để tiếp tục hoàn chỉnh đề án trước khi đệ trình các cấp có thẩm quyền xem xét”.

 

                                                  Theo LaoDong

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục