Khu du lịch suối khoáng (Kim Bôi) được đầu tư nâng cấp để thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan nghĩ dưỡng.

Khu du lịch suối khoáng (Kim Bôi) được đầu tư nâng cấp để thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan nghĩ dưỡng.

(HBĐT) - Theo lời giới thiệu của đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, chúng tôi đi sâu tìm hiểu về những tiềm năng văn hóa, du lịch vật thể và phi vật thể ở vùng đất giàu truyền thống này. Những cánh rừng nguyên sinh như: khu du lịch sinh thái Cửu thác Tú Sơn; thác Mặt trời, xóm Vó Khang, xã Kim Tiến; khu nghỉ dưỡng cao cấp suối khoáng, xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì; khu vui chơi, giải trí tắm bùn xóm Khai Đồi, xã Sào Báy, Khu Resort Vĩnh Tiến; mỏ nước khoáng nóng xã Vĩnh Đồng; rừng đặc dụng Thượng Tiến...

 

Tìm hiểu về  văn hóa ẩm thực, âm nhạc, lễ hội, ông Quách Thanh Nhiến, Phó phòng VH-TT huyện đã miêu tả một bức tranh toàn cảnh với những điểm nhấn sắc nét đó là: Di chỉ khảo cổ khu mộ cổ Đống Thếch (xóm Chiềng, xã Vĩnh Đồng) có từ nửa cuối thế kỷ XVII (thời Lê) với hàng ngàn cột đá lớn nhỏ được khắc chữ Hán, đã được xếp hạng là di tích cấp quốc gia. Hàng năm có nhiều lễ hội được duy trì như: Hội xuân, lễ hội Khuống mùa, Dộng chùa, Hạ điền, Mừng cơm mới, Lễ mở cửa rừng, Hội đọc moong... Trong những lễ hội hàng năm đã và đang dần khôi phục và duy trì các trò chơi dân gian mang tính cộng đồng như: tung còn, đánh mảng, đánh đuống, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, bói hoa, gọi nàng Khọt... Đi cùng với các trò chơi dân gian trong lễ hội là các điệu múa đặc trưng như: múa bông, múa dâng hoa, múa cửa đình, múa nghi lễ tín ngưỡng. Xen vào đó là những màn xéc bùa hay còn gọi là hòa tấu cồng chiêng, hát đối, ví đúm, rằng thường, kể chuyện thơ...

 

Với những tiềm năng thiên phú đó, những năm qua, huyện Kim Bôi đã quy hoạch, đưa vào khai thác phát triển ngành du lịch. Riêng về hạ tầng phục vụ du lịch, tính đến nay, toàn huyện đã có 23 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đi kèm với dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí, có 7 nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn cấp tỉnh và 1 cơ sở đạt tiêu chuẩn 3 sao. Một số khu du lịch đã được quy hoạch và đầu tư lớn thu hút đông đảo khách đến tham quan, nghỉ dưỡng như: khu du lịch suối khoáng, khu du lịch Cửu thác Tú Sơn, khu Resort Vĩnh Tiến... Bình quân mỗi năm, huyện đón trên 10 vạn lượt khách đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng. Theo bà Bùi Thị Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện, trong chiến lược phát triển du lịch - dịch vu, Kim Bôi sẽ có kế hoạch bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, các lễ hội truyền thống, làng, bản văn hóa mang dấu ấn đặc trưng của địa phương. Với mục tiêu xã hội hóa, đa dạng hóa các thành phần tham gia làm du lịch, huyện sẽ đẩy mạnh chiến dịch xúc tiến tại chỗ với du khách đã đến với huyện bằng những việc làm cụ thể như: cung cấp thông tin du lịch, bản đồ, sách du lịch, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào đón du khách... Để biến những tiềm năng thành cơ hội, huyện Kim Bôi đã và đang xây dựng các văn bản, cơ chế, chính sách, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư. Một mặt, tiếp tục triển khai các dự án du lịch như: khu vui chơi giải trí cao cấp suối khoáng tại xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì; dự án du lịch sinh thái phức hợp cao cấp tại xã Vĩnh Đồng và Hạ Bì; dự án Kim Bôi Touris; trung tâm thương mại dịch vụ - du lịch sinh thái Nà Khan, xã Kim Bình; khu du lịch sinh thái và sản xuất nước khoáng tại xã Vĩnh Tiến; khu đô thị Giếng Tiên tại xã Hạ Bì và Vĩnh Đồng; dự án khu du lịch Tây Long Resort xã Thượng Bì và một số dự án đang trong quá trình thẩm định, chờ cấp phép đầu tư.

                                 

 

                                                                             Thúy Hằng

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục