Tiết mục “Trăng suối” của đội Kỳ Sơn đạt giải A tại liên hoan NTQC và hát dân ca tỉnh năm 2011.

Tiết mục “Trăng suối” của đội Kỳ Sơn đạt giải A tại liên hoan NTQC và hát dân ca tỉnh năm 2011.

(HBĐT) - “Những ngày Tết Độc lập, hầu hết những ai đang làm việc, học tập nơi xa đều cố gắng thu xếp công việc để được trở về bên gia đình, làng xóm. Cùng với không khí ấm cúng, sum vầy bên mâm cơm gia đình, mọi người lại cùng háo hức đón chờ để được hòa mình cùng tiếng đàn, điệu múa do chính bà con mình biểu diễn” - ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Phòng VH-TT huyện Kỳ Sơn cho biết.

 

Không chỉ với Tết Độc lập mà cả những ngày lễ, kỷ niệm hay tại các buổi sinh hoạt xóm, bản không bao giờ thiếu lời ca, tiếng hát. VH-VN đã trở thành món ăn đặc biệt trong đời sống tinh thần của nhân dân. Những năm gần đây, khi điều kiện KT-XH ngày càng phát triển, nhu cầu sinh hoạt văn hóa ngày càng cao. Cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, phong trào VH-VN của huyện Kỳ Sơn ngày càng sôi nổi và đều khắp. 100% xóm, bản thành lập được đội văn nghệ - đây là đội ngũ quyết định sự phát triển phong trào của địa phương. Ngoài ra, toàn huyện còn thành lập được 12 đội tuyên truyền thông tin. Trong đó có 1 đội của Phòng VH-TT và 11 đội của 10 xã, thị trấn. Các đội văn nghệ và tuyên truyền thông tin không chỉ mang đến tiết mục hay, đặc sắc mà thông qua các tiểu phẩm, hoạt cảnh còn lồng ghép tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phương thức tuyên truyền này đã thực sự mang lại hiệu quả khi các nghị quyết, bộ luật được phổ biến hấp dẫn đến với nhân dân bằng hình thức sân khấu hóa.

 

Hàng năm, Phòng VH-TT huyện thường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức được nhiều buổi giao lưu VH-VN. Đêm giao lưu văn nghệ đầu xuân được tổ chức đã thu hút 100% xã, thị trấn tham gia. Với chủ đề mừng Đảng, mừng xuân, đan xen các bài hát nhạc tiền chiến là các làn điệu dân ca Mường như: thường rang, bọ mẹng, hát xắc bùa, đánh cồng chiêng... tạo nên không khí rộn ràng. Trước sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là trong những ngày cả nước chào đón ngày hội bầu cử QH khóa XIII và HĐND các cấp, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức được hội diễn nghệ thuật quần chúng tại 100% xã, thị trấn. Bên cạnh đó, Phòng VH-TT đã phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH, huyện Đoàn và Công an huyện Kỳ Sơn tổ chức giao lưu văn nghệ với chủ đề tuyên truyền phòng - chống TNXH, hội thi “Gia đình văn hóa” thu hút các xã, thị trấn tham gia. Nhờ sự nhiệt tình của các đội văn nghệ nên các hội diễn được tổ chức đều thành công và mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ về nội dung cũng như hình thức biểu diễn.

 

Nhà văn hóa được coi là nơi diễn ra các cuộc họp xóm, tổ dân phố và sinh hoạt VH-VN, TD-TT. Tại đây, đội văn nghệ và bà con trong KDC có thể cùng hát cho nhau nghe cũng như truyền dạy lại các điệu múa, lời ca của dân tộc mình cho thế hệ trẻ. Hiện nay, 81 xóm, bản đã có nhà văn hóa, 3 xóm của xã Độc Lập đang chờ sự đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia và cả xóm Tân Lập, xã Dân Hạ đã có nguồn vốn và đang tìm quỹ đất.

 

Cũng theo ông Nguyễn Văn Sơn, sắp tới, huyện triển khai đề án bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Mường nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức văn hóa truyền thống cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên và hạt nhân văn nghệ đang hoạt động trong lĩnh vực VH-VN. Với đề án này, huyện sẽ mở được nhiều lớp truyền dạy nhạc cụ dân tộc, cồng chiêng và làn điệu dân ca Mường. Nhằm ươm mầm các hạt nhân văn nghệ cơ sở, Phòng VH-TT đã phối hợp với Phòng GD&ĐT đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống, dân ca vào học đường. Kết quả 100% trường học thực hiện bằng cách lồng ghép qua các môn học và chương trình ngoại khóa. Với những định hướng rõ ràng, cụ thể như vậy, chắc chắn, hoạt động VH-VN huyện Kỳ Sơn sẽ mang đến nhiều hơn nữa hương thơm, trái ngọt cho đời sống tinh thần của người dân nơi đây.

 

                                                                                   Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục