Nhà văn hóa xóm Mỏ, xã Chiềng Châu (Mai Châu) là điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của KDC.

Nhà văn hóa xóm Mỏ, xã Chiềng Châu (Mai Châu) là điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của KDC.

(HBĐT) - Năm 1995, KDC xóm Đậu, xã Tòng Đậu và xóm Nà Sài, xã Chiềng Châu được chọn là đơn vị làm điểm triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” của huyện Mai Châu. Năm 1997, CVĐ được triển khai đồng bộ ở 125/125 KDC trong toàn huyện. Ngay từ khi triển khai, CVĐ đã được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo thành phong trào phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực đời sống và duy trì liên tục đến nay.

 

CVĐ được triển khai với 6 tiêu chí cơ bản về đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân - tương ái ở cộng đồng dân cư; phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương ở cơ sở; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, tạo điều kiện để cán bộ gắn bó với nhân dân. Nêu cao tinh thần đoàn kết trong nhân dân cùng chung tay xây dựng cuộc sống mới, CVĐ thực sự hợp lòng dân đã tạo được sức bền trong quá triển khai và thực hiện. Qua 15 năm, bộ mặt nông thôn, đời sống nhân dân trên toàn huyện có những đổi thay tích cực từ kết quả của phong trào. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa CVĐ đến từng khu dân cư và được thực hiện ở mỗi gia đình.

 

Thực hiện tiêu chí giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói - giảm nghèo, làm giàu chính đáng đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phát triển KT-XH trên địa bàn huyện. Bám sát nghị quyết, mục tiêu KT-XH của các cấp ủy Đảng, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, ban, ngành liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển rộng khắp, nhiều mô hình kinh tế mang lại thu nhập cao được xây dựng. Huyện ổn định diện tích 2 vụ lúa, tận dụng đất bãi bằng trồng màu và rau đậu, trồng ngô đặc sản ở các xã Thung Khe, Tân Sơn; trồng tỏi ở các xã Noong Luông, Pù Bin; mướp đắng lấy hạt ở Cun Pheo; mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp ngắn ngày như đậu tương ở Mai Hạ, Piềng Vế; chè tuyết ở Pà Cò, Ba Khan, Tân Sơn..., phấn đấu thu nhập đạt từ 35-45 triệu đồng/ha. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm ở các vùng có điều kiện, mở rộng quy mô chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa, chăn nuôi lợn hướng nạc, gà địa phương; khai thác diện tích ao, hồ nuôi cá lồng ở các xã Phúc Sạn, Tân Mai, Tân Dân, Vạn Mai, phấn đấu có từ 200-250 lồng cá, đưa tỷ trọng chăn nuôi chiếm 25-30% trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Những năm gần đây, thông qua các kênh tín dụng, hộ nghèo được vay vốn sản xuất kinh doanh, dịch vụ góp phần từng bước bước xóa nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Hoạt động đền ơn - đáp nghĩa, giúp đỡ gia đình chính sách được cấp, ngành quan tâm thực hiện thường xuyên, các đối tượng xã hội được tổ chức, hộ gia đình ở KDC quan tâm động viên vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Trong những năm qua, huyện đã xây dựng  nguồn quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa” được hàng trăm triệu đồng, qua đó hỗ trợ làm mới 60 ngôi nhà, tu sửa 220 nhà ở, tặng 300 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách. Vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được trên 1,2 tỉ đồng, hỗ trợ làm nhà ở mới cho 252 hộ nghèo với tổng trị giá hơn 6 tỉ đồng.

 

Thực hiện CVĐ hướng tới xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở mỗi khu KDC, nội dung xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bãi bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín, tốn kém, lãng phí… đều được đưa vào hương ước, quy ước của xóm, bản. Nhân dân tích cực phấn đấu, thi đua xây dựng gia đình, làng, bản, KDC văn hóa. Đến nay, toàn huyện có hơn 9.000 hộ gia đình văn hóa, đạt 73%, 73,7% khu dân cư  tiên tiến, 28,15% khu dân cư văn hóa, 75% KDC có nhà văn hóa. 100% có đội văn nghệ, tổ chức hoạt động thể thao bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Một số khu dân cư mở lớp học chữ dân tộc như học chữ Thái ở thị trấn, Bao La, Mai Hịch, Mai Hạ, Nà Phòn; học chữ Mông ở Hang Kia, Pà Cò; học chữ Dao ở Tân Mai… Một số xã hình thành các nhóm gia đình tự quản, quan tâm giúp đỡ nhau mỗi khi có việc lớn, việc nhỏ, xây dựng mối quan hệ xóm giềng tốt đẹp. Bằng hành động, việc làm cụ thể, nhân dân đóng góp tích cực cho giữ gìn AN-TT giữ bình yên thôn, xóm, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội. Chăm lo sự nghiệp giáo dục, quan tâm đến việc học hành của con trẻ. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học đến trường khối tiểu học đạt 99,8%, khối THCS đạt 96%.

 

Hơn 15 năm triển khai thực hiện, phong trào đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, xóa đói – giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở huyện vùng cao Mai Châu.

 

 

                                                                                      Hà Thu

 

Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục