Vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long.

Đúng 11h11’ (giờ GMT) ngày 11-11 (tức 18h11’ giờ Việt Nam), hệ thống bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới do Tổ chức NewOpenWorld (NOW) phát động chính thức khép lại. Kết quả được tổng hợp và công bố vào khoảng 2h07’ sáng 12-11 (giờ Việt Nam). Dù kết quả thế nào thì chặng đường 4 năm qua đã là chiến thắng đáng tự hào cho những nỗ lực của mỗi người dân Việt Nam cũng như của di sản thiên nhiên có một không hai Vịnh Hạ Long.

 

Từ những nỗ lực không ngừng

Với tiêu chí: địa danh tham dự phải bảo đảm là những tuyệt tác của thiên nhiên, chưa có sự tác động bởi bàn tay con người, cuộc vận động bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới được NOW phát động từ ngày 7-7-2007. Ngay khi công bố, Vịnh Hạ Long - tuyệt tác thiên nhiên của Việt Nam từng được UNESCO hai lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới đã vinh dự là một trong những địa danh được NOW đem ra giới thiệu trong danh sách đề cử. Cùng nằm trong danh sách trên còn có hai địa danh khác của Việt Nam là Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) và Phanxipan (Lào Cai). Tuy nhiên, sau 3 vòng bầu chọn, chỉ Vịnh Hạ Long vượt qua 440 địa danh được đề cử của 220 quốc gia và vùng lãnh thổ để trở thành một trong 28 ứng cử viên lọt vào vòng chung kết.

Ngay từ những ngày đầu, cuộc đua bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới đã nhận được sự quan tâm tích cực từ Chính phủ, các bộ, ban, ngành, du khách và người dân Việt Nam. Không chỉ phát động cuộc vận động bầu chọn trên quy mô toàn quốc từ cuối năm 2007 mang tên "Tôi chọn Vịnh Hạ Long" mà bước sang năm 2008, Ban Chỉ đạo quốc gia về bầu chọn kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới đã được Chính phủ thành lập nhằm xây dựng phương hướng, kế hoạch vận động thống nhất, dài hạn mang tầm quốc gia để đưa Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã chỉ đạo Cục Hợp tác quốc tế xây dựng 9 chương trình hành động để từ đó đến nay, cuộc vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long lan tỏa thành phong trào trên cả nước, có mặt tại nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, các điểm du lịch trọng điểm, các tuần văn hóa thể thao, du lịch tại nước ngoài, các chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế diễn ra trong và ngoài nước.

Trước thời điểm công bố danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, trao đổi với Hànộimới, ông Trần Nhất Hoàng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến VH,TT&DL (Bộ VH,TT&DL) cho biết, trong suốt 4 năm qua, "phong trào" bầu chọn cho Vịnh Hạ Long lớn mạnh hơn bao giờ hết, đặc biệt trong chặng đua "nước rút". Càng gần ngày công bố, hoạt động hưởng ứng bầu chọn càng trở nên sôi động, hào hứng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ, học sinh, sinh viên, Việt kiều và du khách. Nhiều hình thức vận động, tuyên truyền bầu chọn đa dạng được triển khai cả trong và ngoài nước, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của không chỉ người dân nước Việt. Từ cầu truyền hình trực tiếp "Hạ Long thần tiên" diễn ra tại 4 điểm cầu (gồm: Hạ Long (Quảng Ninh), Hà Nội, Thừa Thiên Huế và TP Hồ Chí Minh); Hành trình "từ di sản đến kỳ quan thiên nhiên thế giới" bằng xe đạp của CLB Người cao tuổi UNESCO; Tuần cao điểm tuổi trẻ cả nước bầu chọn Vịnh Hạ Long…, đến các cuộc bầu chọn của những người nổi tiếng, bà con Việt kiều ở các nước và của 57 hội thành viên của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam trên khắp thế giới… Tất cả đều mong muốn cùng chung tay góp phần đưa Vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Dốc sức cho đến giờ chót, ngay trong sáng qua, Tổng cục Du lịch đã huy động toàn thể cán bộ, công nhân viên và cộng đồng doanh nghiệp trực thuộc thực hiện bầu chọn dưới hai hình thức nhắn tin và qua mạng internet. "Với những nỗ lực không ngừng của Chính phủ và người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước trong suốt 4 năm qua, thậm chí ngay đến giờ phút chót, chúng ta vẫn hành động bằng hết khả năng của mình là chiến thắng lớn nhất dành cho Vịnh Hạ Long. Chiến thắng vì lòng tự hào dân tộc, vì tình yêu quê hương đất nước", ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh.

Đến sức lan tỏa trên toàn cầu

Hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới (vào năm 1994 và 2000), Vịnh Hạ Long đã tỏa sáng bởi những giá trị về cảnh quan, địa chất, địa mạo. Bước vào "cuộc chơi" mới do NOW tổ chức, Vịnh Hạ Long một lần nữa được thế giới biết đến nhiều hơn với sức lan tỏa ngày càng rộng lớn.

Theo ông Trần Nhất Hoàng, suốt 4 năm qua, di sản thế giới Vịnh Hạ Long liên tục được quảng bá ở khắp nơi trên thế giới. Chính sự kiện này đã mang đến tầm ảnh hưởng rộng khắp cho điểm đến và hình ảnh đất nước, thu hút sự quan tâm của du khách trên toàn thế giới, đồng thời làm tăng thêm uy tín và vị thế của thương hiệu du lịch Việt Nam. Với những du khách chưa từng đặt chân đến Vịnh Hạ Long, cuộc bầu chọn này sẽ hối thúc sự tò mò của họ muốn khám phá vùng đất được tạo hóa ban tặng một quần thể hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, hàng chục hang động tráng lệ, những bãi tắm tự nhiên thơ mộng. Đây chính là cơ hội thu hút du khách, tăng nguồn thu cho đất nước và nâng cao mức sống cho người dân địa phương. Nhưng trên hết, như ông Trần Nhất Hoàng nhận định, "cuộc bầu chọn góp phần giúp chúng ta nâng cao hơn nhận thức về những giá trị của di sản thế giới Vịnh Hạ Long nói riêng cùng các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đất nước nói chung, để từ đó có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan, đặc biệt nỗ lực quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản".

Khi mọi người đọc những dòng này, kết quả cuộc bầu chọn đã được công bố. Mỗi người Việt Nam sẽ thêm tự hào vì Vịnh Hạ Long nói riêng, vì đất nước hình chữ S và con người Việt Nam nói chung và cùng nhau hành động để nơi này luôn là điểm đến thật sự hấp dẫn.

 
                                                                     Theo HaNoiMoi
 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục