Chế Linh trong đêm diễn tại Hà Nội.

Chế Linh trong đêm diễn tại Hà Nội.

Liveshow Chế Linh khiến báo chí tốn kém nhiều giấy mực một tháng qua vì gặp những rắc rối liên quan đến việc tổ chức, trong đó cũng phải kể đến hai quyết định "đá" nhau của Sở và Cục cùng ngành văn hóa.... Trước những "lùm xùm" này, Bộ VH-TT&DL đã chính thức lên tiếng.

 

"Lỗ hổng" về việc quản lý biểu diễn...

Lật lại sự việc thấy trước những sai phạm (treo băng rôn chưa xin phép, treo quảng cáo với số lượng lớn...) của công ty giải trí Bích Ngọc, Sở VH - TT & DL đã có một cuộc họp báo thông báo về việc sẽ không cấm phép cho biểu diễn liveshow của Chế Linh đối với đơn vị này trong vòng 6 tháng.

Nhưng chỉ hai ngày sau cuộc họp ấy, Cục NTBD lại có công văn cấp phép cho liveshow Chế Linh lần hai ở TT Hội nghị Quốc gia như dự kiến chỉ có điều đơn vị tổ chức mang danh hai cái tên mới: Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc và Công ty TNHH Quyên Gia Bình.

Theo luật (cụ thể là điều 10, Nghị định 47 của Nhà nước ban hành năm 2004 về "Quy chế hoạt động biểu diễn và Tổ chức nghệ thuật chuyên nghiệp"), Cục NTBD hoàn toàn có quyền cấp phép cho một đơn vị được biểu diễn trên địa bàn Hà Nội nhưng phải có giấy tiếp nhận biểu diễn do Sở VH-TT&DL cấp thì mới được phép biểu diễn.

Dù là với lý do gì thì việc Cục ra quyết định hơi vội vàng của mình (dù với mục đích tốt) không những làm khó cho cơ quan quản lý địa phương là Sở VH-TT&DL Hà Nội mà còn khiến cho khán giả thêm hồ nghi vào những quản lý thiếu chặt chẽ còn nhiều kẽ hở của lĩnh vực quản lý biểu diễn. Chưa kể đến việc Sở và Cục đều là những người làm văn hóa nhưng cách ứng xử lại thiếu thiếu tôn trọng nhau.

Lâu nay chúng ta vẫn hay nói nhiều cụm từ "lập lại trật tự" ở những lĩnh vực liên quan đến văn hóa biểu diễn như như xuất bản, thi người đẹp, nghệ sĩ ăn mặc thế nào cho đúng khi lên sân khấu,... nhưng có vẻ như càng cố gắng lập lại trật tự thì trật tự lại càng khó và ngang trái hơn.

Ngay như một việc là duyệt cho một chương trình ca nhạc nào đó vào biểu diễn ở Nhà hát Lớn cũng phải khắt khe, thận trọng, đề cao tính âm nhạc bác học, cao cấp chứ không phải cứ đơn vị nào sẵn sàng bỏ nhiều tiền ra là chương trình nào cũng được có cơ hội biểu diễn ở nơi vốn được mệnh danh là "thánh đường nghệ thuật" giữa thủ đô.


Chế Linh và các khách mời tham dự trong liveshow ở Hà Nội.

Sở VH-TT&DL TP.HCM cố chấp?

Liveshow Chế Linh sau khi được Sở VH-TT&DL Hà Nội có công văn tiếp nhận vào giờ chót và diễn ra trót lọt ở Hà Nội thì khi chuyển qua đêm diễn ở TP.HCM tiếp tục đương đầu với sự quyết liệt của Sở VH-TT&DL TP.HCM và không được biểu diễn với lý do chung chung "chưa phù hợp với tình hình thành phố hiện nay".

Việc quyết định với lý do không rõ ràng của Sở VH-TT&DL TP.HCM khiến khán giả nghi ngờ lý do thực sự ẩn sau việc không cấp phép này là gì. Có lẽ Sở VH-TT&DL TP.HCM cần phải sớm có câu trả lời cụ thể và đưa ra những lý do thuyết phục về việc vì sao không tiếp nhận liveshow Chế Linh ở TP.HCM bởi nếu Sở VH-TT&DL TP.HCM "lờ đi" thì khán giả có quyền đặt "nghi vấn" rằng cơ quan chức năng này cố chấp?...

Chế Linh tại tòa soạn VietNamNet. Ảnh: Phạm Hải.

Bộ VH: "Vụ" Chế Linh, ai sai phải chịu trách nhiệm!

Ông Tô Văn Động - Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ VH-TT&DL cho hay chủ trương của Bộ Văn hóa là ủng hộ, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ (không riêng gì Chế Linh) được phát huy khả năng của mình để phục vụ cho công chúng.

Tuy nghiên, dù là nghệ sĩ tự đứng ra tổ chức chương trình hay qua một đơn vị nào đó thì cũng phải chấp hành đúng các quy định phát luật không để ảnh hưởng xấu đến những việc khác. Ví dụ như quảng cáo quá mức cho phép, hát những bài chưa được cấp phép, không chịu nộp tiền bản quyền tác giả thì cá nhân và đơn vị tổ chức làm sai như vậy sẽ phải chịu trách nhiệm.

Bộ đã phân cấp cho Sở, phân cấp cho Cục các chức năng khác nhau. Đơn vị nào làm sai, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm. Xung quanh lùm xùm "vụ" Chế Linh thời gian qua, với những gì báo chí phản ánh thời gian gần đây, Bộ sẽ yêu cầu đơn vị liên quan phải giải trình xem báo chí nói đúng không?... Nếu đúng thì phải sửa và có lời xin lỗi hoặc phải xử lý như thế nào đó theo quy định.

Khán giả sẽ phải tiếp tục chờ đợi kết quả giải trình của các cơ  quan quản lý (như lời người phát ngôn của Bộ VH-TT&DL Tô Văn Động tiết lộ) và kết luận của Bộ VH-TT&DL về việc ai đúng ai sai. Đây được  hy vọng sẽ là một câu trả lời cho rất nhiều vấn đề: cho sự thất vọng của một giọng ca hải ngoại đã lâu lắm rồi mới về biểu diễn trên quê hương, cho sự hụt hẫng của những khán giả yêu âm nhạc và cho cả sự thiếu chuyên nghiệp, thiếu trật tự của lĩnh vực văn hóa biểu diễn…

 

                                                                      Theo VNN

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục