Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh biểu diễn tại Lễ bế mạc kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh và 20 năm ngày tái lập tỉnh.

Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh biểu diễn tại Lễ bế mạc kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh và 20 năm ngày tái lập tỉnh.

(HBĐT) - Khi chúng tôi đến Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh cũng là lúc anh em trong đoàn từ lãnh đạo đến diễn viên, lái xe, đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến lưu diễn 6 ngày phục vụ bà con các xã vùng cao huyện Đà Bắc.

 

Trên 2 xe ô tô có đầy đủ những vật dụng cần thiết cho những chuyến đi xa, từ quần áo, trang phục, âm ly, loa đài đến chăn màn, xoong nồi, rau, gạo... Mọi người đã quá quen thuộc với những chuyến lưu diễn như vậy nên việc chuẩn bị diễn ra nhanh gọn. Được biết, lần này, Đoàn biểu diễn 6 đêm tại các xã: Mường Chiềng, Suối Nánh, Đồng Nghê... Đoàn đã nhiều lần được lên phục vụ nhân dân huyện Đà Bắc, tuy nhiên, đây là chuyến lưu diễn dài ngày nhất tại các xã vùng cao.

Anh Bạch Công Khánh, Trưởng đoàn cho biết: Khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, sân bãi không làm cho tinh thần của anh em nghệ sỹ nản lòng. Chính sự háo hức đón chờ những đêm diễn của bà con đã tiếp thêm tinh thần cho cả Đoàn. Chưa đến giờ diễn đã thấy nhiều người đến xem và giúp Đoàn chuẩn bị sân khấu. Hầu hết mọi người đều cố gắng thu xếp việc gia đình để đi xem. Sau mỗi tiết mục hát, múa, diễn kịch đều nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của bà con.

 

Hàng năm, Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh biểu diễn 120 buổi phục vụ hơn 60.000 lượt người xem. Từ các xã vùng dưới của huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn đến các xã vùng cao của huyện Mai Châu, Đà Bắc, Đoàn đã từng đến biểu diễn. Nhớ lại những ngày đầu còn khó khăn của Đoàn, anh Bạch Công Khánh, Trưởng đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh chia sẻ: Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh trước kia là đoàn văn công nhân dân Hòa Bình được thành lập năm 1960. Sau khi tái lập tỉnh, Đoàn tái thành lập với nhiệm vụ chủ yếu là sưu tầm, biểu diễn văn hóa dân gian các dân tộc trong tỉnh. Bây giờ, để đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân, Đoàn chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ, đổi mới tư duy nghệ thuật, đào tạo đội ngũ diễn viên. Đến nay, Đoàn đã có 12 cán bộ, diễn viên có trình độ đại học, cao đẳng, 8 cán bộ, diễn viên đang theo học cao học, đại học. Nối tiếp thế hệ diễn viên đi trước, thế hệ nghệ sỹ diễn viên trẻ luôn không ngừng học tập, sáng tạo, tiêu biểu có biên đạo múa Công Khánh, ca sỹ Hồng Tam, Tuấn Mạnh, Quang Tú, diễn viên múa Ngọc Anh, nhạc công sáo Quách Thế Chúc... Lớp thế hệ diễn viên trẻ được đào tạo bài bản, sống và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp nên luôn phát huy được khả năng sáng tạo độc đáo. Nhiều tác phẩm nghệ thuật được dàn dựng không chỉ mang đến cho người xem sự thích thú, mới lạ mà còn đạt thành tích cao trong các hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc như: kịch múa “Cây mâm sôi huyền thoại”; thơ múa “Sự tích khèn bè”; múa “Sau cơn mưa”; hát múa “âm vang huyền thoại đất Mường”... Đặc biệt, Đoàn đã biểu diễn thành công chương trình “Nhịp điệu đất Mường” và các buổi biểu diễn phục vụ khai mạc và bế mạc Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh và 20 năm ngày tái lập tỉnh.

 

Bên cạnh đó, Đoàn còn có nhiệm vụ quan trọng là biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hàng năm, Đoàn tham gia dàn dựng các chương trình nghệ thuật quần chúng cho các sở, ban, ngành, huyện và thành phố đi tham gia hội thi, giao lưu. Cùng với đó, Đoàn thường xuyên tham gia hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc nhằm tăng cường giao lưu, học hỏi, khẳng định trình độ, năng lực của mình. Kết quả, Đoàn đã giành được 9 huy chương vàng, 30 huy chương bạc tại các hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc.  

Không chỉ phục vụ bà con trong tỉnh, Đoàn thường xuyên tổ chức các chuyến lưu diễn ngoại tỉnh nhằm quảng bá nền văn hóa đậm đà bản sắc xứ Mường. Từ các tỉnh vùng Tây Bắc đến Tây Nguyên, tây Nam Bộ, đến đâu, Đoàn cũng nhận được lời tán thưởng, động viên. Trong thời gian tới, với sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và sự giúp đỡ của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, Đại học VHNT Quân đội, Đại học Văn hóa Hà Nội..., Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh sẽ tiếp bước những thành công trong lao động sáng tạo nghệ thuật. 

 

                                                                    Hồng Nhung 

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục