Các hội viên NCT xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn thực hiện hiệu quả phong trào trồng cây, trồng rừng. Phong trào đem lại môi trường sống trong lành và lợi ích phát triển kinh tế gia đình.

Các hội viên NCT xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn thực hiện hiệu quả phong trào trồng cây, trồng rừng. Phong trào đem lại môi trường sống trong lành và lợi ích phát triển kinh tế gia đình.

(HBĐT) - Đã thành nét đẹp truyền thống, cứ qua ngày mùng 5 Tết là hội viên NCT ở Khu tập thể giáo viên trường DTNT tỉnh (tổ 9, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình) lại khai xuân bằng việc trồng cây hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

 

Việc làm cụ thể của mỗi hội viên là trồng ít nhất một cây xanh trong vườn và cùng trồng cây trong khuôn viên khu nhà ở. Việc làm tưởng chừng như đơn giản này lại đem đến một kết quả thật ý nghĩa. Khu tập thể nằm trên quả đồi cao, trơ chọi trước đây giờ được che mát và làm đẹp bởi hệ thống cây xanh của các hội viên NCT. Gần 100 con người của Khu được hưởng bóng mát, đặc biệt là gần 30 trẻ nhỏ ở khu được vui chơi, học tập và noi gương NCT trong ý thức trồng cây xanh bảo vệ môi trường.

 

Tiến sỹ Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Trên 77.800 hội viên NCT trong toàn tỉnh luôn ý thức, gương mẫu trong phong trào “Vườn cây ơn Bác, hàng cây ơn Bác”; “ông trồng cháu chăm”.... Chỉ tính riêng năm 2011, có hàng vạn cây xanh do NCT trồng, hàng trăm rừng cây do NCT làm chủ... Năm 2012, ngay sau dịp Tết Nhâm Thìn, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã cùng với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Hàng vạn cây xanh đã được các đơn vị, địa phương trồng ngay sau lễ ra quân tại các cánh rừng, khuôn viên, trục đường giao thông, KDC... 

 

Cùng với Hội Phụ nữ có "Vườn cây nhớ Bác", Đoàn Thanh niên có "Hàng cây đời đời nhớ ơn Bác"... ,hàng triệu cây xanh đã được trồng mới trên địa bàn toàn tỉnh, từ các khu đô thị đến vùng sâu, xa. Đặc biệt, đối với các em học sinh, phong trào "Tết trồng cây" trở thành nét đẹp đầu năm mới trong mỗi trường học. Nhiều trường học có cách làm hay như: chọn các loại cây trồng có bóng mát phù hợp với khuôn viên nhà trường; sau khi trồng phát động phong trào "Vườn cây em chăm", "Hàng cây em chăm", căn cứ vào tỷ lệ cây sống/chết, cây phát triển tốt để làm tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm cho mỗi tổ, lớp. Có trường, sau khi trồng còn gắn biển tên lớp, khóa học vào cây để đánh dấu kỷ niệm của học sinh khi theo học tại trường. Do đó, Tết trồng cây trở thành nét đẹp được học sinh tích cực hưởng ứng.

 

Việc làm ý nghĩa, gương mẫu này của các cấp Hội NCT không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chống lại sự biến đổi khí hậu toàn cầu mà còn góp phần quan trọng vào nâng cao độ che phủ của rừng qua từng năm và tạo ra giá trị kinh tế từ cây trồng, từ rừng. Tuy nhiên, trong hoạt động ra quân trồng cây đầu xuân, ở một số nơi vẫn còn xảy ra tình trạng triển khai mang tính hình thức, trồng các loại cây không phù hợp với điều kiện tự nhiên; nhiều nơi số lượng cây trồng nhiều nhưng số cây sống, phát triển tốt và được bảo vệ cẩn thận lại rất ít.

 

Vì vậy, các hội viên NCT cũng đã luôn gương mẫu trong tính toán trồng cây thực sự có lợi ích, ý nghĩa. Đặc biệt, sau mỗi lần tổ chức Tết trồng cây, Hội NCT có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; có biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân chăm sóc, bảo vệ tốt cây trồng.

 

 

                                                                      Hồng Duyên

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục