Nhiều hoạt động VHVN, sinh hoạt CLB, đội, nhóm sở thích ở xóm Nà Mèo được hình thành và thường xuyên biểu diễn trong Ngày hội ĐĐK của xóm.

Nhiều hoạt động VHVN, sinh hoạt CLB, đội, nhóm sở thích ở xóm Nà Mèo được hình thành và thường xuyên biểu diễn trong Ngày hội ĐĐK của xóm.

(HBĐT) - Xóm Nà Mèo, xã Nà Mèo (Mai Châu) hiện có gần 100 hộ với trên 430 khẩu, 2 dân tộc Thái - Kinh và 7 dòng họ cùng sinh sống, gắn bó mật thiết với nhau. Ngoài sản xuất nông nghiệp, trong xóm hiện có nhiều hộ đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng rừng. Nhiều năm liên tục, xóm Nà Mèo được công nhận làng văn hóa. Để có được kết quả đó, chi bộ Đảng, chính quyền và nhân dân xóm Nà Mèo đã tích cực thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn liền với nhiệm vụ xây dựng xóm NTM.

 

Ông Vì Văn Dời, Trưởng ban Mặt trận xóm Nà Mèo cho biết:  Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đời sống người dân xóm Nà Mèo ngày càng phát triển.  Thu nhập bình quân đạt 4,7 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ học sinh đến trường đạt 100%.  Hưởng ứng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, hàng năm, 100% hộ gia đình của xóm đăng ký thi đua với 6 nội dung của CVĐ. Năm 2011, xóm có 65 hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó có 43 hộ đạt từ 4-11 năm, 3 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục; chi bộ luôn TS-VM, các ngành, đoàn thể đạt tiêu biểu, xuất sắc...

 

Công tác đền ơn - đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được quan tâm; đường làng ngõ xóm sạch, đẹp, nếp sống văn minh đang từng bước được hình thành và phát triển. Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ ANTT phát động rộng rãi và được nhân dân hưởng ứng đã thu nhiều kết quả, góp phần xây dựng địa bàn dân cư có lối sống lành mạnh, văn minh. Ban MT xóm thường xuyên có sự phối hợp với các Ban, đoàn thể xóm tuyên truyền, vận động bà con thực hiện phong trào này. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ở Nà Mèo phong phú, đa dạng, nhiều hoạt động  VH-VN, TD-TT, sinh hoạt CLB, đội, nhóm sở thích ở xóm văn hóa được hình thành và thường xuyên sinh hoạt. Công tác giảm nghèo ở xóm được quan tâm thông qua các hoạt động hỗ trợ vay vốn, xây dựng các tổ tiết kiệm. Qua nhiều năm thực hiện phong trào, xóm Nà Mèo đã dẹp bỏ các TNXH, hủ tục lạc hậu; số hộ khá, giàu tăng. 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn, an ninh trật tự được giữ vững, không có tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Thực hiện nếp sống văn hoá, ở xóm Nà Mèo các đám tang tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm, không có các hủ tục, mê tín. Người dân trong xóm luôn nêu cao ý thức trong việc gìn giữ vệ sinh, cảnh quan môi trường, thực hiện nghiêm túc hương ước của xóm đề ra.

 

 

                                                                   Hồng Duyên

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục