Người dân xã Ngân Nghĩa (Lạc Sơn) thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian trong các lễ hội của vùng mường Vang.
ảnh: HD

Người dân xã Ngân Nghĩa (Lạc Sơn) thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian trong các lễ hội của vùng mường Vang. ảnh: HD

(HBĐT) - Lạc Sơn có gần 14 vạn người với trên 90% là dân tộc Mường cùng chung sống. Xưa kia, Lạc Sơn là một trung tâm của nền văn hóa Hòa Bình với nhiều phong tục, tập quán lâu đời của dân tộc Mường được lưu giữ qua nhiều thế hệ, đặc biệt là dân ca dân tộc Mường như: hát đúm, rằng thường, bộ mẹeng, dân vũ, múa, nhạc cụ cồng chiêng...

 

Dân ca, nhạc cụ dân tộc Mường mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc về nghi lễ, phong tục, tín ngưỡng tác động đến người dân trong quá trình lao động sản xuất, sinh hoạt cộng đồng xã hội. Những làn điệu, diễn xướng ngôn ngữ dân ca giàu nhạc điệu, giàu tình cảm. Hết sức coi trọng, bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, bao gồm cả văn hóa vật thể, phi vật thể đã được cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Sơn quan tâm chỉ đạo.

 

Ngày nay, tuy đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng tại Lạc Sơn vẫn trân trọng lưu giữ và phát huy truyền thống văn hóa, văn nghệ (VH-VN) của dân tộc. Toàn huyện có 220 nhà văn hóa xóm, phố, 31 đội thông tin cổ động, 392 đội văn nghệ xóm, phố, 231 CLB VH-VN hoạt động thường xuyên. Cụm văn hóa Mường Vang (xóm Vó, xã Nhân Nghĩa) là điển hình hoạt động dân ca, dân vũ, dàn dựng tấu cồng chiêng. Cùng với CLB Tân - Văn - Nhân hoạt động thường xuyên hàng tháng và ngày càng có chất lượng.

 

Cụm văn hóa Mường Vang được thành lập từ tháng 10/1999. Được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện đã xây dựng một nhà sàn 72 m2, 1 phòng đọc sách với 164 đầu sách. Hoạt động của cụm là thông tin cổ động, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ trọng tâm của huyện, trao đổi việc giao lưu VH -VN, xây dựng tổ chức 7 phong trào trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hướng dẫn cơ sở học tập dân ca, dân vũ, trình tấu cồng chiêng. Giao lưu VH -VN, trao đổi, tiếp đón các đoàn kiến tập, thực tập của các trường đại học, tiếp các đoàn tham quan du lịch.

 

Trong 12 năm qua, cụm văn hóa Mường Vang đã tổ chức được 2 lớp năng khiếu múa, 1 lớp hội họa, hướng dẫn, hỗ trợ dàn dựng chương trình văn nghệ 184 nhóm với 1.008 người. Hai lần tham gia liên hoan dân ca cấp tỉnh đều đạt giải. Cụm văn hóa Mường Vang đã được đoàn làm phim Hàn Quốc sang ghi hình về văn hóa dân tộc đặc sắc của Việt Nam.

 

ông Bùi Thiên Văn phụ trách cụm văn hóa Mường Vang cho biết: Trong thời gian sắp tới, cụm văn hóa Mường Vang tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, mở rộng sưu tầm VH -VN dân gian. Tìm hiểu lễ hội dân gian trong vùng, đặc biệt chú trọng lễ hội cồng chiêng, rước Bụt. Có kế hoạch cụ thể, chủ động mở lớp bồi dưỡng năng khiếu VH -VN thường xuyên, đặc biệt là trong các dịp hè. Phối hợp các ngành triển khai nhiều sinh hoạt tập thể về VH -VN đáp ứng nhu cầu văn hóa cho nhân dân 7 xã bằng các hình thức như triển lãm, giao lưu VH -VN.

 

Dân ca, dân vũ của người Mường rất phong phú và đa dạng, nó chứa đựng những yếu tố nghệ thuật đặc trưng gắn liền với đời sống sinh hoạt thường ngày, trong lao động, tình yêu, tín ngưỡng... của người Mường. Hiện nay, dân ca, dân vũ của người Mường đang mai một trước sự hội nhập của nền kinh tế thị trường. Do vậy, sưu tầm, bảo tồn, gìn giữ những giá trị là việc cần  làm ngay. Việc nêu cao ý thức giữ gìn, phát huy, học hỏi từ lớp trẻ là những vấn đề cấp thiết. Với những kết quả đã đạt được của cụm văn hóa Mường Vang, hy vọng với sự cố gắng đó, dân ca, dân vũ truyền thống của người Mường ngày càng được giữ gìn, bảo tồn và phát huy trong thời kỳ đổi mới hiện nay.

 

 

                                                           Thu Hương (CTV)

 

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục