Trẻ em tham gia lớp tin học tại Trung tâm hoạt động thanh, thiếu niên tỉnh.
(HBĐT) - Tháng hành động vì trẻ em với mục đích nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và xã hội về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Năm nay, tháng hành động vì trẻ em mang chủ đề vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em một lần nữa khẳng định về quyền trẻ em, trẻ em có quyền được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện. Không chỉ trong tháng hành động vì trẻ em, mà ngay từ đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng tới trẻ em đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn - ông Bùi Đức Kiệm, Phó Giám đốc Sở LĐ -TB&XH khẳng định.
Hiện nay, toàn tỉnh có trên 19.000 trẻ từ 0 - 16 tuổi, trong những năm qua, cùng với ngành LĐ -TB&XH, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đặc biệt quan tâm chú trọng tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự vào cuộc của cả xã hội tham gia tích cực vào công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của mọi người về quyền trẻ em được diễn ra thường xuyên, liên tục. Sở LĐ -TB&XH đã in, phát hàng nghìn tờ rơi, tranh lật về các địa phương. Tại các xã, phường, thị trấn, công tác tuyên truyền được lồng ghép tại các cuộc họp, hội nghị, trên loa đài tại các khu dân cư. Từ các lớp tập huấn, các buổi truyền thông, nhận thức của các cơ quan, ban, ngành và người dân về vai trò trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em từng bước được nâng lên. Nhờ đó, hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em có sức lan toả rộng khắp, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được quan tâm chăm sóc và tình trạng xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em cũng đã giảm rõ rệt. Đặc biệt, đối với huyện Cao Phong và Kỳ Sơn, sự hỗ trợ và giúp đỡ của tổ chức Childfund tại Hòa Bình trong công tác truyền thông đã đạt được hiệu quả đáng khích lệ. Hàng năm, tổ chức Childfund tổ chức hàng chục buổi truyền thông với nội dung đa dạng về xâm hại tình dục trẻ em, phòng tránh xao nhãng, bóc lột trẻ, tai nạn thương tích cho nhiều đối tượng là trẻ em, phụ huynh, cán bộ huyện, xã làm công tác trẻ em, CTV các xóm, bản thuộc vùng dự án. Nhờ đó đã góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vi của mọi người và xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.
Từ nguồn quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh, huyện, xã, các địa phương đã chủ động thực hiện nhiều hoạt động quan tâm đến trẻ. Hầu hết trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đều được hỗ trợ, giúp đỡ. Cùng với các trẻ phát triển bình thường, trẻ khuyết tật được khuyến khích đến trường. Nhiều huyện có tỷ lệ trẻ hoàn cảnh khó khăn được đến trường cao như Tân Lạc, Cao Phong, Đà Bắc, Lương Sơn, 100% trẻ vùng lòng hồ được tặng cặp, phao cứu sinh đến trường. Vào các ngày 1/6, Trung thu, tỉnh, huyện đều có quà tặng cho các cháu học sinh thuộc vùng khó khăn, còn lại hầu hết ở các KDC đều tổ chức vui chơi, liên hoan văn hóa văn nghệ cho trẻ. Đến nay, 100% trẻ khuyết tật được khám sàng lọc, trong đó có trên 50% trẻ được phẫu thuật nụ cười, mắt, vận động...
Công tác xã hội hóa bảo vệ chăm sóc trẻ em mang lại hiệu quả thiết thực, có sự đóng góp tích cực của nhiều cá nhân, tổ chức như Công ty Dược phẩm 3 A, Công ty BHNT Prudential, trường Hà Nội Academy, cùng nhiều cặp vợ chồng người nước ngoài, Việt Nam đã nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Tháng hành động vì trẻ em hàng năm được tỉnh phát động đã nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, góp phần thực hiện tốt các quyền cơ bản của trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em có cơ hội phát triển trong một môi trường an toàn, lành mạnh.