(HBĐT) - Để phong trào thực sự đi vào hoạt động có chiều sâu, rộng khắp và đạt kết quả cao, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Đà Bắc đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng và sức mạnh của mỗi người, mỗi gia đình, tập thể và cộng đồng dân cư, tạo thành sức mạnh tổng hợp vượt mọi khó khăn từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu KT-XH, AN-QP của toàn huyện.

 

Trong thực hiện các quy ước về xây dựng đời sống văn hóa, tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên được phát huy, từ đó lôi cuốn và tạo được sự đồng thuận của nhân dân, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đặc biệt, việc học tập và làm theo trấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống văn hóa” triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, làm cho đời sống xã hội nông thôn thêm khởi sắc. Hiệu quả từ phong trào đã thực sự trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH của huyện. Nhiều xã, thị trấn, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung tiêu chí xây dựng, bình xét và công nhận KDC, gia đình, cơ quan văn hóa. Công tác bình xét các danh hiệu trên được thực hiện dân chủ, công khai, khắc phục dần tình trạng chạy theo số lượng. Qua đánh giá bình xét 5 năm giai đoạn 2007-2011, toàn huyện có 8.005 hộ gia đình văn hóa, đạt 66%; 90 làng, bản được công nhận làng văn hóa, đạt 55,5%; 66 cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa, đạt 68,7%; 63 trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa, đạt 96,9%.

 

Đặc biệt, từ phong trào đã xây dựng được nhiều gương điển hình, trở thành nét đẹp văn hoá và được triển khai rộng khắp ở tất cả các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, LLVT, thôn xóm, khu phố trên địa bàn huyện, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tiêu biểu là phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá do ngành văn hoá phối hợp với MTTQ phát động, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Phụ nữ, phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt” của ngành giáo dục; phong trào “Thanh niên xung kích tình nguyện xây dựng và BVTQ”, “5 xung kích phát triển KT-XH và BVTQ” của Đoàn thanh niên; phong trào xây dựng “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền” của MTTQ; phong trào “Thi đua xây dựng NTM”, “nông dân tham gia bảo vệ QP-AN” của Hội nông dân...

 

Những kết quả đạt được từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn huyện Đà Bắc không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng, mà còn tạo sự gắn kết các gia đình, dòng tộc, tôn giáo trong cộng đồng tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của huyện.

 

 

                                                                                     Hồng Ngọc

 

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục