Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phát biểu kết luận buổi giám sát.

Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phát biểu kết luận buổi giám sát.

(HBĐT) - Sáng 27/8, Đoàn công tác của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Phó Chủ nhiệm làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi giám sát tại Sở Tư pháp về tình hình thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình (HN&GĐ) năm 2000 và lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật HN&GĐ năm 2000.

 

Tại buổi giám sát, sau khi nghe lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Luật HN&GĐ năm 2000. Đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh đã giải trình, làm rõ một số vấn đề mà Đoàn giám sát nêu ra như: Phương pháp tuyên truyền Luật HN&GĐ đến nhân dân, kết quả giải quyết tình trạng hôn nhân thực tế, về giải quyết ly hôn, yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật, về tình trạng tảo hôn, về áp dụng phong tục, tập quán trong quan hệ HN&GĐ.

 

Đóng góp nhiều ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật HN&GĐ năm 2000, đa số các ý kiến đều cho rằng, việc sửa đổi Luật HN&GĐ trong thời điểm hiện nay là cần thiết. Về những quy định còn có những luồng ý kiến khác nhau như: Không thừa nhân hôn nhân đồng giới, nhưng dự án Luật cần có những quy định cụ thể để điều chỉnh hệ quả của việc chung sống đồng giới (về vấn đề tài sản, con cái). Không cần thiết đưa các quy định này vào Luật, vì chúng ta đang hướng đến việc tuân thủ pháp luật một cách toàn diện, triệt để, thì việc đưa quy định áp dụng phong tục tập quán vào quan hệ HN&GĐ là không phù hợp. Chế định ly thân không đảm bảo mục đích của hôn nhân là xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc bền vững. Về vấn đề mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, nhiều ý kiến đồng tình với quy định cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, nhưng cần có quy định chặt chẽ để tránh sự lợi dụng, tiêu cực.

 

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã ghi nhận các kết quả thực hiện Luật HN&GĐ năm 2000 ở tỉnh, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật HN&GĐ năm 2000 để tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

 

             Lê Hà

             ( Sở Tư pháp)

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục