Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Sở VH,TT & DL trao tặng đồng chí Nguyễn Khánh bức ảnh màn trình tấu cồng chiêng trong lễ kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh và 20 năm ngày tái lập tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Sở VH,TT & DL trao tặng đồng chí Nguyễn Khánh bức ảnh màn trình tấu cồng chiêng trong lễ kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh và 20 năm ngày tái lập tỉnh.

(HBĐT) - Ngày 16/9, đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch danh dự hội Di sản văn hóa Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Sở VH,TT & DL. Cùng dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khánh đã nghe lãnh đạo Sở VH, TT & DL báo cáo tình hình thực hiện công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình. Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, tỉnh đã bám sát với tình hình thực tế đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa, đặc biệt là văn hoá của các dân tộc thiểu số. Năm vừa qua, tỉnh đã sưu tầm, xuất bản và phát hành trên 5.000 cuốn sách Mo Mường, nhiều lễ hội được phục dựng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần của người dân. Hiện nay, tỉnh có 66 di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh được bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá lịch sử. Tại Bảo tàng Hoà Bình đang lưu giữ trên 11.000 hiện vật, cổ vật đồ đá, đồ đồng, đồ gốm các thời kỳ. Hàng năm, Bảo tàng tổ chức các đợt trưng bày lưu động tại các địa phương. Hoạt động TD- TT được quan tâm chú trọng, toàn tỉnh hiện có 19% hộ gia đình thể thao và 26 % người rèn luyện TD- TT thường xuyên. Nhiều dự án du lịch cộng đồng được đầu tư, khai thác hiệu quả, hàng năm, toàn tỉnh đón khoảng 1,6 triệu lượt khách, trong đó có 130.000 khách quốc tế.

 

Lãnh đạo Sở đã nêu những khó khăn mà ngành gặp phải trong giai đoạn hiện nay, đó là: về thiết chế văn hoá, hiện tỉnh chưa có trụ sở riêng cho thư viện, bảo tàng, nhà hát… Đặc biệt, văn hoá dân tộc đang dần bị mai một, là tỉnh có 63% người dân tộc Mường, tuy nhiên, nhiều địa phương không còn lưu giữ được các giá trị văn hoá trong sinh hoạt, trong nếp ăn, nếp ở, ứng xử trong gia đình, cộng đồng.

 

Đồng chí Nguyễn Khánh đã trao đổi các vấn đề về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình, trong đó đặc biệt chú trọng đến hoạt động bảo tồn, bảo tàng các di tích vật thể, phi vật thể. Đồng chí cũng mong muốn ngành văn hoá tỉnh tăng cường quản lý nhà nước về công tác bảo tồn, bảo tàng, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân về bảo tồn văn hóa phi vật thể, mở rộng các hình thức xã hội hóa để mọi người dân có thể tham gia bảo vệ di sản văn hóa. Đối với những di sản văn hóa đã mai một cần đầu tư, nghiên cứu phục dựng lại…

 

Trước đó, đồng chí Nguyễn Khánh đã đến thăm nhân dân bản Giang Mỗ - Bình Thanh (Cao Phong).

 

 

                                                  P.V

 

 

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục