Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tinh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tinh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội phát biểu kết luận hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 11/9, Ban tổ chức địa phương Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII năm 2013 đã tổ chức họp bàn về công tác triển khai Ngày hội và công bố quyết định của Bộ VH-TT&DL, quyết định của UBND tỉnh về thay đổi thành viên BCĐ Ngày hội. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tinh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội chủ trì hội nghị.

 

Theo báo cáo tiến độ và nội dung chuẩn bị cho Ngày hội của Sở VH-TT&DL tại hội nghị: Ngày hội diễn ra tại TP Hoà Bình, dự kiến trong 3 ngày (từ 15 – 17/11), với sự tham gia của 6 tỉnh trong vùng là: Hoà Bình, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Yên Bái. Các hoạt động của Ngày hội sẽ được tổ chức tại Quảng trường Cung văn hoá, Nhà Văn hoá thành phố, Nhà thi đấu, Rạp chiếu bóng và Sân vận động tỉnh với chủ đề “Các dân tộc Tây Bắc – Đoàn kết - Hội nhập hướng tới tương lai”.

 

Tại hội nghị, các thành viên BTC đã tập trung thảo luận các nội dung triển khai Ngày hội, đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai thực hiện các nội dung, phần việc như: về địa điểm tổ chức, kế hoạch tuyên truyền, cơ cấu số lượng khen thưởng tập thể và cá nhân tham gia Ngày hội, vấn đề triển khai thực hiện tổ chức Hội chợ thương mại và Hội chợ vùng cao…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó chủ tịch UBND tinh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội nhấn mạnh: Ngày hội là một sự kiện văn hoá quy mô lớn nhằm tôn vinh, gìn gữ và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc vùng Tây Bắc. Để Ngày hội diễn ra các hoạt động theo kế hoạch, các ngành được phân công cần xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể. Riêng đối với việc tổ chức Hội chợ thương mại, Sở VH, TT&DL trình Bộ VH, TT&DL dừng tổ chức vào hoạt động Ngày hội để tập trung chuẩn bị tốt cho Hội chợ vùng cao. Đối với lễ khai mạc và bế mạc thống nhất tổ chức tại Quảng trường Cung văn hoá tỉnh, nhưng cần tính toán kỹ để buổi lễ diễn ra tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo quy mô và trang trọng.

 

 

 

                                                                               Hồng Ngọc

 

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục