Đồng chí Bùi Hải Quang, Giám đốc Sở KH&ĐT tặng hoa chúc mừng chủ nhiệm HTX dệt thổ cẩm Vọng Ngàn, Bùi Thị Lan Phương. Ảnh: B.M

Đồng chí Bùi Hải Quang, Giám đốc Sở KH&ĐT tặng hoa chúc mừng chủ nhiệm HTX dệt thổ cẩm Vọng Ngàn, Bùi Thị Lan Phương. Ảnh: B.M

(HBĐT) - Trong những năm qua, HTX dệt thổ cẩm Vọng Ngàn, xã Mãn Đức (Tân Lạc) được đánh giá là một trong những điển hình tiêu biểu, đi đầu trong công cuộc “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trong tỉnh Hòa Bình. Những thành quả HTX dệt thổ cẩm Vọng Ngàn đạt được góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa mặc của người Mường nói riêng, văn hóa Mường nói chung, đồng thời, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân vốn dĩ quanh năm với ruộng vườn.

 

HTX dệt thổ cẩm Vọng Ngàn được thành lập năm 2008 với vài chục xã viên tự nguyện tham gia góp vốn, tổ chức SX-KD trên cơ sở phát huy khả năng chuyên môn của từng xã viên. Đến nay, HTX đã có 3 cơ sở với tổng số 115 khung dệt, thu hút gần 130 xã viên tham gia. Trong quá trình hình thành và phát triển, sản phẩm của HTX không chỉ dựa trên cơ sở kinh nghiệm nghề dệt truyền thống của người Mường mà còn được tìm tòi, chăm lo cải tiến hoa văn, mẫu mã sản phẩm để đáp ứng yêu cầu tiêu thụ của khách hàng. Nhờ đó, các loại sản phẩm thổ cẩm của HTX dần từng bước tiếp cận với thị trường, có mặt tại nhiều điểm trưng bày hàng hóa, sản phẩm như: khu du lịch nhà sàn - khách sạn Hòa Bình, Bảo tàng không gian văn hóa Mường, Trạm dừng nghỉ Tân Lạc, khu du lịch tại xã Bình Thanh (Cao Phong), khu du lịch Vịt Cổ xanh, khu du lịch Sop (Kim Bôi) và các nhà hàng, khách sạn. Ngoài ra, sản phẩm của HTX dệt thổ cẩm Vọng Ngàn còn đến với nhiều tỉnh, thành phố trong nước như: Thanh Hóa, Lai Châu, Ninh Bình, Hà Nội... Ngoài ra, sản phẩm của HTX còn được quảng bá tại các hội chợ lớn trong nước, được khách hàng đánh giá cao về cả chất liệu sản phẩm cũng như hoa văn, thể hiện bản sắc dân tộc... Một số bạn hàng như xã Ngọc Lặc và Lang Chánh của tỉnh Thanh Hóa đã ký kết hợp đồng dệt khăn Piêu; mời xã viên của HTX về đào tạo, dạy  nghề cho địa phương. Trong đó, HTX đã dệt được trên 2.000 chiếc khăn Piêu đảm bảo chất lượng cao. Mở 5 lớp dạy nghề cho 270  hội viên phụ nữ do Trung    tâm Khuyến công - Sở Công thương và Liên Minh HTX   Việt Nam tài trợ.

 

HTX dệt thổ cẩm Vọng Ngàn vinh dự được Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam 3 lần về thăm, tặng bằng khen và là cầu nối giới thiệu HTX dệt thổ cẩm Vọng Ngàn ra nhập làm xã viên của Tổng Công ty Đầu tư Thương mại du lịch Thắng Lợi Victoria thuộc Liên minh HTX Việt Nam. Quá trình phát triển và trưởng thành gắn với chất lượng sản phẩm cũng như làm tốt vai trò giữ gìn bản sắc dân tộc, HTX dệt thổ cẩm Vọng Ngàn đã lọt vào tốp 100 HTX/19.560 HTX toàn quốc vinh dự được nhận cúp Vàng hợp tác vì cộng đồng  thịnh  vượng và được công nhận là HTX văn hóa “Nhân - tâm - tài- trí-tín”; cá nhân Chủ nhiệm HTX Bùi Thị Lan Phương được tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân văn hóa - Nữ tướng thời bình”.

 

Trong thời gian tới, HTX dệt thổ cẩm Vọng Ngàn tiếp tục mở rộng SX-KD nhiều loại sản phẩm; tạo điều kiện để xã viên có đầy đủ máy móc, việc làm; áp dụng các tiến bộ KH-KT mới, biện pháp kinh doanh mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, khuyến khích các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, từng bước đưa HTX  phát triển theo hướng bền vững. Góp phần quan trọng thực hiện NQT.Ư 5 (khóa VIII) của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc”.

 

 

                                                                  Bùi Hải Quang

                                                         (Giám đốc Sở KH&ĐT)

 

 

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục