Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH&DT (HĐND tỉnh) phát biểu tại buổi khảo sát.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH&DT (HĐND tỉnh) phát biểu tại buổi khảo sát.

(HBĐT) - Ngày 19/8, Đoàn công tác của Ban VH-XH&DT (HĐND tỉnh) do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH&DT làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tình hình quản lý Nhà nước về du lịch và công tác tôn giáo trên địa bàn phường Tân Thịnh (TPHB). Tham gia Đoàn có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và đại biểu HĐND tỉnh ở cơ sở thuộc tổ đại biểu thành phố Hòa Bình.

 

Phường Tân Thịnh nằm ở vị trí trung tâm bờ trái sông Đà, có hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển. Trên địa bàn phường có 2 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao,  các điểm thăm quan thắng cảnh đẹp như Công ty thủy điện Hòa Bình, nhà tù Hòa Bình, điểm du lịch tâm linh chùa Hòa Bình Phật Quang... Toàn phường có trên 3.200 hộ với hơn 10 nghìn nhân khẩu, có 7 dân tộc cùng chung sống, chủ yếu là công nhân, viên chức lao động trực tiếp tham gia xây dựng thủy điện Hòa Bình được nghỉ hưu, nghỉ mất sức hoặc nghỉ chế độ 176, 141. Trên địa bàn phường có 2 tôn giáo hoạt động là công giáo và đạo Phật.

 

Trong những năm qua, phường đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch, thường xuyên phối hợp, kiểm tra hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng chính sách, pháp luật, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch, tôn giáo. Phường đã quy hoạch quỹ đất phát triển các khu dịch vụ, thương mại, xây dựng chùa Hòa Bình Phật Quang, cải tạo, tu bổ khu di tích nhà tù Hòa Bình... Năm 2013 và 6 tháng đầu năm nay, Công ty thủy điện Hòa Bình đã đón trên 94 nghìn lượt khách, trong đó có 478 lượt khách nước ngoài. Chùa Hòa Bình Phật Quang đón trên 100 nghìn lượt khách thập phương đến du lịch tâm linh. Thông qua hoạt động du lịch, dịch vụ, thương mại đã giải quyết việc làm cho trên 700 lao động.

 

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã trao đổi, nắm bắt, phản ảnh thông tin xung quanh việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về du lịch, tôn giáo trên địa bàn như: tình hình an ninh trật tự tại các điểm du lịch, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; việc đảm bảo vệ sinh môi trường cho đời sống người dân, phục vụ hoạt động du lịch; công tác đầu tư, quảng bá du lịch để thu hút khách thăm quan; xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng; quản lý các hộ gia đình công giáo ở làng Vạn Chài thuộc tổ 4... Lãnh đạo UBND phường cũng nêu lên những khó khăn, hạn chế cũng như đề xuất, kiến nghị, giải pháp thực hiện trong công tác quản lý Nhà nước về du lịch, tôn giáo.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH&DT đã ghi nhận và giao bộ phận thư ký tổng hợp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của phường gửi đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời đề nghị phường tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển du lịch, quản lý nhà nước về tôn giáo; quan tâm xây dựng sản phẩm du lịch của địa phương; tăng cường quản lý hành chính đối với các hộ dân làng Vạn Chài; quan tâm công tác dạy nghề,  giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn; đẩy mạnh phối hợp với các doanh nghiệp thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ…

 

 

                                                    Hà Thu

 

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục